Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 22/11/2013 - 13:10
Mặc dù đã có quyết định tạm thời ngừng xả thải ra môi trường đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Bất chấp lệnh cấm, phía Công ty ATATA vẫn xả thải “bức tử” môi trường sinh thái cũng như đời sống của người dân.
Biên bản làm việc giữa các cơ quan chức năng liên quan của huyện Quốc Oai và Công ty ATATA
Trao đổi với PV báo MT&SKO ngày 13/11, ông Nguyễn Vũ Hạnh, cán bộ phụ trách môi trường của UBND xã Yên Sơn cho biết: “Việc xả thải của Công ty ATATA là vô cùng nguy hại, không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn đe dọa đến sự phát triển của cây trồng nông nghiệp. UBND xã đã nhiều lần có kiến nghị tại các cuộc họp và đưa ý kiến lên cơ quan có thẩm quyền cấp trên”.
Cũng theo ông Hạnh: Ngày 14/10 UBND xã cũng đã phối hợp với những cơ quan thẩm quyền cấp trên như: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Công an môi trường… để tiến hành kiểm tra và đã xử lý bằng cách phạt hành chính đơn vị này 15,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu đơn vị ngừng xả thải cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Vũ Hạnh, cán bộ phụ trách môi trường của UBND xã Yên Sơn: “Việc xả thải của Công ty ATATA là vô cùng nguy hại…”
Không hiểu nguyên nhân từ đâu, sau khi đã bị cơ quan chức năng tiến hành xử phạt và lập biên bản đơn vị này vẫn xả thải khiến người dân bức xúc. Chính quyền xã chỉ có thẩm quyền tiếp nhận kiến nghị của nhân dân và chuyển lên cơ quan chức năng của huyện, còn về phần Công ty ATATA sản xuất như thế nào thì UBND xã cũng không nắm được bởi hoạt động sản xuất luôn chuyển đổi, hết làm ắc quy lại chuyển sang làm que hàn… Ông Hạnh nói.
Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Vũ Hạnh có chuyển tới PV biên bản làm việc ngày 14/10 của đoàn liên ngành huyện Quốc Oai và báo cáo của UBND huyện Quốc Oai về tình hình vụ việc chuyển lên cơ quan cấp cao hơn. Trong biên bản làm việc ngày 14/10 của đoàn liên ngành tại Công ty ATATA thì hầu hết những giấy tờ cam kết liên quan đến việc bảo vệ môi trường đều không có, và đặc biệt là chưa có thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm… Vậy mà vẫn vô tư sản xuất, vô tư xả thải cho đến khi vụ việc xảy ra mà không gặp bất kỳ một sự quản lý, kiểm tra, kiểm soát nào.
Được biết, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100250469 của Công ty ATATA được cấp là đơn vị cung cấp ứng dụng phần mềm tin học… Nhưng đã thay đổi danh mục ngành nghề có ngành nghề sản xuất phù hợp đến lần thứ 13 vào ngày 16/8/2011. Tuy nhiên, việc bảo vệ sinh thái cũng như sức khỏe cộng đồng vẫn bị đơn vị này bỏ qua.
Ngày 13/11, khi PV liên hệ làm việc thì đơn vị này trốn tránh với rất nhiều lý do như: Giám đốc đang đi công tác tại Trung Quốc, đặt lịch liên hệ với phòng hành chính thì nhân viên phòng hành chính đang nghỉ đẻ… Cùng ngày, đơn vị chính quyền UBND huyện Quốc Oai cũng với lý do chuẩn bị cho buổi diễn tập Quốc phòng nên cũng từ chối tiếp nhận phản ánh của PV và chỉ hẹn một câu: Tuần này toàn UBND huyện bận hết rồi, có gì tuần sau đến làm việc…
Phải chăng đằng sau vụ việc trên có nhiều khuất tất mà khiến cả đơn vị sản xuất, cũng như chính quyền địa phương phải né tránh? Có hay không sự “bảo kê” của một thế lực nào đó nên sản xuất và gây ô nhiễm trong một thời gian dài, đơn vị sản xuất chưa một lần bị kiểm tra, xử lý? Phải chăng việc bảo vệ môi trường không phải trách nhiệm của Công ty ATATA?
Báo MT&SKO xin được gửi những câu hỏi trên đến chính quyền UBND huyện Quốc Oai để tìm câu trả lời thỏa đáng và sẽ tiếp tục chuyển phản ánh đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp trên để thông tin tiếp về vụ việc này.
(Theo MT&SKO)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác dài hạn giữa hai bên, phản ánh định hướng phát triển nhất quán của doanh nghiệp trong việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và gìn giữ các giá trị tự nhiên bền vững.
Thùy Dương
(Thanh tra) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn báo chí phát huy vai trò giám sát xã hội, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đăng Tân
Tuấn Minh
Đăng Tân
Ngọc Trâm
Đăng Tân
Quốc Huỳnh
H.T
Hương Trà
Trang Anh
Minh Nguyệt
Thanh Lương
Nhà báo NGUYỄN ĐỨC LỢI, Nguyên UVTƯ Đảng, Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
Hương Giang
Trí Vũ
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Đan Quế