Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 14/11/2015 - 06:26
(Thanh tra)- Sau 5 tháng đi vào hoạt động, Xí nghiệp Xây dựng Trung Dũng (khu 11, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) phải ngừng hoạt động.
Xí nghiệp Trung Dũng vắng như "chùa Bà Đanh" 5 tháng nay
Ông Dương Văn Quyên, xóm Nhòn cho biết, xí nghiệp nổ mìn không tuân thủ đúng quy định, nổ khối lượng thuốc lớn, nổ không đúng giờ như thông báo, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của bà con. Một số lần do nổ mìn khối lượng quá lớn nên một số nhà đã bị rạn nứt tường, hư hỏng mái.
Hộ ông Dương Văn Tiến chỉ cách khu sản xuất của xí nghiệp hơn 100m, bức xúc: “Máy nghiền đá công suất lớn của xí nghiệp thường xuyên "tra tấn" người dân. Cả ngày đi làm ngoài đồng, trưa về muốn nằm nghỉ một tí cũng không được. Hôm nắng thì bụi, ngày mưa thì lầy lội. Đường nông thôn mà xe chở đá cứ quần từ sáng đến tối thì đường nào chịu được. Cửa nhà lúc nào cũng phải đóng kín, che bạt để chống bụi. Nguồn nước sinh hoạt chính của xóm Nhòn là con suối dưới chân núi đá, nay cạn kiệt, ô nhiễm không thể dùng được”.
Ông Dương Thành Dương, Trưởng Công an xã Lạc Thịnh cho biết: Ngày 5/6/2015, Xí nghiệp Trung Dũng cho nổ mìn trên núi đá với lượng lớn, khói bụi mù mịt trùm lên xóm Nhòn, xóm Cọ. Gần 100 người dân hai xóm trên đã tập trung kéo nhau đến quây kín sân, cổng khu sản xuất của Xí nghiệp Trung Dũng, phản đối, yêu cầu Xí nghiệp dừng sản xuất.
Ngay sau đó, người dân xóm Nhòn đã làm đơn kiến nghị về việc Xí nghiệp Trung Dũng nổ mìn ảnh hưởng đến nhà cửa, gây ô nhiễm môi trường và nghiền đá gây tiếng ồn ảnh hưởng đền đời sống sinh hoạt của người dân.
Tuy nhiên, theo ông Dương Thành Dương, Trưởng Công an xã Lạc Thịnh, người dân gửi đơn sai quy trình. Vì, đơn ký tập thể nên chính quyền xã Lạc Thịnh không giải quyết.
Sự cứng nhắc, máy móc của chính quyền xã khiến người dân xóm Nhòn càng thêm bức xúc. Họ tiếp tục kéo đến quây mỏ đá và khu sản xuất của Xí nghiệp Trung Dũng. Đồng thời, làm đơn tập thể với 40 chữ ký gửi Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy và UBND tỉnh Hòa Bình.
5 tháng nay, người dân yên tâm sản xuất mà không còn lo đá rơi phải người
UBND huyện Yên Thủy và UBND xã Lạc Thịnh đã hai lần tổ chức đối thoại giữa Xí nghiệp Trung Dũng và các hộ dân xóm Nhòn. Qua hai cuộc đối thoại, doanh nghiệp và người dân vẫn không tìm được tiếng nói chung.
Ông Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy cho biết, huyện đã thành lập tổ công tác trực tiếp về xóm Nhòn nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của dân. Thực tế, trong quá trình sản xuất, xí nghiệp có gây ảnh hưởng đến một số hộ dân xóm Nhòn, như ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn, nổ mìn ảnh hưởng đến nhà cửa, đời sống sản xuất của người dân. UBND huyện chỉ đạo, yêu cầu Xí nghiệp Trung Dũng phải làm tốt công tác dân vận, nghiêm túc tiếp thu ý kiến phản ánh của dân, có biện pháp tích cực giúp đỡ, hỗ trợ bằng vật chất cho những hộ bị ảnh hưởng và hỗ trợ cho xóm Nhòn kinh phí để sửa đường giao thông, công trình phúc lợi. Người dân cũng phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động.
Nhưng, quan điểm của người dân xóm Nhòn là muốn Xí nghiệp Trung Dũng chuyển đi vị trí khác. Nếu còn ở lại, phải có khu tái định cư cho những hộ dân bị ảnh hưởng.
Phóng viên liên hệ đến văn phòng Xí nghiệp Trung Dũng để gặp lãnh đạo, nhưng Giám đốc Bùi Đức Dịnh "bận đi việc" nên không tiếp. Hiện, dây chuyền sản xuất đá nằm phơi mưa, nắng, đá nghiền thành sản phẩm cao ngất chất đống. Doanh nghiệp và người dân vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tỉnh Đồng Nai sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với 30 đơn vị, tập trung vào các nội dung như khai thác, sử dụng nước, nghĩa vụ tài chính và công tác quan trắc.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 710/QĐ-TTg ngày 23/4/2026 thành lập Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia.
T. Minh
Đăng Tân
Văn Thanh
Đan Quế
Đăng Tân
B.S
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Phương Hiếu
Hương Giang
Thanh Lương
Phương Hiếu
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Thanh Lương
Bùi Bình