Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 25/02/2017 - 06:34
(Thanh tra)- Để “giải cứu” 2.269 hộ dân với trên 10 nghìn nhân khẩu thoát khỏi ô nhiễm môi trường Khu công nghiệp (KCN) Tằng Loỏng, theo tính toán của huyện Bảo Thắng cần có 3.465,8 tỷ đồng, thế nhưng, số tiền này chưa biết “nhìn” vào đâu.
Các nhà máy tại KCN Tằng Loỏng vẫn ngày đêm nhả khói. Ảnh: Trần Quý
Ông Nguyễn Sinh Long, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Bảo Thắng cho biết, kết quả rà soát các hộ gia đình, cá nhân nằm trong vùng ảnh hưởng môi trường KCN Tằng Loỏng là rất lớn. Tổng diện tích phải thu hồi là 1.391,6 ha, trong đó, đất ở 44 ha; đất nông nghiệp 1.347,6 ha. Tổng số hộ phải di chuyển 2.269 hộ với 10.065 nhân khẩu. Tổng suất đất tái định cư (TĐC) cần bố trí 2.910. Tổng số tiền để thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) và TĐC 3.465,8 tỷ đồng, chưa tính kinh phí xây dựng khu TĐC phục vụ di chuyển các hộ giai đoạn 2 và giai đoạn 3.
Có 893 hộ gia đình cá nhân thuộc các xã: Xuân Giao; Phú Nhuận và thị trấn Tằng Loỏng nằm trong vùng bán kính 200m (vùng cực kỳ nguy hiểm) phải di dời với tổng diện tích sử dụng đất là 507,55 ha (gồm 21,43 ha đất ở và 486,12 ha đất nông nghiệp);...
788 hộ, cá nhân nằm trong bán kính bị ảnh hưởng từ 200 - 500m với tổng diện tích đất phải thu hồi 275,57 ha. Tổng giá trị bồi thường, GPMB dự kiến là 776,68 tỷ đồng.
Nằm trong bán kính bị ảnh hưởng từ 500 - 1.000m có 388 hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích phải thu hồi 474,65 ha. Tổng giá trị bồi thường, GPMB dự kiến là 968,5 tỷ đồng.
Cũng theo ông Long, trong giai đoạn 2016 - 2017 sẽ tập trung di chuyển 893 hộ, cá nhân nằm trong vùng ảnh hưởng dưới 200m; giai đoạn 2 từ năm 2018 - 2020 tiếp tục di chuyển 788 hộ nằm trong vùng bị ảnh hưởng từ 200 - 500m và giai đoạn 3 từ năm 2021 - 2025 di chuyển 388 hộ trong bán kính 500 - 1.000m bị ảnh hưởng.
Lộ trình đề ra là vậy, song theo quan sát của PV, việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng “cực kỳ nguy hiểm” có bán kính dưới 200m diễn ra rất chậm, trong khi các nhà máy vẫn ngày, đêm đỏ lửa. Hiện chất thải của nhà máy DAP số 2 vẫn được “chất đống” với hàng trăm tấn chậm được xử lý.
Theo phản ánh của các hộ dân tại các xã Xuân Giao, Phú Nhuận và thị trấn Tằng Loỏng nằm trong vùng bán kính 200m mức độ ô nhiễm môi trường KCN Tằng Loỏng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù các hộ dân đã có nhiều đơn thư đề nghị giải quyết dứt điểm vấn nạn gây ô nhiễm môi trường tại KCN Tằng Loỏng và nhanh chóng đưa các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng ra nơi an toàn, nhưng tiến độ thực hiện quá chậm.
“Lộ trình “giải cứu” các hộ dân bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường KCN Tằng Loỏng đến nơi an toàn đang là “kế hoạch”, đạt được hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, yếu tố “đầu tiên” là tiền đâu” - ông Long nói.
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thực tế cho thấy, bài toán xử lý chất thải rắn xây dựng tại Hà Nội không chỉ nằm ở công suất các bãi tiếp nhận, mà còn ở khâu phân loại, thu gom và kiểm soát nguồn thải ngay từ công trình.
Quang Dân
(Thanh tra) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác dài hạn giữa hai bên, phản ánh định hướng phát triển nhất quán của doanh nghiệp trong việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và gìn giữ các giá trị tự nhiên bền vững.
Thùy Dương
Đăng Tân
Tuấn Minh
Đăng Tân
Ngọc Trâm
Thanh Lương
Thành Công
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Trần Quý
Hải Hà
Phương Hiếu
Phương Hiếu
T.Lương
Văn Thanh
Hòa Bình