Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nâng mức cảnh báo sạt lở lên cao nhất

Thứ tư, 24/08/2016 - 10:44

(Thanh tra) - Sạt lở đất sau bão số 3 cho đến ngày 23/8 đã gây thiệt hại 1.172 nhà ở.

Ngay trong ngày các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải (Yên Bái) đã phải tổ chức họp khẩn, báo cáo những khu vực sạt lở mới hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở cao để di dời dân ngay. Mức độ sạt lở cũng được tỉnh Yên Bái nâng lên mức cảnh báo cao nhất.

Theo thống kê của tỉnh Yên Bái, đến 23/8, đã có 1.172 nhà bị thiệt hại do hậu quả của bão số 3, cùng với mưa lớn, sạt lở đất gây nên. Trong đó, 14 nhà (thị xã Nghĩa Lộ 1 nhà; Văn Chấn 3 nhà; Trạm Tấu 3 nhà, Trấn Yên 7 nhà) bị sập hoàn toàn; 2 nhà bị lũ cuốn trôi (01 nhà ở xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên; Văn Chấn 01 nhà). 282 nhà bị ngập: (8 nhà ở Văn Yên, 152 nhà ở Văn Chấn, 21 nhà ở Trấn Yên, 101 nhà ở thành phố Yên Bái); 41 nhà bị tốc mái. Có 691 nhà phải di dời khỏi khu vực nguy hiểm ngập lụt.

Đáng chú ý, các nhà trong diện phải di dời do nguy cơ sạt lở đất là 66 nhà, trong đó nhiều nhất là 52 nhà ở Trạm Tấu, 7 nhà ở Trấn Yên, 2 nhà ở Mù Cang Chải, 5 nhà ở thành phố Yên Bái. Cùng với đó là 76 nhà bị sạt lở taluy hư hỏng, trong đó 69 nhà ở Mù Cang Chải, 7 nhà ở Trấn Yên.

Với mức độ nguy cơ sạt lở khá nghiêm trọng nên ngay trong ngày 23/8, các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải đã phải họp khẩn để báo cáo tình trạng sạt lở đất và chuẩn bị phương án di dời các hộ dân khỏi vùng nguy hiểm với UBND tỉnh Yên Bái.

Ước tính cơ sở vật chất bị thiệt hại là trên 210 tỷ đồng. Có 2 người chết vào đêm ngày 19/8/2016 ở xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu (Hờ Sông Dinh (72 tuổi) và bà vợ Sùng Thị Mỷ 70 tuổi) do sạt lở đất; 1 người bị thương tại ở xã Làng.

Theo thông tin từ tỉnh Yên Bái, ngày 24/8, các đoàn kiểm tra sẽ có mặt tại các thôn bản những vùng có nguy cơ cao sạt lở đất để tiếp tục kiểm tra, tuyên truyền và hỗ trợ việc chủ động di dời.

Hiện nay các cơ quan chức năng của tỉnh đang tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết; duy trì thường xuyên lực lượng ứng trực, đề phòng mưa lớn xảy ra tiếp, nguy cơ sạt lở đất rất cao; nước sông Hồng dâng cao do lượng nước lớn bất ngờ từ thượng nguồn đổ về.

Tập trung lực lượng hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống; di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; điều chuyển phương tiện, lực lượng khắc phục thiệt hại về hạ tầng, điện, thông tin đảm bảo an toàn, thông suốt về giao thông.

Đồng thời, triển khai ngay công tác xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường; thống kê rà soát thiệt hại trong sản xuất công nghiệp, nông lâm nghiệp, hỗ trợ theo chính sách; đề xuất phương án khôi phục sản xuất.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật để gia cố các công trình bị hư hỏng sau bão và phục hồi sản xuất.

Tràng An - Bùi Bình

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm