Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 11/10/2013 - 14:24
(Thanh tra) - Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn 2 sẽ tập trung thực hiện tại 6 tỉnh thí điểm: Bắc Kạn, Lào Cai, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Lâm Đồng và Cà Mau, góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động quốc gia về REDD+ và tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp.
Giai đoạn II tiếp tục góp phần vào công cuộc bảo vệ và phát0 triển rừng bền vững. Ảnh: Thảo Nguyên
Phát biểu khai mạc hội thảo khởi động chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn 2 ngày 11/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát khẳng định, đối với Việt Nam, REDD+ được xem là giải pháp quan trọng làm tăng độ che phủ của rừng và giảm lượng khí phát thải nhà kính. Giai đoạn 1 của chương trình UN-REDD đã được thực hiện thành công, tạo tiền đề hiệu quả triển khai REDD+.
Chính phủ Na Uy cam kết tiếp tục tài trợ cho giai đoạn 2 chương trình, nhằm giúp Việt Nam tiếp tục phát huy các thành quả đạt được của giai đoạn 1, góp phần vào công cuộc bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
3 năm tiếp theo của giai đoạn 2 (2013-2015), chương trình được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý rừng và sử dụng đất tại 6 tỉnh thí điểm: Bắc Kạn, Lào Cai, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Lâm Đồng và Cà Mau Cùng với mục đích giảm thiểu khí thải nhà kính, giai đoạn 2 cũng hứa hẹn sẽ mang lại những lợi ích môi trường và xã hội khác.
Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam- bà Pratibha Mehta nhấn mạnh, mặc dù Liên hợp quốc và Chính phủ cùng có trách nhiệm thực hiện giai đoạn 2, nhưng thành công của chương trình phụ thuộc vào nhiều bên khác, bao gồm cả các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và khu vực tư nhân.
Tới đây, đại diện cơ quan Nhà nước, chủ rừng và cộng đồng địa phương sẽ cùng thảo luận để thống nhất các biện pháp hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, thúc đẩy bảo tồn quản lý rừng bền vững và nâng cao trữ lượng các-bon rừng. Đồng thời thảo luận những khuyến khích vật chất hoặc lợi ích đối với người sử dụng đất, đối tượng chủ chốt có thể mang lại những thay đổi cần thiết tại địa phương.
Hội thảo diễn ra sau Tuyên bố chung về giảm khí thải do nạn phá rừng và suy thoái rừng đang diễn ra tại các nước đang phát triển (REDD+), được ký giữa Na Uy và Việt Nam vào cuối năm 2012.
Theo tuyên bố này, Chính phủ Na Uy đã viện trợ 180 triệu NOK (tương đương 30 triệu USD) để thực hiện Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 (2013-2015) nhằm hỗ trợ đưa Việt Nam trở thành một trong số rất ít các nước chuyển chương trình REDD+ sang tầm cao hơn, từ giai đoạn “chuẩn bị sẵn sàng” sang thực hiện các hoạt động cụ thể.
Chương trình UN-REDD là chương trình hợp tác Liên hợp quốc về giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) ở các nước đang phát triển.
REDD+ là nỗ lực để tạo ra giá trị tài chính cho các-bon được lưu trữ trong rừng, cung cấp hỗ trợ ưu đãi cho các nước đang phát triển giảm phát thải từ đất lâm nghiệp và đầu tư theo hướng các-bon thấp để phát triển bền vững. REDD+ vượt xa giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng, hơn thế nữa, bao gồm vai trò của bảo tồn, quản lý rừng bền vững và nâng cao trữ lượng các-bon rừng.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác dài hạn giữa hai bên, phản ánh định hướng phát triển nhất quán của doanh nghiệp trong việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và gìn giữ các giá trị tự nhiên bền vững.
Thùy Dương
(Thanh tra) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn báo chí phát huy vai trò giám sát xã hội, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đăng Tân
Tuấn Minh
Đăng Tân
Ngọc Trâm
Đăng Tân
Hòa Bình
Lan Anh
Trang Nguyệt
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Thái Hải
Phương Hiếu
Trung Hà
Quốc Huỳnh
H.T
Hương Trà
Trang Anh