Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Nam
Thứ sáu, 20/06/2025 - 20:49
(Thanh tra) - Ngày 20/6, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện hỏa tốc số 04/CĐ-TL-ATĐ gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ và các đơn vị liên quan về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng do mưa lớn ở các tỉnh khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.
Những năm gần đây, tình hình thiên tai ở nước ta diễn ra rất phức tạp, bất thường. Ảnh: TTM
Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 20/6 đến đêm 22/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 60-150mm, có nơi trên 300mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn (>100mm/3h).
Ngoài ra, chiều tối và đêm 20/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm.
Để chủ động ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập lụt, úng, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và diễn biến mưa lũ; kiểm tra, rà soát các công trình trọng điểm, nguy cơ xảy ra sự cố khi có mưa lớn để chủ động triển khai phương án ứng phó bảo đảm an toàn công trình; đặc biệt quan tâm an toàn các hồ thủy lợi đang thi công, lưu ý đối với công trình dưới sâu, công trình ngầm, các công trình dẫn dòng;…; đối với hồ thủy lợi xung yếu, không đảm bảo an toàn cần xem xét tích nước hạn chế hoặc không tích nước.
Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi tiếp nhận thông tin, báo cáo qua các địa chỉ:
Email: Trucbanpctt@mae.gov.vn;
quanlycongtrinhthuyloi@gmail.com;
thicongxaydungthuyloi@gmail.com.
Zalo Trực ban: 0787.457.457
Khoanh vùng cụ thể khu vực trũng thấp, thường xuyên bị ngập lụt, úng; xây dựng phương án ứng phó cho từng khu vực, đảm bảo hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của mưa, lũ. Khi xảy ra mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, úng phải khẩn trương vận hành công trình thủy lợi để tiêu nước phục vụ sản xuất và dân sinh.
Thực hiện vận hành các hồ chứa nước theo quy trình vận hành được phê duyệt, không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du, cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố...
Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; kịp thời xử lý tình huống bất thường theo phương châm “bốn tại chỗ” khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình...
Cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đã cố gắng, nỗ lực trong phòng ngừa, ứng phó nhưng thiên tai vẫn gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: TTM
Trước đó, ngày 13/6/2025, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành công văn số 65/TW về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Tiếp đó, ngày 19/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 19/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai trước mùa mưa bão năm 2025.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng nay (20/7), bão Wipha đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 14. Dự báo hôm nay bão vẫn di chuyển rất nhanh trước khi áp sát bán đảo Lôi Châu vào chiều tối mai và tiếp tục mạnh thêm. Dự báo khoảng từ chiều tối và đêm 21/7, hoàn lưu phía Tây của bão bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển Quảng Ninh - Thanh Hóa, sau đó mở rộng dần vùng ảnh hưởng trên đất liền.
Thái Hải
(Thanh tra) - Sau vụ lật tàu tại Quảng Ninh do dông lốc chiều 19/7, gây nhiều thương vong, khiến một số người dân đặt câu hỏi về công tác dự báo của cơn dông lốc chiều nay ở Bắc Bộ, trong đó có Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.
Thái Hải
Văn Thanh
Thái Hải
Thái Hải
Bùi Bình
Lan Anh
Đông Hà
Trọng Tài
Trọng Tài
Nguyên Khôi
Ngô Tân
Thái Minh
Ngô Tân
Trọng Tài
Trần Quý
Lan Anh
Chính Bình