Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giữa Thủ đô, hàng nghìn người dân vẫn dùng nước bẩn

Thứ năm, 18/05/2017 - 11:39

(Thanh tra) - Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cung cấp tài liệu kiểm tra cho thấy chất lượng nước tại Khu Đô thị Tứ Hiệp không đảm bảo. Trên thực tế, hàng nghìn người dân tại đây đang sống chung với cảnh nước bẩn như nước ao, với nỗi lo các bệnh về tiêu hóa, ngoài da, truyền nhiễm...

Hàng nghìn người dân đang phải sống chung với cảnh nước bẩn như nước ao. Ảnh: Phạm Duy

Nhiều hộ dân ở Khu đô thị mới Tứ Hiệp gần một năm nay luôn sống trong tình trạng nơm nớp về chất lượng nước "sạch" chảy từ vòi sinh hoạt, thỉnh thoảng có màu đen, vàng đen, kèm theo ký sinh trùng như giun, loăng quăng trong nước.

Chia sẻ với phóng viên, nhiều cư dân phát khóc, lo lắng đến sức khỏe của con em họ khi vừa chào đời đã phải sử dụng nước bẩn để nấu ăn, tắm rửa.

Một người dân sống tại Khu đô thị mới Tứ Hiệp cho biết: “Sống giữa Thủ đô Hà Nội, nhưng nước sinh hoạt của chúng tôi phải dùng lại bẩn như… nước ao. Không hiểu cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát như thế nào để tình trạng trên kéo dài như vậy?”.

Ngày 19/4/2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Công văn số 1845/UBND-TKBT yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì kiểm tra và thực hiện ngay các biện pháp cung cấp nước sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn nước sạch theo quy định cho cư dân Khu Đô thị mới Tứ Hiệp.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho hay: “Tháng 11/2016, qua kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện bể ngầm tòa CT15, CT16 chưa được thau rửa, đáy bể xuất hiện nhiều cặn; 25/25 bể qua kiểm tra không có khóa an toàn. 16/16 mẫu nước không đạt quy chuẩn kỹ thuật; mẫu nước nguồn TP cấp vào Khu Đô thị mới Tứ Hiệp có chỉ số Pecmanganat cao hơn giới hạn cho phép; 6/6 mẫu tại tòa nhà CT15, CT16 (mẫu tại bể ngầm, bể mái, hộ gia đình) có chỉ số Pecmanganat, Nitrit cao hơn giới hạn cho phép; 9/9 mẫu tại các tòa nhà CT4,5,6 có chỉ số Pecmanganat, Nitrit cao hơn giới hạn cho phép".

Tại thời điểm đó, cơ quan chức năng cũng yêu cầu tổng vệ sinh các bể ngầm, bể mai; bổ sung nắp kín, khóa an toàn, bảo đảm an ninh an toàn nguồn nước.

Tuy nhiên, sau đó, cư dân vẫn liên tiếp phản ánh về tình trạng nước sạch không đạt chất lượng. Thậm chí có giun, lắng cặn, nước màu vàng đục.

Ông Khổng Minh Tuấn cho hay, theo yêu cầu kiểm tra của UBND TP Hà Nội, ngày 11/5 Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã cùng với đại diện Sở Xây dựng, UBND huyện Thanh Trì, Công ty Nước sạch Hà Nội, Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Hoàng Mai, chủ đầu tư đã xuống Khu Đô thị mới Tứ Hiệp kiểm tra, lấy mẫu.

Qua kiểm tra nhanh, phát hiện bể ngầm tòa CT5 có váng, cặn đáy, bể tòa CT6, CT16 có váng. Bể mái tòa CT4,5,6 có váng, cặn đáy bể. Cuối buổi làm việc, cơ quan chức năng đã đề nghị chủ đầu tư phải vệ sinh, sục rửa đường ống đảm bảo vệ sinh chất lượng nước cung cấp nước tới cư dân một cách bảo đảm.

Liên quan tới vấn đề chịu trách nhiệm của đơn vị nào khi cư dân bỏ tiền mua nước sạch mà phải dùng nước bẩn, ông Khổng Minh Tuấn cho hay, Xí nghiệp Nước sạch Hoàng Mai và chủ đầu tư Khu Đô thị mới Tứ Hiệp phải có trách nhiệm trong vấn đề này.

Nhiều năm qua, Thủ đô Hà Nội đầu tư hàng nghìn tỷ vào hệ thống nước sạch để chăm lo cho sức khỏe của nhân dân thủ đô thế nhưng công tác quản lý lỏng lẻo dẫn đến tình trạng nhân dân vẫn phải dùng nước bẩn với nỗi lo bệnh tật bủa vây mà không nhận được câu trả lời thỏa đáng?

Phạm Duy

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đạt Phương khởi động chiến dịch “1 tỷ xanh” góp phần bảo tồn hệ sinh thái Cù Lao Chàm

Đạt Phương khởi động chiến dịch “1 tỷ xanh” góp phần bảo tồn hệ sinh thái Cù Lao Chàm

(Thanh tra) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác dài hạn giữa hai bên, phản ánh định hướng phát triển nhất quán của doanh nghiệp trong việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và gìn giữ các giá trị tự nhiên bền vững.

Thùy Dương

16:14 17/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm