Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 19/08/2016 - 15:19
(Thanh tra) - Nhiều năm nay, hàng chục doanh nghiệp (DN) khai thác đất, đá tập trung tại 2 thôn Phước Hậu và Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Việc khai thác mỏ, vận chuyển đất đá làm ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân sinh sống trong khu vực này.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng họp bàn hướng giải quyết với các DN khai thác đất, đá tại xã Hòa Nhơn. Ảnh: Ngọc Phó
Trước tình trạng trên, ngày 18/8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu hơn 10 DN khai thác đất, đá tại đây phải ngồi lại để tìm hướng giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường cũng như an toàn giao thông...
"Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh về tiếng máy xúc nghiền đá nằm sát khu dân cư cứ ầm ầm nghe đinh tai nhức óc, tiếng xe cộ chạy ầm ầm vận chuyển phả khói bụi mịt mù. Mỗi khi máy nghiền đá gặp phải gió lốc thì bụi phủ mù mịt tứ hướng, không biết đâu mà lần, nên nhà nhà phải dùng lưới ngăn cản nhưng chỉ cần vài phút là bụi bám đầy vào lưới”, ông P. - một người dân sống tại đây than thở.
Nhiều lần người dân gửi đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng hoặc nêu bức xúc trong các cuộc tiếp xúc cử tri của Quốc hội, HĐND các cấp nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Mới đây nhất, tại cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội vào đầu tháng 8/2016, người dân Hòa Nhơn đã trực tiếp phản ánh với các Đại biểu Quốc hội. Ngay sau đó, đích thân Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã trực tiếp đi thị sát vào vùng mỏ đất, đá và có những chỉ đạo quyết liệt nhằm ổn định cuộc sống cho nhân dân.
Các trạm nghiền đá gây khói bụi mịt mù. Ảnh: Ngọc Phó
Ông Đặng Thương, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, số lượng xe ben chở đất, đá chạy trên địa bàn trong ngày là rất lớn, trong đó có không ít tình trạng xe quá tải phóng nhanh vượt ẩu. Nhất là trên 2 tuyến đường công vụ số 1 và 2 dẫn vào các bãi khai thác đất, đá hiện đã xuống cấp nghiêm trọng do các xe quá tải và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Tại cuộc họp ngày 18/8 giữa lãnh đạo TP cùng hơn 10 DN khai thác đất, đá tại thôn Phước Thuận, nhiều ý kiến cho rằng, dù chính quyền xã Hòa Nhơn đã nhiều lần làm việc với các DN thực hiện biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng tưới nước thường xuyên, sửa chữa đường xá hư hỏng, xuống cấp... Tuy vậy, lưu lượng xe chạy quá nhiều nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân.
Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu Sở Xây dựng trong vòng 10 ngày cần lập dự toán xây dựng và phát thông báo chia tổng số tiền nâng cấp, sửa chữa 2 tuyến đường này cho các DN có nghĩa vụ đóng góp và chính quyền địa phương cần thiết lập một trạm rửa xe tại tuyến đường công vụ số 2.
Ông Thơ đã giao huyện Hòa Vang trực tiếp làm chủ đầu tư, thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng theo khung chính sách của TP. Thời gian hoàn thành từ nay cho đến cuối tháng 11.
Đối với những phản ánh của người dân về tình trạng lái xe chở đất, đá phóng nhanh vượt ẩu, coi thường tính mạng của người dân, ông Thơ nghiêm khắc đề nghị các DN cần chú trọng vào công tác lựa chọn lái xe, những kẻ giang hồ, xăm trổ, thái độ không tốt thì tuyệt đối không nhận vào làm việc vì rất dễ gây phản cảm.
Một vụ tai nạn giao thông do xe chở đất vừa gây ra. Ảnh: Ngọc Phó
“Đà Nẵng được bà con khen lắm, văn minh lắm, làm gì thì làm chứ đừng để về biển thì tắm sạch sẽ vậy, nhưng mà lên phía đường Cách mạng Tháng Tám, Quốc lộ 14B hay các mỏ đất, đá thì thấy kinh hoàng. Vì vậy, một đô thị văn minh như Đà Nẵng thì làm cái chi cũng phải văn minh”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.
Đồng thời, Chủ tịch TP lưu ý hiện nay nếu cấp phép mới khai thác khoáng sản thì phải lấy ý kiến các ngành, các quận, huyện. Qua đó nghiên cứu kỹ khu vực cấp phép có đường vận chuyển, ảnh hưởng đến dân sinh hay không, hoặc sau khi khai thác xong doanh nghiệp đó chắc chắn hoàn thổ hay không?
Ngọc Phó
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về thủy lợi trên địa bàn trong năm 2026, với tổng số 334 trường hợp phải giải quyết ngay trong năm nay.
Thanh Hoa
(Thanh tra) - Trước diễn biến xâm nhập mặn gia tăng trong cao điểm mùa khô, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, giảm thiểu thiệt hại.
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Đăng Tân
Thu Huyền
Đăng Tân
Trần Quý
Thu Huyền
Hải Hà
T.Vân
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Văn Thanh
Hoàng Hưng
Thanh Lương