Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, được dự báo là cơn bão rất mạnh, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành liên tiếp các công điện khẩn, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị, các sở, ngành, địa phương chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống bão và mưa lũ sau bão.
Ảnh minh họa: chụp màn hình trên https://thientai.gialai.gov.vn/
Theo bản tin số XTNĐ-03/02h00/GLAI của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, hồi 1 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc – 124,6 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25km/giờ.
Dự báo đến 1 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc – 114,6 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 630km về phía Đông Đông Nam, với sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17.
Đến 1 giờ ngày 7/11, bão có thể tiến sát vùng biển ven bờ từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, với gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên.
Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 4 – cấp rất cao, đặc biệt nguy hiểm với khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.
Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản chỉ đạo kích hoạt toàn bộ phần mềm Hệ thống thông tin Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai tại địa chỉ (https://thientai.gialai.gov.vn) nhằm theo dõi, giám sát và điều hành kịp thời các biện pháp ứng phó.

Xã Hoài Ân tiến hành hỗ trợ áo phao cho người dân. Ảnh: xã Hoài Ân
Theo chỉ đạo, 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh (thuộc tỉnh Bình Định trước đây) được yêu cầu kích hoạt kịch bản ứng phó với bão ở mức cao nhất gồm 16 xã, phường có nguy cơ chịu tác động trực tiếp sẽ kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 5 (mức cao nhất) và 42 xã, phường còn lại của khu vực phía Đông sẽ kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 4. Thời gian kích hoạt bắt đầu từ 15 giờ ngày 4/11.
UBND các xã, phường phải vận hành thông suốt hệ thống báo cáo điện tử, cập nhật liên tục số liệu về sơ tán dân, điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, lương thực – thực phẩm, thống kê thiệt hại và tình huống khẩn cấp (nếu có).
Tất cả địa phương phải hoàn thành sơ tán dân theo kịch bản trước 12 giờ ngày 6/11, đồng thời báo cáo đầy đủ, kịp thời trên phần mềm Hệ thống thông tin Phòng, chống thiên tai của tỉnh.
Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài sau bão, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các chủ sở hữu, đơn vị quản lý hồ, đập thủy lợi – thủy điện trên địa bàn khẩn trương triển khai phương án ứng phó thiên tai công trình, vận hành điều tiết nước đúng quy trình đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du.
Cụ thể, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và các chủ hồ, đập thủy điện phải bố trí lực lượng trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, vận hành hệ thống cảnh báo hạ du, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân sinh sống phía dưới công trình.

Lực lượng quân đội hỗ trợ Nhân dân kéo lồng bè vào bờ để tránh trú bão. Ảnh: Nhơn Châu
Các đơn vị phải báo cáo kịp thời mọi tình huống bất thường về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, đồng thời gửi báo cáo quan trắc khí tượng thủy văn thường xuyên qua Chi cục Thủy lợi và Sở Công Thương đối với hồ thủy điện.
Khi xuất hiện nguy cơ khẩn cấp, các đơn vị phải chủ động xả lũ điều tiết theo đúng quy định, đảm bảo an toàn công trình, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương cảnh báo, sơ tán dân vùng hạ du.
Trước đó, tại Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị, từ cấp tỉnh đến cơ sở, chuyển trạng thái ứng phó lên cấp cao nhất.

Kích hoạt phần mềm Hệ thống thông tin Phòng, chống thiên tai và vận hành an toàn hồ, đập ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ. Ảnh: Bảo Trân
Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Các cấp, các ngành, các địa phương phải tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; chuyển ngay từ ứng phó theo dự báo thông thường sang ứng phó ở cấp độ cao hơn; chủ động sơ tán sớm, sơ tán triệt để người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; không để xảy ra thiệt hại về người".
Trong bối cảnh bão Kalmaegi tiếp tục mạnh lên và di chuyển nhanh, việc kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai, điều hành an toàn hồ đập, và chuẩn bị ứng phó từ sớm, từ cơ sở là giải pháp then chốt để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và công trình hạ tầng trọng yếu của tỉnh Gia Lai.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026 với mục tiêu phát triển xanh, hài hòa và hạnh phúc. Trọng tâm của phong trào gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, giữ rừng, bảo tồn nguồn nước và bảo vệ môi trường bền vững.
Ngô Tân
(Thanh tra) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2026, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực môi trường, kiểm tra chuyên ngành, đất đai và khoáng sản.
Ngô Tân
Hoàng Long
Thái Minh
Thái Hải
Minh Tân
PV
Hương Giang - Tú Anh
T.Vân
Chu Tuấn
H.T
Hà Anh
Trọng Tài
Hương Giang - Tú Anh
Hương Giang - Tú Anh
Trung Hà
Văn Thanh
ThS. Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ