Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk được chứng nhận quản lý rừng bền vững

Võ Tuấn

Thứ ba, 22/10/2024 - 13:44

(Thanh tra) - Hơn 4 năm khởi động Chương trình phát triển rừng cao su bền vững, Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk đã gặt hái được “quả ngọt” khi được tổ chức quốc tế chứng nhận quản lý rừng bền vững. Sự kiện rất có ý nghĩa với công ty trong việc thực hiện sứ mệnh bảo vệ rừng, minh chứng cho sản phẩm có nguồn gốc, đảm bảo yêu cầu của đối tác quốc tế.

Dakruco là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được cấp chứng nhận các hệ thống quản lý từ rất sớm và được duy trì, cải tiến đến thời điểm hiện nay. Ảnh: Dakruco

Ngày 22/10, Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (Dakruco) tổ chức Lễ công bố chứng nhận FSC (chứng nhận của tổ chức quốc tế về việc quản lý rừng bền vững); đồng thời, cam kết thực hiện trách nhiệm giải trình theo quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Chứng nhận FSC đảm bảo rằng cao su của Dakruco được khai thác từ các khu rừng khu rừng quản lý bền vững, bảo vệ và thân thiện với môi trường, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và xã hội.

Cùng với đó, Dakruco đã chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo sự minh bạch trong chuỗi cung ứng và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Dakruco cam kết rằng sản phẩm cao su của mình hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu về nguồn gốc nguyên liệu không liên quan đến phá rừng, đảm bảo tính bền vững và an toàn cho môi trường nhằm ngăn chặn sản phẩm liên quan đến phá rừng nhập khẩu vào châu Âu.

Ông Nguyễn Minh - Tổng Giám đốc Dakruco phát biểu tại Lễ công bố chứng nhận FSC. Ảnh: AM

Dakruco là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được cấp chứng nhận các hệ thống quản lý từ rất sớm và được duy trì, cải tiến đến thời điểm hiện nay, bao gồm: Hệ thống quản lý chất lượng - ISO 9001 từ năm 2000; Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm - ISO/IEC 17025 từ năm 2002; Hệ thống quản lý môi trường - ISO 14001 từ năm 2008; Cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu cao su Việt Nam từ năm 2016; Sản phẩm trái cây của Dakruco đã được chứng nhận VietGAP và mới đây là chứng nhận GlobalGAP trên sản phẩm Dứa.

Dakruco bắt đầu khởi động dự án “Chương trình phát triển rừng cao su bền vững” cuối năm 2020, Công ty đã thành lập Ban phát triển cao su bền vững, các CBCNV của công ty được cử đi tham gia các khóa đào tạo, tập huấn tại các sự kiện, hội thảo có liên quan đến phát triển bền vững.

Dakruco cũng tiến hành sửa đổi các quy trình để phù hợp với 10 nguyên tắc trong Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng FSC quốc gia Việt Nam; đồng thời tiến hành trồng cây rừng bản địa để đảm bảo diện tích phục hồi sinh thái. Dakruco cũng đã công bố 20 chính sách, cam kết về lao động, môi trường và xã hội theo 10 nguyên tắc FSC đưa ra.

Dakruco đang quản lý trên 10 ngàn hecta cao su, với 8 chi nhánh trực thuộc, một công ty con thực hiện dự án đầu tư trồng cao su trên địa bàn tỉnh Mondulkiri – Vương quốc Campuchia. Ảnh: Dakruco

Trong khoảng thời gian cuối năm 2020 đến năm 2022, Dakruco đã gần như hoàn thiện các yêu cầu cần thiết của 10 Nguyên tắc trong Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng Quốc gia Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo của công ty, Ban FSC đã tiến hành mời bên thứ 3 đánh giá thử vào tháng 11/2023. Buổi đánh giá này được xem như một bước đệm để Dakruco tiến đến việc đánh giá chính thức Chứng nhận Quản lý rừng cao su bền vững vào tháng 1/2024.

Chuỗi hành trình sản phẩm của Dakruco tại Nhà máy chế biến mủ cao su được cấp chứng nhận vào ngày 2/2/2024 với mã chứng nhận là BV-COC-198533; giấy chứng nhận Hệ thống quản lý rừng cao su bền vững với diện tích 1.121,76ha tại 2 nông trường (19/8 và Phú Xuân) được cấp ngày 6/9/2024 với mã chứng nhận BV-FM/COC-196797.

Trong những năm gần đây công ty đã chú trọng thực hiện Chương trình số hóa trong quản lý, điều hành và đây cũng là yếu tố nền tảng để Công ty kết hợp công tác chuẩn bị để sẵn sàng đáp ứng Quy định chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR) từ cuối năm 2023. Đến thời điểm hiện tại, những lô hàng đầu tiên đáp ứng EUDR của Dakruco đã được khách hàng chấp nhận với giá cả khả quan.

Tại lễ công bố, ông Nguyễn Minh - Tổng Giám đốc Dakruco chia sẻ: “Chứng nhận FSC và trách nhiệm giải trình EUDR là những cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của công ty. Chúng tôi tin rằng sự minh bạch và cam kết bảo vệ môi trường không chỉ mang lại giá trị cho Dakruco mà còn đóng góp vào công cuộc bảo vệ môi trường và xã hội; hướng tới đóng góp vào Chương trình nghị sự NetZero của Chính phủ Việt Nam”.

Tổng Giám đốc Dakruco thông tin thêm, nhờ đạt chứng nhận FSC và cam kết thực hiện trách nhiệm giải trình theo EUDR, sản phẩm cao su của Dakruco không chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất mà còn đảm bảo tính bền vững, giúp các đối tác và khách hàng quốc tế yên tâm hơn về nguồn nguyên liệu. Đây là điều kiện quan trọng nhằm củng cố niềm tin từ thị trường châu Âu, Mỹ và các thị trường quốc tế khác, đồng thời góp phần thúc đẩy việc tiêu thụ cao su bền vững trên toàn cầu.

Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk được thành lập năm 1993, tiền thân là Liên hiệp các Xí nghiệp Cao su Đắk Lắk thành lập từ năm 1984. Hiện, Dakruco đang quản lý trên 10 ngàn hecta cao su, với 8 chi nhánh trực thuộc, một công ty con thực hiện dự án đầu tư trồng cao su trên địa bàn tỉnh Mondulkiri – Vương quốc Campuchia và hệ thống khách sạn, nhà hàng đạt tiêu chuẩn 4 sao. Ngoài ra, Dakruco còn tham gia góp vốn tại 04 công ty cổ phần và Qũy tín dụng. Lĩnh vực kinh doanh chính của Dakruco: Sản xuất cao su thiên nhiên, sợi chỉ thun, kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các sản phẩm trái cây theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Nguy cơ sạt lở ở Hoà Bắc

Đà Nẵng: Nguy cơ sạt lở ở Hoà Bắc

(Thanh tra) - Từ ngày 20/10 đến nay, tại TP Đà Nẵng trời mưa liên tục, có nơi mưa to đến rất to. Trong đó, xã miền núi Hoà Bắc (huyện Hoà Vang) có mưa to, giông kèm sấm chớp liên tục. Nhiều hộ dân có nhà ở sát các chân núi luôn thấp thỏm, lo sợ vì nỗi lo núi sạt lở bất ngờ…

Ngọc Phó

15:43 22/10/2024
Quảng Trị: Nỗi lo an toàn hồ, đập mùa mưa bão về

Quảng Trị: Nỗi lo an toàn hồ, đập mùa mưa bão về

(Thanh tra) - Quảng Trị hiện có hàng chục công trình đập, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cao, trong đó có 4 hồ chứa hư hỏng cần lưu ý trong mùa mưa lũ. Trong khi đó, một số công trình khắc phục sạt lở bờ sông Thạch Hãn đang gấp rút hoàn thiện khi mùa mưa bão đang cận kề.

Minh Tân

15:31 22/10/2024

Tin mới nhất

Xem thêm