Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lâm Đồng: Tổ chức lễ phát động trồng cây nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vũ Linh

Thứ hai, 19/05/2025 - 11:24

(Thanh tra) - Sáng 19/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức “Lễ phát động trồng cây nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025)” trên địa bàn tỉnh tại Thao trường Học viện Lục quân, phường 12, thành phố Đà Lạt.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng trồng cây tại buổi lễ. Ảnh: Vũ Linh

Theo UBND thành phố Đà Lạt, trong giai đoạn 2021 - 2024, thành phố Đà Lạt đã trồng trên 2,6 triệu cây xanh các loại. Trong năm 2025, thành phố đặt mục tiêu trồng trên 1,2 triệu cây xanh các loại. Qua đó, góp phần hoàn thành mục tiêu chung trồng 50 triệu cây xanh trên toàn tỉnh và 1 tỷ cây xanh trên toàn quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh lễ phát động trồng cây sáng nay (19/5). Ảnh: Vũ Linh

Phát biểu phát động tại buổi lễ trồng cây, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, hoạt động này không chỉ để làm đẹp cho quê hương, làm tốt cho môi trường mà còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Bác Hồ, người đã luôn coi trọng việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Bác Hồ đã từng nói, "Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người". Qua việc trồng cây, chúng ta không chỉ tưởng nhớ Bác bằng những lời nói, mà còn bằng những việc làm thiết thực.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trao tặng cho tỉnh Lâm Đồng 5.500 cây bản địa. Ảnh: Vũ Linh

Hưởng ứng lời dạy của Người, nhiều năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai sâu rộng phong trào trồng cây, bảo vệ rừng, sống hài hòa với thiên nhiên. Tuy nhiên, trước tốc độ phát triển đô thị, nông nghiệp, du lịch và biến đổi khí hậu, yêu cầu về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và mở rộng mảng xanh ngày càng cấp thiết hơn bao giờ hết.

Trồng cây thể hiện trách nhiệm và cam kết của chúng ta đối với tương lai của hành tinh. Mỗi cây xanh trồng hôm nay sẽ góp phần làm giảm lượng khí thải carbon dioxide, cung cấp oxy, cải thiện chất lượng không khí, phòng chống sạt lở và tăng tỷ lệ che phủ rừng tạo sự cân bằng của thiên nhiên.

“Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm đối phó với biến đổi khí hậu, một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại đang đối mặt. Qua đó, mỗi hành động nhỏ bé của chúng ta là đang góp phần vào công cuộc xây dựng một thành phố Đà Lạt xanh, sạch, đẹp. Đồng thời hưởng ứng tích cực vào “Chương trình 1 tỷ cây xanh của quốc gia Việt Nam” một cam kết của Việt Nam và sáng kiến nhằm thúc đẩy việc trồng và bảo vệ cây xanh trên hành tinh”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.

Ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Vũ Linh

Cũng tại buổi lễ, ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm cho biết, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; các cấp, các ngành và Nhân dân cả nước, đã tích cực tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng và thu được nhiều kết quả.

Đặc biệt, sau hơn 4 năm thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đã có nhiều bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hưởng ứng tham gia thực hiện và đạt kết quả cao; đến nay cả nước đã trồng được 980 triệu cây xanh (đạt 98% mục tiêu của Đề án đề ra).

Trong đó, Lâm Đồng là một trong những tỉnh dẫn đầu so với cả nước, với hơn 38 triệu cây xanh được trồng và chăm sóc; tỉnh tiếp tục quản lý, bảo vệ tốt trên 538 ngàn ha rừng hiện có, phát triển tiềm năng về dịch vụ môi trường rừng; duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng hơn 54%, đây là kết quả thiết thực góp phần vào thành tích chung phát triển của toàn ngành lâm nghiệp.

Các đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây. Ảnh: Vũ Linh

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế; phấn đấu cùng với các tỉnh, thành trong cả nước, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển của ngành lâm nghiệp năm 2025 đề ra. Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho mọi thành phần ở địa phương về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, góp phần bảo vệ bền vững môi trường sinh thái.

Ngoài ra, từng địa phương xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng, phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, sản xuất nông lâm kết hợp gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; phát động phong trào thi đua lập thành tích thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng cây xanh theo Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm tại lễ phát động trồng cây. Ảnh: Vũ Linh

Bên cạnh đó, việc tổ chức phát động và tổ chức trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; trồng cây xanh phân tán ở khu vực đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, khu văn hóa - lịch sử, hành lang giao thông, đường nông thôn…

Tăng cường hoạt động quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp; tăng tỷ lệ sử dụng giống mô, hom và giống cây bản địa; thực hiện trồng, chăm sóc, bảo vệ đúng theo hướng dẫn kỹ thuật để cây sau khi trồng đảm bảo sinh trưởng, phát triển tốt…

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở, ban, ngành, đoàn thể và học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã tiến hành trồng 2.550 cây xanh.

Năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (gây bão lũ, sạt lở đất, hạn hán, cháy rừng, ..), tình hình xung đột địa chính trị các nước trên thế giới diễn biến phức tạp, thị trường xuất, nhập khẩu có nhiều biến động bất lợi,… Song cả nước đã trồng được 254 nghìn ha rừng tập trung và 130 triệu cây xanh phân tán; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng gần 23 triệu m3; giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản đạt 17,3 tỷ USD; thu dịch vụ môi trường rừng đạt 3.460 tỷ đồng; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42,02%; tốc độ tăng trưởng đạt 5,03%, kết quả này đã đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng chung của toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Năm 2025, là năm cuối thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh và Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025; với những chỉ tiêu cơ bản đặt ra, đó là: Trồng rừng tập trung 250 nghìn ha; trồng cây phân tán 120 triệu cây; giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản đạt 18,5 tỷ USD; thu dịch vụ môi trường rừng 3.200 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng đạt từ 4,5 - 5,0%; duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức 42,02%.

Trong khi theo dự báo cũng như tình hình 5 tháng đầu năm cho thấy, bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, cả ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu, đó là: Chịu tác động cực đoan của thời tiết do biến đổi khí hậu gây ra; tình hình xung đột địa chính trị và thị trường xuất, nhập khẩu trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường; mặt khác, nguồn vốn đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển lâm nghiệp còn yếu và thiếu; đời sống, thu nhập của người dân làm nghề rừng còn thấp, chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm