Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 28/01/2016 - 13:52
(Thanh tra) - Công trình kè suối Đúng, TP Hòa Bình được khởi công xây dựng vào năm 2008, phần lớn các hạng mục công trình thi công xong từ năm 2010, nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao được cho chủ đầu tư.
Đoạn thân kè này có chống nổi mùa mưa năm nay? Ảnh: HB
Công trình thuộc dự án khắc phục hậu quả sau Nhà máy Thủy điện Hòa Bình giai đoạn I, có tổng vốn đầu tư hơn 33 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn nhà thầu thi công. Công ty Xây dựng và CGCN Thủy là đơn vị tư vấn thiết kế. Phạm vi công trình: Xây dựng mới tuyến kè bảo vệ 2 bờ suối Đúng với tổng chiều dài 1.500m. Công trình được khởi công xây dựng ngày 21/11/2008.
Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án cho biết: Đến tháng 12/2015 (sau hơn 7 năm thi công), giá trị công trình đã hoàn thành khoảng 90% khối lương. Hạng mục kè đã cơ bản thi công đạt cao trình thiết kế (khoảng 1.113/1.500m), còn lại khoảng 150m khu vực Nhà máy Bê tông Lâm Bình vướng giải phóng mặt bằng nên chưa đạt cao trình đỉnh. Đoạn từ cầu Đúng đến cuối tuyến cơ bản đã khóa đỉnh mái kè nhưng chưa thi công phần tường chắn đất phía bờ trái.
Do vướng 150m chưa giải phóng được mặt bằng, nên đơn vị thi công không thi công được, vì vậy chưa bàn giao công trình cho chủ đầu tư. Trong khi phần lớn tuyến kè và các hạng mục công trình đã được thi công xong từ năm 2010.
Những tấm bê tông đúc sẵn bị lũ cuốn trôi chất đống trên suối. Ảnh: HB
Do ảnh hưởng của trận mưa lũ lớn hồi tháng 9/2015, một đoạn kè có chiều dài khoảng 50m phía bờ trái đã bị xói lở phần chân kè. Theo Ban Quản lý dự án, công trình bị sạt lở là do mưa lũ quá lớn, lượng nước dồn về suối Đúng nhiều, tạo thành dòng chảy mạnh, đoạn kè bị vỡ, lở là đoạn gấp khúc... Hiện tại, Ban Quản lý đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn chuẩn bị tiến hành sửa chữa.
Đến nay, đoạn kè bị xói lở vẫn chưa được sửa chữa. Và, đoạn 150m còn lại tại khu vực Nhà máy Bê tông Lâm Bình vẫn chưa giải phóng được mặt bằng.
Công trình kè suối Đúng không thuộc loại công trình lớn, phần thi công chỉ dài 1.500m, nhưng vì vướng 150m mà nhà thầu phải dừng thi công hơn 7 năm. Lỗi này thuộc về Ban Quản lý dự án hay nhà thầu thi công? Mùa mưa lại nối tiếp mùa mưa. Công trình chậm bàn giao có lẽ chỉ khổ nhà thầu thi công.
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác dài hạn giữa hai bên, phản ánh định hướng phát triển nhất quán của doanh nghiệp trong việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và gìn giữ các giá trị tự nhiên bền vững.
Thùy Dương
(Thanh tra) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn báo chí phát huy vai trò giám sát xã hội, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đăng Tân
Tuấn Minh
Đăng Tân
Ngọc Trâm
Đăng Tân
T.Vân
Hải Hà
Trung Hà
Trần Kiên
Hải Hà
Thanh Lương
Bùi Bình
Minh Tân - Hữu Chính
Đăng Tân
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Nhóm PV Bản tin Thanh tra