Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chính Bình
Chủ nhật, 02/02/2025 - 11:24
(Thanh tra) - Mỗi dịp xuân về, Tết Trồng cây không chỉ là một truyền thống đẹp mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ môi trường. Qua đó, mỗi người dân đều có thể góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng một tương lai xanh, bền vững cho các thế hệ mai sau.
Bắt đầu từ lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1959, Tết Trồng cây đã trở thành một phong trào thường niên, thu hút sự tham gia của người dân trên khắp cả nước. Đây không chỉ là một hoạt động mang tính biểu tượng, mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực như cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ đất đai, tạo cảnh quan xanh mát, và góp phần chống biến đổi khí hậu.
Trong dịp này, người dân thường tổ chức các hoạt động trồng cây ở các khu vực công cộng, trường học, khu dân cư... Sau khi trồng cây, người dân tiếp tục chăm sóc, tưới nước và bảo vệ cây khỏi sâu bệnh. Các buổi tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của cây xanh và bảo vệ môi trường cũng được tổ chức để nâng cao nhận thức của mọi người.
Tết Trồng cây không chỉ là một truyền thống đẹp mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ môi trường. Qua đó, mỗi người dân đều có thể góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng một tương lai xanh, bền vững cho các thế hệ mai sau.
Tại Vĩnh Phúc, phong trào trồng cây dịp đầu năm mới luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh. Nhờ công tác tuyên truyền hiệu quả, nhận thức của người dân về vai trò, tác dụng và ý nghĩa của hoạt động trồng cây, trồng rừng đã được nâng cao. Cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và người dân tham gia trồng cây ở nơi công sở, trường học, nhà văn hóa thôn, đường làng, ngõ xóm và vườn nhà.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Vĩnh Phúc tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, đặc biệt là dịp đầu xuân, năm mới. Ảnh: Thế Hùng
Hiện nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có gần 37.000 ha đất lâm nghiệp, chiếm 27,5% diện tích đất tự nhiên. Giai đoạn 2017 - 2024, toàn tỉnh đã trồng gần 4.000 ha rừng tập trung và gần 6.800 ha cây phân tán, với độ che phủ của rừng đạt 25%. Đặc biệt, nhân dân thôn Lạc Trung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường - nơi từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi về phong trào trồng cây - vẫn luôn giữ vững và phát huy truyền thống trồng cây, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, chống xói mòn và hạn chế lũ lụt.
Việc trồng cây không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, tạo cảnh quan môi trường, mà còn là cách giáo dục hiệu quả thế hệ trẻ về bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Hưởng ứng "Tết Trồng cây" chính là hành động thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Mỗi độ xuân về, "Tết Trồng cây" thực sự trở thành ngày hội của toàn Đảng, toàn dân. Đón xuân, trên mọi miền đất nước, nhân dân lại nô nức tổ chức "Tết Trồng Cây", với hy vọng có thêm nhiều cánh rừng xanh tốt và nhiều tuyến đường rợp bóng cây xanh, góp phần "làm cho đất nước càng ngày càng xuân".
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai, đến nay, Cao Bằng hoàn thành chuẩn hóa CSDL theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đối với 35 đơn vị hành chính đã có CSDL; hoàn thiện đánh mã định danh cho 1.569.543 thửa đất.
Trung Hà
(Thanh tra) - Chiều 4/12, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP đã cung cấp thông tin về các giải pháp giải quyết khó khăn khi bãi rác Đa Phước điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác.
Thu Huyền
Thái Nam
Thái Hải
Trần Quý
Thiên Bình
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Hương Giang
Lan Anh
PV
Bài và ảnh: Vũ Anh
Thanh Giang
Lan Anh
Thu Huyền
Nam Dũng
Hoàng Hưng
PV