Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ hai, 21/07/2025 - 20:05
(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp từ hoàn lưu cơn bão số 3 (Wipha) trong bối cảnh trạng thái ENSO trung tính, tỉnh Lào Cai đã và đang khẩn trương, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, mưa bão với tinh thần chủ động cao nhất.
Một nhà dân ở Lào Cai bị đổ sau trận dông lốc chiều 19/7. Ảnh: Thanh Tiến
Ngày 21/7/2025, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Văn bản hỏa tốc số 96 chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh. Văn bản thể hiện quyết tâm chính trị cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với phương châm xuyên suốt: “Phòng là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh chóng và hiệu quả.”
Theo dự báo từ Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, từ ngày 21 đến 25/7, hoàn lưu bão số 3 kết hợp với địa hình đồi núi hiểm trở sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 100–200mm, có nơi trên 300mm. Các huyện vùng núi cao như Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát, Văn Bàn... đối mặt nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, các khu vực ven sông, vùng trũng thấp có nguy cơ bị ngập úng nghiêm trọng. Hiện tượng dông, lốc xoáy, mưa đá cũng có thể xuất hiện, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân.
Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp rà soát toàn diện các điểm xung yếu, xây dựng và triển khai phương án sơ tán dân cư khỏi khu vực nguy hiểm. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn mình phụ trách.
Phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) được quán triệt và cụ thể hóa trong mọi kịch bản ứng phó, bảo đảm tính khả thi, sát thực tế. Các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, y tế, cứu hộ cứu nạn... đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao độ để kịp thời hỗ trợ sơ tán, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị kiểm tra toàn diện an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện – đặc biệt là các hồ chứa vừa và nhỏ. Các chủ hồ phải thực hiện nghiêm quy trình vận hành, xây dựng và triển khai sớm phương án ứng phó nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho vùng hạ du.
Đồng thời, tỉnh cũng tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án có hoạt động khai thác sông, suối, xử lý nghiêm các vi phạm gây cản trở dòng chảy – yếu tố làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội phối hợp tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cộng đồng về thiên tai. Hệ thống truyền thanh, truyền hình, loa phát thanh tại thôn, bản phải thường xuyên phát tin cảnh báo, hướng dẫn cụ thể biện pháp phòng tránh để người dân kịp thời ứng phó hiệu quả.
Tỉnh kiên quyết yêu cầu các địa phương không được phép “né tránh, chần chừ” trong sơ tán dân. Mọi địa phương phải báo cáo định kỳ hằng ngày trước 16h và báo cáo đột xuất khi có tình huống phát sinh, đảm bảo thông tin thông suốt đến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
Văn bản của Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; không để bị động, bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào”. Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra thiệt hại do không thực hiện nghiêm chỉ đạo.
Ngay chiều 21/7, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tại phường Yên Bái và Nam Cường, hai khu vực có nguy cơ cao ngập úng, sạt lở. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương phối hợp với các sở, ngành rà soát lại quy hoạch, đánh giá nguyên nhân và xây dựng phương án xử lý tổng thể, có trọng tâm và dứt điểm.
Sau buổi làm việc, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra thực tế các điểm có nguy cơ cao như: đường Kim Đồng, tổ Minh Tân 6; khu vực suối Hào Gia; tổ Đồng Tâm 8 và tổ Đồng Tâm 16, nơi có địa hình sườn đồi, ven suối, nền đất yếu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi mưa lớn kéo dài.
Tại hiện trường, đồng chí Bí thư chỉ đạo khẩn trương di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, triển khai lực lượng ứng trực 24/24, đặc biệt huy động lực lượng công an, quân đội hỗ trợ sơ tán và bảo vệ an toàn cho người dân.
Lào Cai đang bước vào giai đoạn cao điểm phòng, chống thiên tai với tinh thần chủ động – quyết liệt – đồng bộ. Việc phát huy tối đa vai trò của hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của người dân và các lực lượng chức năng là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và duy trì ổn định đời sống xã hội trên toàn tỉnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 4/12, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP đã cung cấp thông tin về các giải pháp giải quyết khó khăn khi bãi rác Đa Phước điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Ngày 3/12, nguồn tin của Báo Thanh Tra cho biết, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - chủ đầu tư Thủy điện Sông Ba Hạ đề nghị hỗ trợ 6 tỷ đồng sau khi xả lũ kỷ lục ở Đắk Lắk.
Thái Nam
Thái Hải
Trần Quý
Thái Nam
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi