Theo dõi Báo Thanh tra trên
Kim Thành
Thứ sáu, 16/05/2025 - 22:54
(Thanh tra) - Ngày 16/5, đoàn giám sát của Ban Đô thị HĐND thành phố cùng các ngành, đơn vị liên quan giám sát chuyên đề về việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận An Dương.
Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Phạm Văn Khanh phát biểu. Ảnh: KT
Qua đi khảo sát thực tế, nghe báo cáo và ý kiến thành viên đoàn giám sát, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Phạm Văn Khanh ghi nhận và đánh giá cao quận An Dương có cách làm bài bản, rõ lộ trình, nhất là về tuyên truyền, xây dựng các điểm tập kết rác; tỷ lệ hộ dân phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cao hơn so với bình quân chung thành phố (hơn 90%). Tuy nhiên, quận An Dương cũng đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là nhận thức của một bộ phận nhân dân nên kết quả còn hạn chế, việc phân loại tuy có nhưng chưa triệt để; hạ tầng, thiết bị thu gom chưa đồng bộ; khả năng đầu tư thấp...

Lãnh đạo UBND quận An Dương báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: KT
Theo báo cáo của UBND quận An Dương, công tác tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tổ chức khoảng 50 hội nghị và phát tờ rơi khoảng 8.000 tờ, tuyên truyền qua đài truyền thanh, hướng dẫn, ký cam kết đến từng hộ thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Quận An Dương đã thực hiện mô hình thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đối với gần 700 hộ tại phường An Hải và phường Đồng Thái, sau đó triển khai toàn quận.
Tính đến hết quý I/2025, tỷ lệ số hộ thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đạt khoảng 91% (43.244 hộ/47.739 hộ). Rác thải được 2 doanh nghiệp thu gom vận chuyển về bãi rác tập trung của thành phố để xử lý theo quy định. Nhìn chung, nhận thức của người dân được nâng cao đã góp phần giúp môi trường quận ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Đoàn khảo sát thực tế tại một số địa điểm trên địa bàn quận An Dương. Ảnh: KT
Tuy nhiên, quận An Dương cũng gặp một số khó khăn như mới phân loại chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng và một phần chất thải thực phẩm được phân loại để tận dụng làm thức ăn gia súc, gia cầm. Cơ sở hạ tầng phục vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn chưa đồng bộ; kinh phí đầu tư, phân bổ cho các công trình bảo vệ môi trường còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra…
Tại cuộc làm việc, quận An Dương đề nghị UBND thành phố sớm ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý đối với chất thải rắn sinh hoạt theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; ưu tiên bố trí nguồn vốn cho thực hiện công trình bảo vệ môi trường và công tác quản lý chất thải rắn như đầu tư xây dựng các điểm tập kết chất thải rắn và các trang thiết bị đảm bảo cho việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn theo quy định.
Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Phạm Văn Khanh đề nghị quận An Dương bám sát sự chỉ đạo của Thành uỷ tại Chỉ thị số 34 và kế hoạch của UBND thành phố. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, rõ người rõ việc, phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, thường xuyên kiểm tra, giám sát, có biện pháp xử lý hành chính những vi phạm. Đồng thời, tiếp tục đầu tư về nguồn lực có phương án cụ thể khi chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp, không để bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hiệu quả việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai, đến nay, Cao Bằng hoàn thành chuẩn hóa CSDL theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đối với 35 đơn vị hành chính đã có CSDL; hoàn thiện đánh mã định danh cho 1.569.543 thửa đất.
Trung Hà
(Thanh tra) - Chiều 4/12, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP đã cung cấp thông tin về các giải pháp giải quyết khó khăn khi bãi rác Đa Phước điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác.
Thu Huyền
Thái Nam
Thái Hải
Trần Quý
Hoàng Nam
Thu Huyền
Thu Huyền,
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Hương Giang
Thái Minh
PV
Hương Giang
T. Minh