Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ tư, 23/07/2025 - 11:39
(Thanh tra) - Bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh biên giới, đặc biệt là Thanh Hóa và Nghệ An. Trước tình hình khẩn cấp này, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã ngay lập tức triển khai hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện để hỗ trợ người dân, di dời khẩn cấp, khắc phục hậu quả, khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc của bà con nơi biên cương.
Các đơn vị Bộ đội biên phòng Quảng Ninh thực hiện các biện pháp phòng chống, ứng phó bão số 3. Ảnh: nhandan.vn
Hoàn lưu bão số 3 đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng tại các tỉnh biên giới. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến sáng 23/7, khu vực biên giới ghi nhận 1 người dân Nghệ An bị mất tích do lũ cuốn, 1 tàu bị chìm và nhiều nhà dân bị hư hỏng.
Hai địa phương chịu thiệt hại nặng nhất là Thanh Hóa và Nghệ An. Tổng cộng có 89 nhà dân ở khu vực biên giới bị hư hỏng, trong đó 3 ngôi nhà tại Nghệ An bị sập hoàn toàn, còn 86 nhà tại Thanh Hóa bị tốc mái. Mưa lũ cũng phá hủy hơn 200 ha lúa và hoa màu. Nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị sạt lở, gây ách tắc cục bộ.
Đặc biệt, 85 hộ dân với 361 nhân khẩu tại xã Sơn Thủy, Thanh Hóa, bị cô lập do nước sông suối dâng cao, trong khi 141 nhà dân tại Nghệ An có nguy cơ sạt lở đất đá, buộc phải di dời. Mưa lũ còn cuốn trôi 2 cầu tạm và 1 nhà dân ở Nghệ An.
Không chỉ vậy, một số công trình của các đơn vị Biên phòng cũng bị hư hại như: gãy đổ cây xanh và khu tăng gia của Đài Quan sát Cồn Mở, Đồn Biên phòng Kim Sơn (Ninh Bình); tốc mái nhà Trạm Kiểm soát Biên phòng Kham, Đồn Biên phòng Tam Thanh (Thanh Hóa). Tại Nghệ An, Đồn Biên phòng Mỹ Lý bị ngập úng nhà ăn, nhà bếp, phòng Hồ Chí Minh từ 3-4m, mất điện và sóng điện thoại. Đồn Biên phòng Na Loi bị sạt lở khoảng 1.000 m³ đất đá; khu chăn nuôi của Trạm Kiểm soát Biên phòng Tha Đo bị ngập nước; và kho chứa vật tư của Đồn Biên phòng Nhôn Mai cũng bị ngập.
Ngay khi bão số 3 đổ bộ và hoàn lưu gây mưa lũ, Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương vào cuộc với sự điều động của 2.327 lượt cán bộ, chiến sĩ và 263 lượt phương tiện các loại để thường trực và sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp. BĐBP Nghệ An đã phối hợp với các lực lượng chức năng trực tại các khu vực nguy hiểm để cảnh báo, cấm người dân qua lại, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Các đơn vị Biên phòng đã tích cực tham gia vào công tác cứu hộ, sơ tán và hỗ trợ người dân trên diện rộng. Cụ thể, Bộ đội Biên phòng đã hỗ trợ sắp xếp 756 phương tiện, chằng néo 445 phương tiện, chằng chống 553 nhà và sửa chữa 46 nhà bị tốc mái. Đặc biệt, 1.442 hộ với 6.205 nhân khẩu đã được di dời đến nơi an toàn.
Tại Quảng Ninh, 531 cán bộ, chiến sĩ và 122 phương tiện đã bám nắm địa bàn, giúp dân gia cố, chằng chống 171 nhà và 182 lồng bè nuôi trồng thủy sản. Đơn vị này cũng đã di dời 617 hộ với 1.889 người đến nơi an toàn và hỗ trợ 22 người dân trú tránh tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai.
Bộ đội Biên phòng Hải Phòng điều động 95 lượt cán bộ, chiến sĩ và 2 xuồng hỗ trợ cẩu kéo các phương tiện tại đảo Bạch Long Vỹ lên bờ, hướng dẫn 21 phương tiện neo đậu an toàn, chằng chống 53 nhà dân và di dời 178 hộ với 1.133 người đến nơi an toàn.
Tại Hưng Yên, 50 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 phương tiện đã phối hợp chằng chống 154 nhà dân và hướng dẫn neo đậu 818 phương tiện. Bộ đội Biên phòng Ninh Bình điều động 60 cán bộ, chiến sĩ và 8 phương tiện phối hợp trợ giúp di dời 210 hộ với 900 người đến nơi an toàn.
Lực lượng Biên phòng Thanh Hóa đã huy động 928 lượt cán bộ, chiến sĩ, 46 lượt tàu xuồng và 70 ô tô, phối hợp sắp xếp 756 phương tiện, chằng néo 389 phương tiện, chằng chống 154 nhà và hỗ trợ sửa chữa 46 nhà bị tốc mái. Đơn vị này cũng đã di dời 304 hộ với 1.713 người đến nơi an toàn và thực hiện nhiệm vụ cứu nạn quan trọng khi Hải đội 2 xuất kích ra đảo Mê, sơ cứu và đưa Binh nhất Trương Quang Tùng – bị đau ruột thừa – vào bờ cấp cứu kịp thời.
Tại Nghệ An, 280 lượt cán bộ, chiến sĩ và 8 phương tiện đã phối hợp giúp dân khắc phục hậu quả, di dời 133 hộ với 570 người cùng 1 điểm trường mầm non đến nơi an toàn, và hướng dẫn 846 phương tiện neo đậu. Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh điều động 383 cán bộ, chiến sĩ và 3 phương tiện phối hợp chằng chống 21 nhà dân và 125 phương tiện.
Hiện nay, các đơn vị Biên phòng vẫn đang tiếp tục cử cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 3, đồng thời thu dọn, sửa chữa các hư hỏng tại doanh trại của mình do ảnh hưởng của mưa lũ. Những hành động kịp thời, quyết liệt của Bộ đội Biên phòng đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, mang lại sự an tâm và là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân các tỉnh biên giới trước thiên tai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 4/12, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP đã cung cấp thông tin về các giải pháp giải quyết khó khăn khi bãi rác Đa Phước điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Ngày 3/12, nguồn tin của Báo Thanh Tra cho biết, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - chủ đầu tư Thủy điện Sông Ba Hạ đề nghị hỗ trợ 6 tỷ đồng sau khi xả lũ kỷ lục ở Đắk Lắk.
Thái Nam
Thái Hải
Trần Quý
Thái Nam
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ