Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 21/02/2018 - 21:18
(Thanh tra) - Từ sáng sớm 21/2, tức mùng 6 Tết, tại Khu di tích danh thắng Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, chính thức khai hội với chủ đề “Lễ hội kỷ cương, văn minh du lịch”.
Lễ hội chùa Hương 2018 đã chính thức được khai mạc. Ảnh: ND
Theo Ban Tổ chức, sau nhiều năm tổ chức, năm nay, lễ hội đã có những chuyển biến tích cực. An ninh trật tự được đảm bảo, bói toán, cờ bạc, trộm cắp trong lễ hội đã không còn.

Ban Tổ chức đã đề ra khẩu hiệu là "Lễ hội kỷ cương văn minh du lịch"
Lễ hội chùa Hương 2018 còn là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Di tích thắng cảnh Hương Sơn và đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt.

Lễ hội đã thu hút hàng vạn du khách thập phương về tham quan vãn cảnh

Rất đông người dân và du khách đã về động Hương Tích

... và chùa để thắp hương lễ Phật từ sáng sớm
Trong ngày khai hội, từng đoàn người đổ về di tích thắng cảnh từ sáng sớm. Dòng người nối đuôi nhau từ đường vào bến Đục, đền Trình dù tiết trời Xuân đổ mưa.
Theo Ban tổ chức, mùa lễ hội năm 2017, chùa Hương đón khoảng 1,5 triệu lượt khách với doanh thu bán vé gần 20 tỷ đồng. Từ ngày mồng 3 Tết đến nay, chùa Hương đã đón khoảng hơn 200.000 lượt khách, trong đó riêng ngày khai hội, chùa Hương đón khoảng 50.000 lượt khách trẩy hội.
Ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng ban Tổ chức cho biết, lễ hội chùa Hương 2018 là mốc quan trọng "kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Di tích thắng cảnh Hương Sơn và đón nhận thắng cảnh Hương Sơn là di tích quốc gia đặc biệt". Năm nay, khu vực suối Yến đã được cho nạo vét sâu hơn đảm bảo vấn đề mức nước và môi trường. Phương tiện chở khách xuồng đò vẫn đảm bảo phao cứu sinh và dọn được rác cho đảm bảo tốt hơn, các công trình vệ sinh miễn phí đã được sửa sang và làm tốt hơn…
Do đã chuẩn bị tốt công tác đảm bảo về mọi mặt nên trong ngày khai hội không xảy ra tình trạng ùn tắc hay tai nạn giao thông, các hoạt động khác được đảm bảo tương đối tốt. Tuy nhiên, theo quan sát của PV, vẫn còn tình trạng một số người dân và du khách tham gia lễ hội xả rác ra dòng suối Yến mặc dù đã được Ban Tổ chức bố trí các sọt đựng rác và nhiều công nhân vớt rác ngay trên dòng suối.

Ban Tổ chức đã dựng các tấm áp phích lớn nhắc nhở mọi người chung tay bảo vệ môi trường

... từ đầu Bến Yến, dọc hai bên dòng suối Yến cũng như các khu vực khắp di tích

Để nhắc nhở về việc bảo vệ môi trường

Và cho đặt các sọt đựng rác khắp nơi

Nhưng một số người thiếu ý thức vẫn không bỏ rác vào nơi quy định

Mà vô tư xả không đúng chỗ và xả cả xuống suối

Việc làm đó đã khiến cho dòng suối bị ô nhiễm

Công nhân phải vất vả thay nhau thu gom rác.
Phóng sự ảnh: Nam Dũng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thực tế cho thấy, bài toán xử lý chất thải rắn xây dựng tại Hà Nội không chỉ nằm ở công suất các bãi tiếp nhận, mà còn ở khâu phân loại, thu gom và kiểm soát nguồn thải ngay từ công trình.
Quang Dân
(Thanh tra) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác dài hạn giữa hai bên, phản ánh định hướng phát triển nhất quán của doanh nghiệp trong việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và gìn giữ các giá trị tự nhiên bền vững.
Thùy Dương
Đăng Tân
Tuấn Minh
Đăng Tân
Ngọc Trâm
Trang Anh
Hương Trà
Minh Nguyệt
Thái Hải
Thanh Lương
Thanh Lương
Văn Thanh
Quang Dân
Hương Giang
Ngọc Giàu
Minh Tân - Hữu Chính
TS. Hoàng Ngọc Sơn, Cục VI, Thanh tra Chính phủ