Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 08/07/2016 - 08:16
(Thanh tra) - Ngày 7/7, Tổ chức Hợp tác phát triển Đức đã phối hợp với Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội thảo khởi động Dự án toàn cầu “Công nghệ lạnh góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu” (gọi tắt là Dự án C4).
Công nghệ lạnh góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Ảnh: Thái Hải
Phát biểu tại buổi khởi động, đại diện Tổ chức hợp tác phát triển Đức, ông Philipp Munziger cho biết, với xu thế nóng lên toàn cầu và nhu cầu các thiết bị làm lạnh ngày càng cao trong nước, Việt Nam đang có rất nhiều tiềm năng để giảm phát thải khí nhà kính (KNK) trong lĩnh vực công nghệ lạnh và điều hòa không khí (RAC).
Mục tiêu của Dự án C4 tại Việt Nam là hỗ trợ Chính phủ xây dựng kế hoạch và các hành động giảm phát thải trong lĩnh vực này thông qua sử dụng năng lượng hiệu quả và tăng tỷ lệ các môi chất lạnh mới có nguồn gốc từ thiên nhiên. Từ đó, góp phần thực hiện cam kết giảm 8% lượng phát thải KNK so với kịch bản phát thải cơ sở bằng nguồn lực trong nước, và có thể lên tới 25% nếu có hỗ trợ quốc tế trong Báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (INDC).
Hội thảo đã giới thiệu về Dự án và các nội dung về mối liên hệ giữa RAC và biến đổi khí hậu tại Việt Nam; chính sách công nghệ RAC và xu thế thị trường ở Việt Nam.
Trong 4 năm (2016 - 2020), mục tiêu của Dự án ngoài giảm phát thải còn phải đạt được các lợi ích đồng hành về mặt kinh tế - xã hội và môi trường, bằng cách cải tiến và thay thế công nghệ cũ bằng các công nghệ thân thiện với môi trường một cách bền vững, góp phần bảo vệ tầng ôzôn và tăng cường đóng góp của các ngành liên quan trong thực hiện INDC.
Các đại diện đến từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, các tổ chức phi chính phủ, đơn vị liên quan trong lĩnh vực RAC đã cùng thảo luận, cho ý kiến về các bước chính để tiến tới thực hiện các mục tiêu trên, đánh giá về khả năng tiếp cận công nghệ, tài chính, năng lực… Các ý kiến sẽ được tổng hợp để xây dựng kế hoạch triển khai Dự án trong thời gian tới, xác định cơ chế phối hợp, cách thức triển khai và vai trò của các bên liên quan.
Dự án toàn cầu “Công nghệ lạnh góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu” được tài trợ bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và an toàn hạt nhân Cộng hòa Liên Bang Đức. Hợp phần Việt Nam do Tổ chức GIZ kết hợp với Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thực hiện, sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ chính sách, tăng cường năng lực và tư vấn về công nghệ mới trong lĩnh vực RAC.
TH
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Qua kiểm tra hoạt động giết mổ, cơ quan chức năng kiến nghị xây dựng lộ trình xóa bỏ giết mổ nhỏ lẻ, tăng cường nhân lực thú y, phát triển hệ thống giết mổ công nghiệp, đẩy mạnh giám sát an toàn thực phẩm.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về thủy lợi trên địa bàn trong năm 2026, với tổng số 334 trường hợp phải giải quyết ngay trong năm nay.
Thanh Hoa
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Đăng Tân
Thu Huyền
Trần Quý
Minh Nguyệt
Nam Dũng
B.S
Dương Nguyễn
Thái Hải
Trọng Tài
Đăng Tân
Chu Tuấn - Thế Bình
Văn Thanh
Thanh Lương
Thùy Dương