Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 17/10/2015 - 09:00
Theo ông Vũ Đình Thời, Trạm trưởng Trạm Thủy văn Lào Cai, từ ngày 15/10, sau đợt lũ bất thường, nước sông Hồng chảy qua địa bàn Lào Cai rất đục, màu đỏ đậm hơn bình thường.
Ảnh: Tri Thức Trẻ
Với kinh nghiệm nhiều năm làm ở Trạm Thủy văn Lào Cai, ông Thời cho biết, nhìn màu nước có thể đoán là do phù sa chảy từ thượng nguồn về nhiều hơn khiến nước sông chuyển sang màu đỏ đậm. Đây có thể là kết quả của đợt lũ bất thường xảy ra trước đó mấy ngày. Tuy nhiên, theo ông Thời, thi thoảng nước sông Hồng chảy qua địa phận Lào Cai cũng chuyển đỏ dù không có lũ.
Lý giải về nguyên nhân nước sông Hồng đỏ hơn bình thường, PGS.TS Trần Hồng Côn, Khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội cho biết, nước sông Hồng trước đây vốn màu đỏ. Sau này do hệ thống đập thủy điện trên dòng sông mà phù sa bị ngăn lại. Tuy nhiên khi có lũ lớn, nước sông Hồng đỏ hơn. “Có thể mấy ngày qua có lũ lớn trên sông Hồng nên lượng phù sa về nhiều hơn”, PGS.TS Côn nói.
Theo Nguyễn Hoài/TPO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tỉnh Đồng Nai sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với 30 đơn vị, tập trung vào các nội dung như khai thác, sử dụng nước, nghĩa vụ tài chính và công tác quan trắc.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 710/QĐ-TTg ngày 23/4/2026 thành lập Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia.
T. Minh
Đăng Tân
Văn Thanh
Đan Quế
Đăng Tân
Thái Hải
B.S
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Phương Hiếu
Hương Giang
Thanh Lương
Phương Hiếu
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Thanh Lương