Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 05/03/2016 - 11:36
(Thanh tra) - Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 7 về thành phố môi trường bền vững vừa diễn ra tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân; Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản Masaaki Kobayashi; cùng các đại diện các nước khu vực Đông Á, Hoa Kỳ, Ban Thư ký ASEAN.
Toàn cảnh Hội nghị: Ảnh: TH
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ Chương trình Mô hình Thành phố môi trường bền vững ASEAN. Một số thành phố của Việt Nam đã tham gia Chương trình này như thành phố Đà Nẵng, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp). Cho đến nay đã có 3 thành phố của Việt Nam được nhận giải thưởng về thành phố môi trường bền vững của ASEAN là Hạ Long (năm 2008), Đà Nẵng (năm 2011) và Huế (năm 2014).
Thứ trưởng Nhân cho biết, trong khuôn khổ hỗ trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF), Bộ TN&MT đang phối hợp cùng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) xây dựng đề xuất dự án Thành phố bền vững và chống chịu với biến đổi khí hậu nhằm tăng cường năng lực về thể chế, chính sách và đầu tư giải quyết các thách thức về ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ở các đô thị trong thời gian tới. Các kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra từ các mô hình này sẽ được tiếp tục nhân rộng, đồng thời nghiên cứu xây dựng những chính sách cụ thể nhằm khuyến khích và định hướng phát triển mô hình thành phố môi trường bền vững ở Việt Nam trong tương lai.
Ông Võ Tuấn Nhân khẳng định, Hội nghị cấp cao lần thứ 7 này đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa các quốc gia Đông Á đối với vấn đề thành phố môi trường bền vững. “Những kiến thức và kinh nghiệm phong phú mà các quý vị đại biểu trình bày và chia sẻ tại Hội nghị sẽ giúp các quốc gia thành viên hành động có hiệu quả hơn trong việc tích hợp toàn diện các thách thức đối với các vấn đề phát triển của các thành phố, bao gồm ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, an ninh nguồn nước, sức khỏe môi trường…; qua đó thành lập và duy trì một mạng lưới thành phố môi trường bền vững của khu vực nói riêng và góp phần thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững nói chung”, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.
Ông Masaaki Kobayashi, Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản, cho biết, việc giải quyết các vấn đề môi trường đi đôi với phát triển kinh tế tại các thành phố đóng vai trò rất quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Từ năm 2011, Nhật Bản đã hỗ trợ các chương trình thành phố kiểu mẫu bền vững về môi trường khu vực Đông Nam Á đã cho thấy sự thành công tốt đẹp tại các thành phố tham gia chương trình.
Ông Masaaki Kobayashi mong rằng, Hội nghị cấp cao lần này sẽ tập trung thảo luận cách thức hợp tác để thúc đẩy các thành phố bền vững về môi trường trong tương lai nhằm hướng tới việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. “Chúng ta phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với môi trường để xây dựng một xã hội phát triển bền vững cho các thế hệ sau” - Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản khẳng định.
Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 7 về thành phố môi trường bền vững sẽ thảo luận và phát triển các đề xuất cho Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Đông Á về nâng cao hợp tác khu vực về thành phố môi trường bền vững hướng tới thực hiện Chương trình nghị sự 2030.
Thái Hải
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tỉnh Đồng Nai sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với 30 đơn vị, tập trung vào các nội dung như khai thác, sử dụng nước, nghĩa vụ tài chính và công tác quan trắc.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 710/QĐ-TTg ngày 23/4/2026 thành lập Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia.
T. Minh
Đăng Tân
Văn Thanh
Đan Quế
Đăng Tân
Bùi Bình
Thanh Lương
T.H
Thanh Nhung
Nam Dũng
Phúc Anh
B.S
Quang Dân
Bùi Bình
Trí Vũ