Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 29/05/2019 - 14:53
(Thanh tra) - Bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) quá tải, gây ô nhiễm môi trường của những hộ dân lân cận nên nhiều lần người dân chặn xe không cho vận chuyển rác về bãi để xử lý...
Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng cho rằng hướng đi đúng phải là nâng cấp nhà máy, đầu tư công nghệ thành khu liên hợp xử lý rác thải nhằm khắc phục hoàn toàn tình trạng ô nhiễm môi trường
Chiều ngày 28/5, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đà Nẵng Tô Văn Hùng cùng lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu đã có buổi đối thoại với người dân địa phương tại khu vực bãi rác Khánh Sơn để tìm giải pháp tối ưu giải quyết căn cơ việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân trong khu vực....
Nhiều ý kiến của người dân tại buổi đối thoại bày tỏ sự thất vọng trước thông tin bãi rác lớn nhất TP Đà Nẵng sẽ không được di dời như nguyện vọng. Những lo lắng của người dân là có cơ sở khi khói bụi từ lò đốt rác thải, từ những rò rỉ nước ô nhiễm… mùi hôi thối bốc lên nồng nặc kể cả ngày lẫn đêm...
Người dân phản ánh việc giữ lại bãi rác Khánh Sơn sẽ tiếp tục gây ô nhiễm môi trường
Với nhiều câu hỏi được đặt ra: Tại sao không di dời bãi rác Khánh Sơn? Nước rỉ rác gây ô nhiễm, mùi hôi thối không được xử lý? Lò đốt rác y tế có hoạt động hiệu quả không và hướng giải quyết của cơ quan chức năng khi có quyết định không di dời nhà máy xử lý rác tại bãi rác Khánh Sơn?...
Trả lời những vấn đề trên, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng khẳng định: “Phải giải quyết vấn đề bãi rác ngay từ chính nội tại của nó. Bãi rác cho dù có đóng cửa hoặc di dời thì những núi rác hay ô nhiễm vẫn còn đó, hướng đi đúng phải là nâng cấp nhà máy, đầu tư công nghệ thành khu liên hợp xử lý rác thải nhằm khắc phục hoàn toàn tình trạng ô nhiễm như hiện nay”.
Ông Hùng cho biết thêm, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tham mưu với UBND TP Đà Nẵng thông qua việc xây dựng Dự án nhà máy xử lý rác tại bãi rác Khánh Sơn, với quy mô và công suất lớn nhất Việt Nam, có khả năng xử lý 650 tấn rác/ngày không qua chôn lấp, dự kiến khởi công từ cuối năm 2019 và đi vào hoạt động sau 12 tháng thi công.
Ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, UBND quận cam kết sẽ đồng hành cùng người dân trong vấn đề xử lý ô nhiễm tại bãi rác.
Trong thời gian tới, UBND TP sẽ phối hợp với các đơn vị, tiếp tục có buổi đối thoại để giải quyết những vướng mắc, nguyện vọng của người dân sống quanh bãi rác Khánh Sơn trong thời gian sớm nhất.

Hiện trường bãi rác Khánh Sơn quá tải
Liên quan đến ý kiến người dân đề đạt là đóng cửa và di dời bãi rác đi nơi khác, trước đó, UBND TP khẳng định, việc di dời còn phụ thuộc vào các yếu tố như lựa chọn địa điểm, công nghệ và phải phù hợp với nguồn lực, vốn vay của TP. Vì vậy, TP khẳng định sẽ công khai lộ trình di dời và thời gian đóng cửa bãi rác vào thời điểm cuối năm nay để nhân dân biết.
Tuy nhiên, người dân vẫn rất quan ngại việc giữ lại bãi rác Khánh Sơn sẽ tiếp tục gây ô nhiễm cho địa phương...
Bài, ảnh: N. P
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo rà soát của UBND tỉnh Đồng Tháp, việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra từ năm 2020 đến nay đã góp phần quan trọng trong việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, từng bước đưa hoạt động khai thác khoáng sản đi vào nền nếp.
Đan Quế
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo dừng khai thác cát, sỏi đối với điểm mỏ vi phạm quy định về thuê đất, kiểm soát sản lượng và yêu cầu Thanh tra tỉnh bổ sung kế hoạch thanh tra 13 điểm mỏ thiếu điều kiện.
Đăng Tân
Đan Quế
Đăng Tân
Trần Kiên
Thanh Hoa
Thanh Lương
PV
PV
Nam Dũng
B.S
Thư Kỳ
T.Vân
Văn Thanh
Thái Hải
Dương Nguyễn
B.S
B.S