Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khổ vì cơ sở chế biến bột cá gây ô nhiễm

Thứ tư, 16/03/2016 - 06:35

(Thanh tra)- Công ty TNHH Thủy sản Hưng Hải (Cty Hưng Hải) nằm ngay trong khu dân cư xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc hơn 5 năm qua. Người dân ở đây khốn khổ vì tình trạng ô nhiễm môi trường mà Cty này gây ra. Đầu năm 2016, Cty Hưng Hải lại ngang nhiên xây bịt 2 con đường, chắn lối đi, gây bức xúc cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Thanh, 73 tuổi thể hiện bức xúc với PV. Ảnh: Trần Lê

Ông Phạm Văn Vạn, xóm Hòa Ngư cho biết, con đường đi của xóm ra bờ đê sông Lạch Trường hiện nay đã bị Cty Hưng Hải xây tường cao bịt đường đi. Người dân đi biển buộc phải đi vòng qua sân của Cty. Còn đường vào khu đầm nuôi trồng thủy, hải sản của Hợp tác xã (HTX) Trường Phát rộng hơn 7.000m2… Cty Hưng Hải cũng xây tường rào kiên cố chắn lối đi. Hiện, anh chị em xã viên HTX Trường Phát muốn vào đầm sản xuất, chăn nuôi thì chỉ còn cách trèo tường của các nhà hàng xóm mới vào được.

Nói về tình trạng ô nhiễm do Cty Hưng Hải gây ra, bà Phạm Thị Thao (vợ ông Vạn) than thở: “Cơ sở này đã hoạt động khoảng 5 năm. Mùi cá tanh tưởi, hôi thối không thể chịu được. Khổ nhất là khi các xe chở cá qua đây. Nước đen kịt, đặc quánh chảy xuống đường phả mùi tanh không chịu nổi”.

Chị Hoàng Thị Bình, nhà ở gần Cty Hưng Hải ngao ngán nói: “Thối lắm, không chịu được. Người lớn còn không chịu nổi, nói gì đến trẻ con. Cơ sở chế biến thủy sản của Cty Hưng Hải mấy năm nay sản xuất, vận chuyển cá phả ra mùi hôi thối khủng khiếp quá”.

Bà Nguyễn Thị Thanh, năm nay 73 tuổi, đã nhiều lần phản ánh lên thôn, lên xã thông qua các cuộc họp tiếp xúc cử tri, qua văn bản nhưng không thấy ai, cơ quan nào giải quyết. Gia đình bà luôn phải đóng kín cửa, nhất là vào mùa hè vì mùi tanh, hôi thối bủa vây.

“Chúng tôi đề nghị đóng cọc ngay đầu đường không cho xe lớn vào. Họp cử tri tôi có ý kiến nhiều lần, có biên bản ghi cụ thể, rõ ràng. Còn đường xóm có từ xa xưa, nhưng đầu năm 2016 Cty Hưng Hải đã xây bịt chắn rồi”, bà Thanh nói.

Ông Vũ Xuân Thành, trực tiếp thầu đầm nuôi trồng hải sản bức xúc trước hành vi xây bịt đường của Cty Hưng Hải. Ông và xã viên HTX Trường Phát muốn vận chuyển thức ăn nuôi tôm cá, dụng cụ, phương tiện sản xuất phải leo tường của một số hộ xung quanh. “Chúng tôi rất bức xúc mà không biết kêu ai. Nhà máy chế biến bột cá nằm ngay khu dân cư là không đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi không biết Cty này có được phép làm bột cá không, hay là sản xuất chui. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét”.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc. Ảnh: Trần Lê

Trước thực trạng trên, chúng tôi có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc. Ông Tuấn khẳng định: Đường xóm và đường vào khu đầm nuôi trồng thủy, hải sản của HTX Trường Phát có từ lâu nay. Đường đi vào khu đầm nuôi trồng thủy, hải sản của HTX rộng 2m. Việc Cty Hưng Hải xây bịt đường là có. Ngày 7/3, xã đã làm việc và Cty Hưng Hải để mở lại lối đi rộng hơn 1m vào khu đầm này.

Ông Tuấn cho biết thêm: Cty Hưng Hải đã bị lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa phạt hành chính 2 lần, vào năm 2014 và 2015. Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh Cty này cũng tạo việc làm cho một số lao động của địa phương, có đóng góp một ít kinh phí cho UBND xã.

Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vào cuộc xem xét, xử lý góp phần làm trong sạch môi trường sống cũng như giải tỏa bức xúc của nhân dân.

Báo Thanh tra sẽ có thông tin tiếp theo về vụ việc này.

Trần Lê

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Vườn Quốc gia Tà Đùng chủ động ứng phó với “giặc lửa”

Lâm Đồng: Vườn Quốc gia Tà Đùng chủ động ứng phó với “giặc lửa”

(Thanh tra) - Khi những cơn gió khô hanh bắt đầu thổi mạnh cũng là lúc Vườn Quốc gia (VQG) Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng bước vào giai đoạn "căng mình" bảo vệ hơn 20.000 ha rừng trước nguy cơ hỏa hoạn. Với phương châm "phòng là chính", đơn vị đã sẵn sàng các kịch bản để chủ động ứng phó với "giặc lửa" trong mùa khô 2025–2026.

10:02 26/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm