Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 25/02/2017 - 20:57
Hơn 10 ngày qua, hàng chục người dân thôn 4, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, dựng lều, trải chiếu ngồi giữa đường để chặn xe chở rác vào khu đồi Mốc.
Các hộ dân cho hay đây là lần thứ tư họ tập trung phản đối và yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường quanh bãi rác ở đồi Mốc.
Bãi rác ở đồi Mốc hình thành tự phát từ năm 2000 trên khu đất rộng khoảng 4.000 m2. Mỗi ngày có hàng chục lượt xe chở rác từ các nơi đổ về đây. Bãi đất này tập trung đủ loại rác thải và cả gia cầm chết.
Bãi rác được chất thành đống, chỉ cách khu dân cư khoảng 100 m nhưng không được xử lý. Vì thế, mùi hôi thối và ruồi thường "tấn công" các hộ dân.
"Ruồi quá nhiều, nhiều hôm đến bữa cơm chúng tôi phải giăng màn, ngủ phải đeo khẩu trang. Trẻ em, người già thường xuyên mắc các bệnh lý về đường hô hấp, có gia đình phải đưa con đi gửi nơi khác", bà Tuyên (60 tuổi) bức xúc nói.
Một người dân khác cho hay mùi hôi thối từ bãi rác ảnh hưởng cả ngày lẫn đêm khiến mọi người mất ăn mất ngủ. "Cuộc họp nào bà con cũng đề nghị nhanh chóng di chuyển bãi rác đi nơi khác nhưng mấy năm nay vẫn chưa giải quyết", người này nói.

Ruồi quá nhiều khiến người dân phải giăng màn để ăn cơm. Ảnh:M.H.
Chiều 25/2, trao đổi với Zing.vn, ông Trịnh Công Sỹ, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn, thừa nhận bãi rác nằm tại khu đồi Mốc nhiều năm qua gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.
"Vì thế, người dân bất bình tập trung phản đối nhiều ngày nay. Trước việc này, xã đã vận động tuyên truyền để người dân bình tĩnh chờ huyện có phương án giải quyết. Xã cũng đã đề nghị cấp trên phun thuốc cho bớt mùi hôi thối, diệt ruồi", ông Sỹ nói và cho hay hiện một số hộ đã trở về nhà.
Còn ông Lê Phú Thành, Bí thư Đảng ủy xã Minh Sơn, cho biết sắp tới huyện sẽ xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Vân Sơn, để giải quyết vấn đề rác thải của thị trấn và các xã lân cận. Tuy nhiên, trước mắt vẫn phải đổ rác ở khu đồi Mốc.
Theo Zing.vn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thực tế cho thấy, bài toán xử lý chất thải rắn xây dựng tại Hà Nội không chỉ nằm ở công suất các bãi tiếp nhận, mà còn ở khâu phân loại, thu gom và kiểm soát nguồn thải ngay từ công trình.
Quang Dân
(Thanh tra) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác dài hạn giữa hai bên, phản ánh định hướng phát triển nhất quán của doanh nghiệp trong việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và gìn giữ các giá trị tự nhiên bền vững.
Thùy Dương
Đăng Tân
Tuấn Minh
Đăng Tân
Ngọc Trâm
Thanh Lương
Thành Công
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Trần Quý
Hải Hà
Phương Hiếu
Phương Hiếu
T.Lương
Văn Thanh
Hòa Bình