Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 28/07/2017 - 06:34
(Thanh tra)- Đang là thời điểm của mùa mưa bão, cả nước có trên 6 ngàn hồ chứa thủy lợi với dung tích hơn 13 tỷ m3 nước. Trong đó, trên 1 ngàn hồ đập xuống cấp, chủ yếu ở khu vực miền Trung. Nguy hiểm hơn, đang có 50 hồ chứa có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Nơm nớp lo đập vỡ
Người dân Thạch Hãn, Quảng Trị đang lo lắng cho “số phận” công trình đập đầu mối cao su Nam Thạch Hãn. Xảy ra sự cố đã hơn 9 tháng, nhưng công trình này vẫn chưa được tu bổ, nếu vỡ thì hàng chục ngàn ha lúa, môi trường thủy hải sản và 86 ngàn hộ dân bị ảnh hưởng. Theo người dân địa phương, toàn bộ thân đập hiện đã bị thấm nước.
Tiếp đến, tỉnh Tuyên Quang có khoảng 480 hồ đập. Tất cả được giao cho UBND các xã vận hành. Trong khi đó, theo Chi cục Thủy lợi Tuyên Quang, các công trình thủy lợi, hồ đập của Tuyên Quang được xây dựng từ lâu, ít nhất là 20 năm trở lên. Nhiều công trình xây đắp thủ công, chưa kè bê tông, chỉ là đập bằng đất nên tình trạng xuống cấp thường xuyên xảy ra. Thiếu trình độ quản lý, thiếu kinh phí tu bổ, sửa chữa khiến nhiều hồ đập có nguy cơ tràn vỡ bất cứ lúc nào trong mùa mưa bão năm nay.
Những vết xói mòn đã xuất hiện khoảng 3 năm nay tại thân đập Hoàng Khai. Đập đất này có chiều dài khoảng 150m, được xây dựng từ năm 1962. Trong vòng 45 năm qua, con đập này chưa một lần được nâng cấp, sửa chữa.
Trong khi đó, đập Nà Vàng, sau 7 năm vận hành, 1/3 thân đập đã bị thấm. Với sức chứa gần 500.000m3, mỗi khi mùa mưa bão đến, đập Nà Vàng lại khiến hàng trăm hộ dân ở đây phấp phỏm lo âu.
Tại đập Nà Vàng, tính mạng của hàng nghìn hộ dân dưới hạ lưu đang được giao phó vào tay một cán bộ quản lý nữ, mới chỉ tốt nghiệp trung cấp xây dựng. Dù rất cố gắng nhưng chị không thể tự mình xoay sở để mở khóa nước của van điều tiết.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh có trên 450 hồ đập lớn nhỏ, hiện mực nước tại các hồ đập đã đạt 50 - 70% dung tích thiết kế. Đặc biệt, tại các hồ chứa nước lớn như: Sông Rác, Kẻ Gỗ... mực nước đã tăng so với năm 2016 trên 200%. Với lượng mưa từ 150 - 300mm như hiện nay, mực nước tại các hồ sẽ còn tăng trong thời gian tới nên nguy cơ mất an toàn hồ đập rất lớn.
Coi trọng dự báo thủy văn
Theo quy định về kiểm định an toàn hồ chứa, sau 1 năm phải kiểm tra một lần và sau 3 năm phải tiến hành kiểm định lại để tiến hành tu bổ nâng cấp.
Thế nhưng, điệp khúc thiếu kinh phí vẫn luôn là nguyên nhân chính khiến hàng trăm công trình hồ đập xuống cấp hư hỏng nặng mà không thể khắc phục được.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang rà soát lại các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn. Đề nghị các địa phương đánh giá lại các hồ chứa trên địa bàn, sắp xếp thứ tự ưu tiên để triển khai sửa chữa. Mặc dù Bộ này đã có bộ tiêu chí TCVN về đánh giá các hồ đập trước và sau mưa lũ. Tuy nhiên, trên thực tế, thời tiết diễn biến bất thường, trong khi hệ thống dự báo thủy văn còn chưa đáp ứng được. Muốn phòng, chống lũ nhất thiết phải đo dòng chảy.
Theo các chuyên gia, ngành Thủy lợi phải dùng phương pháp phòng ngừa là chính. Đó là, trước mùa lũ, không được tích nước vội. Những công trình nào thực sự nguy cấp, đề nghị, phải cấp kinh phí để sửa đập, tràn, cống.
Ngân hàng Thế giới cho rằng, do địa hình của Việt Nam bị chia cắt nhiều nên cần lập thêm các trạm đo dòng chảy, trạm đo mưa. Cần phải nâng cấp hệ thống dự báo thủy văn, thì mới giải quyết được tận gốc của việc an toàn hồ chứa.
An toàn hồ đập ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế đất nước, an sinh xã hội, vì vậy không thể xem nhẹ vấn đề này.
Trà Vân
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thực tế cho thấy, bài toán xử lý chất thải rắn xây dựng tại Hà Nội không chỉ nằm ở công suất các bãi tiếp nhận, mà còn ở khâu phân loại, thu gom và kiểm soát nguồn thải ngay từ công trình.
Quang Dân
(Thanh tra) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác dài hạn giữa hai bên, phản ánh định hướng phát triển nhất quán của doanh nghiệp trong việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và gìn giữ các giá trị tự nhiên bền vững.
Thùy Dương
Đăng Tân
Tuấn Minh
Đăng Tân
Ngọc Trâm
Thái Hải
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ (*)
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thư Kỳ
Nguyễn Điểm
Thanh Hoa
Đông Hà - Nguyễn Thi
Hương Trà