Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dân “nghẹt thở” vì lò chưng cất dầu chui

Thứ bảy, 29/08/2015 - 07:03

(Thanh tra)- Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân sống tại xóm 9, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường từ khói bụi, mùi khét… do Công ty Cổ phần (Cty CP) Gạch Kim Chính thực hiện việc chưng cất dầu từ lốp cao su khi chưa được cấp phép; gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân.

Khu vực chưng cất dầu từ lốp cao su phế thải của Cty CP Gạch Kim Chính được xây dựng khá sơ sài và chỉ nằm cách khu dân cư chưa đầy 500m. Ảnh: Nguyễn Trường

Từ năm 2012 đến nay, Cty CP Gạch Kim Chính đóng trên địa bàn xã Kim Chính đã sử dụng lốp cao su phế thải để nấu, chưng cất lấy dầu FO (loại dầu dùng làm chất đốt trong ngành công nghiệp) không chỉ khiến người dân ở đây phải chịu ngột ngạt bởi mùi khét mà còn ảnh hưởng cả đến nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân.

Ông N.X.T, trú tại xóm 9, xã Thượng Kiệm cho biết: “Khi hít phải mùi này cảm thấy rất tức thở, nhất là vào thời điểm các lò chưng cất dầu hoạt động liên tục. Có lúc, họ đốt cả ban đêm khiến người dân phải đóng kín cửa để ngủ”.

Theo quan sát của PV, các lò chưng cất dầu của Cty CP Gạch Kim Chính chỉ nằm cách khu dân cư chưa đầy 500m, khu chế xuất dầu được xây dựng khá sơ sài với hệ thống máy móc cũ kỹ. Ngay cạnh mép sông Vạc, Cty cho xây dựng các bể chứa xỉ cao su sau khi đã chưng cất xong. Những bể chứa này có chiều cao khoảng 0,5m, chỉ cần một trận mưa là số xỉ này sẽ trôi xuống sông.

Kết quả mới đây của Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường Ninh Bình thực hiện ngày 24/4/2015 cho thấy: Nồng độ khí SO2 đo được tại khu vực xưởng chưng cất dầu FO từ lốp cao su phế thải của Cty CP Gạch Kim Chính cao hơn quy định cho phép là 1,25 lần. Kết quả phân tích mẫu nước thải tại bãi tập kết xỉ của Cty cho thấy, các chỉ tiêu như COD, BOD5, TSS đều vượt quy chuẩn cho phép.

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Cty CP Gạch Kim Chính cho rằng, toàn bộ hệ thống nấu lốp cao su được xây dựng theo quy trình khép kín, mỗi ngày Cty chưng cất khoảng 8 tấn lốp cao su phế thải để lấy dầu. Hiện tại, Cty có 2 cơ sở với 6 lò chưng cất dầu FO từ lốp cao su phế thải nằm trên địa bàn 2 xã Kim Chính và Như Hòa, huyện Kim Sơn. Khi hỏi về vấn đề môi trường ở khu vực này, ông Tú cũng thừa nhận: “Thời gian đầu do mới đi vào hoạt động chưa có kinh nghiệm, anh em công nhân lơ là bỏ qua một số công đoạn trong khi vận hành nên cũng có gây ảnh hưởng ra môi trường về mùi khét và khói bụi”.

Xỉ cao su được Cty Gạch Kim Chính cho đổ ngay tại mép sông Vạc gây ảnh hưởng môi trường. Ảnh: Nguyễn Trường

Điều đáng nói là, trong khi chưa được các ngành chức năng của tỉnh Ninh Bình cấp phép cho hoạt động chưng cất dầu từ lốp cao su phế thải, từ nhiều năm nay, Cty CP Gạch Kim Chính vẫn ngang nhiên hoạt động. “Hiện tại Cty CP Gạch Kim Chính mới chỉ được cấp phép cho hoạt động sản xuất gạch, chưa có giấy phép cho hoạt động chưng cất dầu từ lốp cao su phế thải. Việc Cty hoạt động khi chưa được cấp phép là vi phạm quy định của pháp luật và Cty sử dụng diện tích đất được giao để xây dựng cơ sở sản xuất dầu là sai quy định”, ông Lê Khắc Khoa - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình khẳng định.

Không những thế, Cty này còn ngang nhiên lấn chiếm hàng nghìn m2 đất nằm trong khu vực bảo vệ hành lang đê điều ở khu vực sông Vạc (thuộc địa bàn xã Kim Chính, huyện Kim Sơn) để xây dựng các bể chứa xỉ cao su, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang thoát lũ cũng như an toàn tại tuyến đê sông Vạc.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Chính khẳng định: UBND xã không hề cho Cty CP Gạch Kim Chính thuê đất ở khu vực phía ngoài đê sông Vạc để làm bãi tập kết vật liệu và xây dựng các bể chứa xỉ cao su. Việc Cty lấn chiếm phần diện tích đất trong hành lang bảo vệ đê điều để làm bãi tập kết vật liệu và xây dựng bể chứa xỉ cao su là vi phạm quy định của pháp luật. “Chúng tôi đã cho kiểm tra và đã nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều đối với Cty”, ông Phong nói.

Để làm rõ hơn về vấn đề này, PV Báo Thanh tra đã nhiều lần liên hệ làm việc với Hạt Quản lý đê điều huyện Kim Sơn và Chi cục Đê điều tỉnh Ninh Bình, nhưng đơn vị này đã từ chối cung cấp thông tin.

Trước thực trạng trên, đề nghị các ngành chức năng tỉnh Ninh Bình cần sớm vào cuộc điều tra làm rõ những vi phạm của Cty CP Gạch Kim Chính, sớm có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Trường

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kiểm lâm Đắk Lắk “bám” rừng giữ bình yên đại ngàn

Kiểm lâm Đắk Lắk “bám” rừng giữ bình yên đại ngàn

(Thanh tra) - Giữa những cánh rừng bạt ngàn của Tây Nguyên, lực lượng kiểm lâm Đắk Lắk vẫn ngày đêm bám địa bàn, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Không quản gian khó, họ trở thành “lá chắn thép” âm thầm giữ bình yên cho đại ngàn.

09:05 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm