Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 15/10/2014 - 13:48
(Thanh tra) - Bãi rác huyện Đức Thọ thuộc địa phận xã Tùng Ảnh được đưa vào sử dụng hơn 10 năm nay, là nơi chứa rác thải của toàn huyện. Thế nhưng, từ khi bãi rác này xuất hiện đã trở thành nỗi ám ảnh của hàng trăm hộ dân sống quanh khu vực này.
Ông Lê Viết Thống chỉ xuống hố nước thải từ bãi rác chảy sang. Ảnh: Trần Mơ
Bãi rác này nằm giáp ranh giữa 3 xã Tùng Ảnh, Đức Hòa, Đức Long, nằm trên con đường chính dẫn vào khu Di tích Quốc gia Chùa Am. Đối diện với hố rác là nghĩa trang của xã.
Theo ghi nhận của chúng tôi, dù đã đứng cách xa bãi rác này vài trăm mét, tuy nhiên mùi hôi thối kèm lẫn ruồi nhặng bu bám khắp áo quần chúng tôi. Rác thải chất đống hai bên đường, lấn sang cả đường vào nghĩa trang, những xe chở đầy rác vào bãi không được che chắn rơi vãi xuống lòng đường…
Rác thải chất đống lớn trên đường đi. Ảnh: Trần Mơ
Tiếp xúc với người dân ở thôn Đông Xá, xã Đức Hòa, nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất từ bãi rác, chúng tôi nhận rõ sự bức xúc đang hiện hữu trên từng khuôn mặt. Với họ giờ đây, rác thải là nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Ông Đặng Minh Sành (thôn Đông Xá), vừa chỉ vào mấy tấm dính ruồi đặc đen vừa nói: “Cuộc sống người dân khổ cực trăm bề vì bãi rác. Hàng ngày, chúng tôi phải sống chung với sự ô nhiễm nghiêm trọng. Những ngày trời nắng, mùi hôi thối bốc lên không thể chịu đựng nổi. Người ta xử lý rác bằng cách đốt nên ruồi, muỗi cứ theo gió bay vào nhà dân… Dù đã mua thuốc về phun để diệt ruồi, nhưng chỉ được vài ngày”.
Dù ngăn được rác, nhưng nước thải độc hại vẫn chảy xuống ruộng của người dân. Ảnh: Trần Mơ
Ông Lê Viết Thống, một trong những hộ chịu ảnh hưởng lớn nhất từ bãi rác ở thôn Đông Xá, bức xúc cho biết: “Bà con khốn khổ vì bãi rác này lâu rồi, những ngày nắng thì khói rác dày đặc, không tài nào thở được. Nhất là chiều tối và ban đêm, mùi hôi tanh trộn lẫn khói, ruồi nhặng ào vào nhà… Nhà nào cũng phải đóng hết cửa. Ban ngày phải mắc màn để ăn cơm".
Điều quan trọng và nguy hiểm mà người dân Đông Xá đang lo sợ nhất, đó là hiện nay, nguồn nước sinh hoạt ở đây đang bị ô nhiễm rất nặng. Nguyên nhân do sự bố trí không hợp lý vị trí bãi chứa rác thải (nằm phía thượng thôn Đông Xá), vậy nên mỗi khi mưa xuống, nước khe ào qua bãi rác, sau đó tràn xuống ruộng của người dân.
Ngăn cách thôn Đông Xá với bãi rác là một hồ nước rộng chừng 200m. Trước đây, hồ nước là nguồn nước sinh hoạt của người dân, nhưng càng ngày nước càng đen ngòm, mùi thối nồng nặc. Theo người dân cho biết, trâu bò uống nguồn nước này đều mắc bệnh dịch tả, người dân đi làm đồng thì bị ghẻ lở. Nhiều gia đình gần bãi rác, do không chịu nổi đã phải bỏ đi.
Bãi rác nhìn từ thôn Đông Xá, xã Đức Hòa, Đức Thọ. Ảnh: Trần Mơ
Mặc dù người dân và chính quyền cơ sở rất nhiều lần kêu cứu, nhưng vẫn chưa có một biện pháp hữu hiệu nào từ phía chính quyền địa phương. Ghi nhận của PV cho thấy, tại khối lọc, dù xác rác không tràn qua, nhưng sự ô nhiễm nghiêm trọng đã hiện hữu trong màu nước đen ngòm, hôi thối nồng nặc ở những mảnh ruộng của người dân làng Đông Xá.
Không chỉ người dân kêu cứu mà cuộc sống tinh thần cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bãi rác án ngự giữa con đường chính vào chùa Am, du khách thập phương về chùa khi đi qua khu vực bãi rác đều khiếp đảm vì sự ô nhiễm này.
Trao đổi với PV, ông Lê Viết Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hòa cho biết: “Mặc dù bãi rác thuộc địa phận của xã khác nhưng xã chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nhất. Hàng năm, cứ đến kỳ họp là bà con kiến nghị lên cấp trên, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu. Hiện người dân ở xã rất lo lắng chất thải ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt”.
Hàng trăm người dân sống quanh khu vực bãi rác đang khẩn cầu một giải pháp xử lý từ cấp chính quyền và cơ quan chức năng liên quan của huyện Đức Thọ.
Trần Mơ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ tối đa cho công tác bầu cử, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông, tạm dừng hoạt động đối với một số loại xe tải hạng nặng trong ngày 15/3/2026.
Thái Nam
(Thanh tra) - Trước nguy cơ xâm nhập mặn gia tăng trong mùa khô, các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.
Cảnh Nhật
Minh Nghĩa
Nguyệt Trang
Đăng Tân
Đăng Tân
Đăng Tân
Đăng Tân
Chu Tuấn
Đan Anh
Thanh Lương
Thanh Thảo
Hương Giang
Hương Trà
Thanh Lương
Bài, ảnh: Nguyễn Giang
Đan Anh
Hải Hà