Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

El Nino xuất hiện, miền Trung nóng nhất 15 năm qua

Thứ tư, 27/05/2015 - 21:21

Nắng nóng miền Trung đã duy trì liên tục trong suốt một tháng và vẫn tiếp tục tăng nhiệt. Chuyên gia khí tượng khẳng định, đây là đợt nóng kéo dài kỷ lục.

Dự kiến thời tiết ở TP Vinh (Nghệ An) những ngày tới. Nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C vào hai ngày cuối tuần. Ảnh: NCHMF.

Theo dự Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào các ngày 28-29/5 nhiệt độ miền Bắc sẽ đạt ngưỡng 38-39 độ C.

Tại miền Trung, do sự chi phối của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn khô nóng, nắng nóng trên diện rộng. Nhiều nơi nóng tới 40 độ C, như Tương Dương, Con Cuông (Nghệ An), Sơn Hòa (Phú Yên). Vào buổi trưa, tại thành thị nhiệt độ trung bình sẽ tăng lên từ 1-2 độ C.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng, đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng. Trên thực tế, nhiệt độ ngoài trời còn cao hơn mức này 2-3 độ C. 

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tính đến hết tháng 5, miền Trung chịu đợt nắng nóng kéo dài tổng cộng 28 ngày. "Đây là kỷ lục nắng nóng trong vòng 15 năm gần đây", ông Hải nói.

Khu vực có nhiệt độ cao nhất trong đợt này là Nghệ An. Riêng tại huyện Tương Dương (Nghệ An) nhiệt độ ghi nhận trên 40 độ C, vì vậy khu vực này còn được mệnh danh là “chảo lửa Đông Dương”.

Khoảng đêm 30/5, một khối khí mát tràn về các tỉnh miền Bắc và gây mưa rào vào chiều tối và đêm. Song, nhiều khả năng đợt khí mát này chỉ tạm cắt nóng tại miền Bắc. Miền Trung vẫn nắng nóng, tình trạng khô hạn sẽ khốc liệt hơn. 

Người dân đổ xô đến suối nước Mọc (xã Yên Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) để tránh nắng. Ảnh: Phạm Hòa.

Trong tháng 6/2015, các đợt nắng nóng gay gắt sẽ liên tục xuất hiện. Theo dự báo quan trắc mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, với xác xuất khoảng 70%, trong mùa hè và mùa thu năm nay một đợt El Nino xuất hiện, gây ảnh hưởng tới thời tiết Việt Nam.

Ông Lê Thanh Hải cho hay, năm 2015 do ảnh hưởng của hiện tượng này, nền nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt đến sớm hơn và kết thúc muộn hơn ở các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, năm 2015 có khoảng 17-18 đợt nắng nóng, mỗi đợt kéo dài 4-5 ngày. Nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C. Một số địa phương ở vùng núi tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, nhiệt độ có thể lên đến 41 độ C. Thủ đô Hà Nội, trong đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ sẽ lên đến 39 độ C. 

Theo ghi nhận của cơ quan khí tượng thủy văn, 6 tháng đầu năm 2015, tình hình thời tiết bất thường xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước.

Đầu tháng 1/2015, vùng núi phía Bắc xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài, tuyết rơi ở Sa Pa (Lào Cai).

Tháng 3/2015, mưa lớn trên diện rộng 300-500 mm từ Huế đến Quãng Ngãi khiến nhiều nơi ngập lụt, mực nước ở các sông lên mức báo động 1, thậm chí báo động 3. Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đang trải qua tình trạng khô hạn kéo dài.

Tháng 5/2015, nắng nóng kéo dài kỷ lục trong vòng 15 năm tại miền Trung.

Theo K.An/Zing.vn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tỉnh Lào Cai dự định đấu giá nhiều mỏ nước khoáng

Tỉnh Lào Cai dự định đấu giá nhiều mỏ nước khoáng

(Thanh tra) - Lào Cai sẽ rà soát quy hoạch khoáng sản, đấu giá mỏ tiềm năng, dừng sử dụng nước nóng, nước khoáng thiên nhiên không phép và kiểm tra ít nhất 10 xã, phường về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ.

Đăng Tân

13:06 29/04/2026
Kiểm lâm Đắk Lắk “bám” rừng giữ bình yên đại ngàn

Kiểm lâm Đắk Lắk “bám” rừng giữ bình yên đại ngàn

(Thanh tra) - Giữa những cánh rừng bạt ngàn của Tây Nguyên, lực lượng kiểm lâm Đắk Lắk vẫn ngày đêm bám địa bàn, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Không quản gian khó, họ trở thành “lá chắn thép” âm thầm giữ bình yên cho đại ngàn.

09:05 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm