Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 28/11/2024 - 20:55
(Thanh tra) - Ngày 28/11, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Thanh Hóa đã có văn bản trả lời Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, trên địa bàn huyện Quan Sơn không còn đơn vị nào được cấp phép khai thác cát hoặc tận thu cát sỏi.
Công an Thanh Hóa đang điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm về khai thác cát ở huyện Quan Sơn. Ảnh: Văn Thanh
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 3377/CV-VPCQCSĐT gửi Sở TN&MT Thanh Hóa đề nghị đơn vị này kiểm tra, xác định và có văn bản trả lời trên sông Lò và sông Luồng thuộc địa phận huyện Quan Sơn có đơn vị, cá nhân nào được cấp phép khai thác, tận thu khoáng sản cát, sỏi hay không? Nếu có thì cung cấp giấy phép theo quy định.
Lý do đề nghị cung cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định khai thác tài nguyên xảy ra từ tháng 6/2023 đến nay trên sông Lò và sông Luồng thuộc địa phận huyện Quan Sơn.
Ngay trong ngày 28/11, ông Phạm Văn Hoành, Phó Giám Sở TN&MT Thanh Hóa đã có Văn bản số 1947/STNMT-TNKS cung cấp thông tin theo đề nghị của Công an tỉnh Thanh Hóa.
Nội dung văn bản nêu rõ: Hiện trên sông Lò không có giấy phép khai thác khoáng sản, tận thu khoáng sản do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp. Trên sông Luồng có Công ty TNHH Tùng Đạt Quan Sơn được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cát số 222/GP-UBND ngày 10/7/2018, gia hạn thời gian khai thác tại Giấy phép số 117/GP-UBND ngày 22/7/2021, diện tích mỏ 6.500m2 (xã Mường Mìn 3.000m2, xã Sơn Thủy 2.000m2, xã Na Mèo 1.500m2), thời hạn khai thác đến ngày 22/12/2023. Hiện nay, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Wuyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 8/5/2024 đóng cửa mỏ cát này.
Như vậy, đến nay trên địa bàn huyện Quan Sơn không còn cá nhân, đơn vị, công ty nào được cấp phép khai thác hoặc tận thu khoáng sản cát, sỏi.
Được biết, thời gian qua, trên địa bàn huyện Quan Sơn vẫn còn ý kiến của người dân phản ánh về tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản cát “lén lút” trên sông Lò và sông Luồng. Tuy nhiên, qua nắm bắt của phóng viên về tình hình tại các địa phương, để có nguồn cát phục vụ xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà ở, các công trình dự án, giao thông đều phải lấy nguồn cát từ tỉnh Hòa Bình về, vừa xa, vừa đắt đỏ, khan hiếm.
Đặc biệt, trong những năm qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã mở các chuyên án điều tra về mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, nhiều đơn vị xây dựng, làm đường giao thông không mua được cát bằng con đường chính ngạch, mà phải mua cát một đằng, mua hóa đơn cát một nẻo nên đã có đơn vị “dính” vào vòng lao lý.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 17/4, Đoàn khảo sát chuyên đề của Ban Đô thị HĐND thành phố Hải Phòng làm việc tại Sở Xây dựng về “Công tác xử lý nước thải, tiêu thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố”. Qua kiểm tra, Sở Xây dựng nhận thấy trên địa bàn thành phố còn tồn tại 16 điểm đen ngập lụt khi mưa trên 50mm.
Kim Thành
(Thanh tra) - Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy tại cuộc thảo luận cấp Bộ trưởng với chủ đề "Bắt nhịp Cách mạng Xanh 4.0: Hành trình chuyển đổi hệ thống lương thực cho kỷ nguyên bền vững" trong khuôn khổ chương trình Hội nghị P4G (diễn ra từ ngày 15 - 17/4) vào ngày 17/4.
Thái Hải
Văn Thanh
Thái Hải
Nam Dũng
Ngọc Phó
Việt Tùng
Chính Bình
Hải Hà
Cảnh Nhật
Hải Hà
Hương Trà
Trung Hà
Thu Huyền
Hương Giang
Kim Thành