Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khẩn trương xây dựng kế hoạch ứng phó với tình huống siêu bão đổ bộ

Thứ tư, 08/10/2014 - 09:18

(Thanh tra) - Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó với bão mạnh, siêu bão diễn ra ngày 7/10.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thái Hải

Theo kết quả nghiên cứu về nguy cơ nước dâng do bão do Viện Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thực hiện, trong vài thập kỷ tới, tần suất các cơn bão có thể sẽ giảm nhưng cường độ bão có khả năng mạnh thêm. Vùng ven biển nước ta tiếp tục có nguy cơ phải hứng chịu những cơn bão mạnh, siêu bão đổ bộ với cường độ cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16, kèm theo nước dâng do bão cao từ 3 - 6m.

Khi siêu bão đổ bộ, các tỉnh, thành phố ven  biển và vùng trũng thấp như đồng bằng sông Cửu Long sẽ có gió mạnh và ngập lụt do nước dâng. Các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên phải sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng mưa lũ sau bão.

Cũng theo nghiên cứu, khu vực ven biển Bắc bộ sẽ có số cơn bão đổ bộ và chịu ảnh hưởng nhiều nhất với tần số trung bình năm là 1 - 1,5 cơn. Đây cũng là khu vực chịu ảnh hưởng của bão sớm hơn các vùng khác, với thời kỳ tập trung nhiều bão nhất là 3 tháng giữa mùa hè (6, 7 và 8).

Bên cạnh đó, nguy cơ ngập lụt do bão tại các khu vực ven biển, nước biển dâng do bão có thể lên tới 4m. Đặc biệt, trong trường hợp bão xảy ra vào thời kỳ triều cường, mực nước dâng tổng cộng trong bão có thể lên cao tới 3 - 6m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã mô phỏng các kịch bản bão mạnh đổ bộ vào Trung bộ, Nam bộ và nhận định về tác động của gió bão đến cơ sở hạ tầng. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cũng đã tính toán ngập lụt bởi nước dâng do siêu bão cho khu vực ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn tàu thuyền tránh, trú và neo đậu khi có bão, áp thấp nhiệt đới…

Tại hội nghị các địa phương đã đề xuất các giải pháp ứng phó với siêu bão như tăng cường năng lực dự báo bão sớm; xây dựng các bản đồ về dự báo ngập lụt, nước biển dâng cho ba miền Bắc, Trung, Nam, bản đồ cảnh báo các khu vực không an toàn tại các địa phương khi siêu bão xảy ra; tăng cường trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn cho các lực lượng chuyên trách; nâng cấp các khu neo đậu tránh trú bão… đồng thời xây dựng nhà ở cộng đồng tại vùng thường xuyên xảy ra bão nhằm có phương án di dân khi có siêu bão đổ bộ.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp ứng phó bão mạnh, siêu bão, trong đó khẩn trương xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão tùy theo cấp độ, bổ sung vào kế hoạch ứng phó thiên tai trước đây và ban hành chậm nhất trong tháng 6/2015.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục cập nhật hoàn thiện và công bố về phân vùng bão và xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão khu vực dải ven biển Việt Nam; xác định vùng ảnh hưởng khi siêu bão đổ bộ vào vùng ven biển và đi sâu vào đất liền; tác động của gió bão đến công trình cơ sở hạ tầng, nhà cửa.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức xây dựng bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão tại các tỉnh, thành phố, chuyển giao cho các bộ, ngành và địa phương để hoàn thiện phương án ứng phó.

Các địa phương tiến hành ngay việc rà soát, phân loại hệ thống công trình nhà ở tại vùng có nguy cơ xảy ra siêu bão, thống kê số dân để có phương án sơ tán kịp thời; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động phòng, chống siêu bão và bão mạnh.

 Thái Hải

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tỉnh Lào Cai dự định đấu giá nhiều mỏ nước khoáng

Tỉnh Lào Cai dự định đấu giá nhiều mỏ nước khoáng

(Thanh tra) - Lào Cai sẽ rà soát quy hoạch khoáng sản, đấu giá mỏ tiềm năng, dừng sử dụng nước nóng, nước khoáng thiên nhiên không phép và kiểm tra ít nhất 10 xã, phường về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ.

Đăng Tân

13:06 29/04/2026
Kiểm lâm Đắk Lắk “bám” rừng giữ bình yên đại ngàn

Kiểm lâm Đắk Lắk “bám” rừng giữ bình yên đại ngàn

(Thanh tra) - Giữa những cánh rừng bạt ngàn của Tây Nguyên, lực lượng kiểm lâm Đắk Lắk vẫn ngày đêm bám địa bàn, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Không quản gian khó, họ trở thành “lá chắn thép” âm thầm giữ bình yên cho đại ngàn.

09:05 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm