Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Không mất cảnh giác với hướng di chuyển của cơn bão số 1

Thái Hải

Thứ năm, 30/06/2022 - 15:29

(Thanh tra) - Sáng 30/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp về công tác dự báo cơn bão số 1 (CHABA).

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 1. Ảnh: Trung tâm DBKTTV Quốc gia

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, gió giật cấp 10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (30/6), áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 1/7, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Các chuyên gia dự cuộc họp đều thống nhất về đặc điểm bão số 1 và cho rằng bán kính gió mạnh rất rộng; hiện nay các trung tâm dự báo trên thế giới xác định hướng di chuyển của bão khá đồng nhất về quỹ đạo; phân bố mây lệch Nam; gió mạnh ở phía Nam và phía Đông. Khả năng bão có thể đi vào đất liền Bắc Bộ nước ta đang tăng dần. Về cường độ của bão, hiện các trung tâm dự báo còn nhiều ý kiến khác nhau.

Toàn cảnh cuộc họp về dự báo cơn báo số 1 vào sáng 30/6. Ảnh: TH

Dự báo tình hình mưa tại Bắc Bộ trong những ngày tới diễn biến phức tạp, có khả năng kéo dài. Gió mạnh nhất ở Vịnh Bắc Bộ dự báo cấp 8, giật cấp 11. Bão có thể làm tăng mưa ở Bắc Bộ từ 2/7 trước tiên ở khu vực Đông Bắc sau có thể mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ.

Tuy nhiên, mưa còn phụ thuộc vào diễn biến hoàn lưu sau bão số 1, vì vậy Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ cập nhật cụ thể trong các bản tin xu thế 48-72 giờ tới. Cao điểm mưa có thể diễn ra trong các ngày 3-4/7 và kéo dài nhiều ngày .

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 4-6m, biển động mạnh. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Cần đưa ra cảnh báo về các khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở đất

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của đại diện các đài khí tượng thủy văn khu vực, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã đặc biệt lưu ý, đây là cơn bão đầu tiên của năm 2022, nên nhận được sự chú ý của các cấp phòng chống thiên tai ở cả Trung ương và địa phương. Hiện nay, bão đang ở trong giai đoạn tiếp tục phát triển, dự báo của các trung tâm dự báo trên thế giới và của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia có thể có thay đổi nhanh.

Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị cơ quan dự báo không mất cảnh giác bởi kinh nghiệm những cơn bão đầu mùa với hướng di chuyển như cơn bão số 1 “chỉ cần lệch một chút” là vào đất liền nước ta, hoặc có thể vào Trung Quốc và lên phía Bắc. Do đó, cần theo dõi chặt chẽ.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, khu vực Đông Bắc như: Quảng Ninh, Hải Phòng… hiện nay tập trung rất nhiều điểm du lịch, đây cũng là thời gian cao điểm mùa du lịch năm 2022. Do đó, việc dự báo đảm bảo an toàn cho khu vực này cần hết sức lưu ý.

Đặc biệt cần chú trọng dự báo tác động gió mạnh, sóng lớn, mưa dông trước bão và hoàn lưu sau cơn bão bởi hiện nay khu vực Đông Bắc với Quảng Ninh, Hải Phòng là trọng tâm phát triển kinh tế, du lịch nên chúng ta cần sử dụng tất cả thông tin đang có, theo dõi sát sao hình ảnh của hệ thống ra đa để cảnh báo.

Thứ trưởng đề nghị các đài khí tượng thủy văn khu vực và đài khí tượng thủy văn tỉnh phối hợp với các địa phương làm tốt việc cảnh báo theo thời gian thực. Tiếp tục củng cố, cải tiến việc dự báo định lượng mưa, đưa ra cảnh báo về các khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đặc biệt là ở khu vực xung yếu như địa bàn Quảng Ninh.

Cũng trong sáng nay (30/6) Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT) - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) có công văn yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố; các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) được xác định từ vĩ tuyến 15,5 đến 20 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến.

Đối với vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ: Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, các tuyến đê biển xung yếu hoặc đang thi công; rà soát, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; thông tin, tuyên truyền và có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch nhất là trên các đảo.

Đối với miền núi phía Bắc: Rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động, sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra sạt lở, chia cắt; rà soát phương án bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố giao thông; kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu xả lũ; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống; chỉ đạo rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản.

Các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tăng cường thời lượng, kịp thời đưa tin về diễn biến bão, mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT và Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng: Những cảnh báo từ Hà Nội và các tỉnh lân cận

Chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng: Những cảnh báo từ Hà Nội và các tỉnh lân cận

(Thanh tra) - Những ngày gần đây, các tỉnh, thành phố phía Bắc, nhất là thành phố Hà Nội, đang đối mặt với tình trạng chất lượng không khí (AQI) ở mức “xấu” đến “rất xấu”. Tình trạng ô nhiễm không khí không chỉ là vấn đề môi trường mà đang là mối đe dọa trực tiếp tới sức khỏe và chất lượng sống của người dân cũng như sự phát triển bền vững của xã hội.

Thiên Bình

12:50 17/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm