Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hàng loạt cơ sở giặt bao bì gây ô nhiễm

Thứ hai, 29/08/2016 - 10:01

(Thanh tra) - Từ nhiều năm nay, hàng chục cơ sở giặt bao bì phế liệu tại xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sông Nhơm và cuộc sống người dân.

Một cơ sở chế biến, giặt bao bì gây ô nhiễm ở xã Thái Hòa. Ảnh: Văn Thanh

Theo tìm hiểu của PV, tại xã Thái Hòa có hàng chục hộ dân tự ý mở cơ sở giặt bao bì phế liệu. Chỉ riêng khu vực xung quanh cầu Đồng Vặng bắc qua sông Nhơm có đến 4 cơ sở giặt bao bì phế liệu đang hoạt động hết công suất. Các loại bao bì đã qua sử dụng sau khi được tập kết về đây sẽ được tách, phân loại, sơ chế, cho vào máy giặt... Chừng 15- 20 phút, từ một bao xi-măng trở đen kịt đã trở nên trắng tinh, sạch sẽ. Và những thứ thải ra sau quá trình giặt rửa là khí bụi, chất thải bốc mùi nồng nặc, nước thải đục ngầu...tất cả đều được đổ ra sông Nhơm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Dọc sông Nhơm, nhiều cơ sở tái chế bao bì gây ô nhiễm. Ảnh: Văn Thanh

Người dân đã gửi đơn thư phản ánh nhiều lần tới các cơ quan chức năng, UBND huyện Triệu Sơn thành lập Đoàn Kiểm tra, xử phạt hành chính các cơ sở tái chế bao bì, đồng thời đình chỉ các cơ sở không đầu tư 1 công trình xử lý nước thải. Tuy nhiên chỉ được 1 thời gian ngắn các hộ dân lại tiến hành hoạt động và nếu có làm ao lắm lọc thì cũng được thời gian là quá tải.

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Thái Hòa Lê Bá Thành thừa nhận: “Trên địa bàn có 16 hộ dân mở cơ sở chế biến giặt bao bì gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền đã kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt, thậm chí là cắt điện nhưng được thời gian họ lại hoạt động.

Ông Lê Bá Thành, Chủ tịch UBND xã Thái Hòa thừa nhận có việc các cơ sở tái chế bao bì gây ô nhiễm. Ảnh: Văn Thanh

Chỉ cần đầu tư 1 cái máy khoảng 30- 40 triệu là có thể tiến hành giặt, ngâm ủ bao bì. Lao động thường là những người ngoài 40, không thể đi làm ăn xa, trong lúc nông nhàn. Huyện cũng đã quy hoạch khu tiểu thủ công nghiệp nhưng không có vốn giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng nên các hộ vẫn hoạt động ngay tại nhà. Một thực tế nữa là hiện tại các cấp chưa có một thiết bị nào để kiểm nghiệm chất lượng nước thải từ các cơ sở tái chế bao bì xả ra sông Nhơm nên bảo ô nhiễm hay không, mức độ nào khiến người dân không phục.”

Việc các cơ sở tái chế bao bì vẫn hàng ngày xả nước thải ra dòng sông Nhơm đã gây ô nhiễm là hoàn toàn có thật. Chính quyền các cấp cần nhanh chóng vào cuộc giải quyết dứt điểm tình trạng trên, không để người dân kiến nghị kéo dài.

Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm