Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 06/09/2014 - 10:38
(Thanh tra) - Ngày 5/9, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo nâng cao kỹ năng phân tích, sử dụng bản tin dự báo khí tượng thủy văn.
Trên 80% dân số ở nước ta có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai. Ảnh: internet
Phát biểu tại hội thảo, Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Lê Công Thành nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, cùng với sự biến đổi của khí hậu toàn cầu, tình hình khí tượng thủy văn ở nước ta ngày càng biến động phức tạp hơn. Các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan như bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, mưa lớn, lũ quét, hạn hán, lốc... hàng năm đã gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản ở Việt Nam. Biến đổi khí hậu dẫn đến sự thay đổi tần suất, cường độ, quy mô không gian, thời gian và quy luật hoạt động của thời tiết và khí hậu cực đoan.
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương, có trên 80% dân số ở nước ta có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai. Thiên tai gây ra những hậu quả trầm trọng kéo dài, làm nhiều người mất nơi ở, làm sản xuất bị đình trệ, ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển kinh tế - xã hội, làm suy thoái môi trường và có thể đẩy lùi thành quả phát triển của đất nước.
Các chuyên gia cho rằng, để góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn gây ra, công tác cảnh báo kịp thời, dự báo tin cậy và thông tin nhanh chóng, chính xác về các hiện tượng khí tượng thủy văn có giá trị rất quan trọng trong chỉ đạo phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất cho nhân dân. Một trong những biện pháp có thể thực hiện để góp phần giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn gây ra, đó là chuyển tải kịp thời những thông tin về tình hình khí tượng thủy văn đến với cộng đồng. Công việc này chỉ có thể thực hiện tốt khi có sự tham gia tích cực của toàn xã hội, mà vai trò đặc biệt quan trọng là các cơ quan truyền thông báo chí.
Tại hội thảo, các chuyên gia của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu... cũng đã trình bày các tham luận với mục đích nâng cao kỹ năng diễn giải, phân tích, tiếp cận và khai thác các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, hải văn. Đặc biệt là các bản tin bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, cho phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông hiểu rõ và đưa tin kịp thời, phục vụ thiết thực cho công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.
Bảo Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hệ thống thu gom rác tại nhiều địa phương, nhất là sau sáp nhập đơn vị hành chính, vẫn còn manh mún, thiếu đồng bộ. Phương tiện thu gom ở một số nơi còn lạc hậu; điểm tập kết, trạm trung chuyển chưa đáp ứng yêu cầu khi địa bàn và dân số tăng lên.
Huyền Thu
(Thanh tra) - Với phương châm “4 tại chỗ”, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu xã, phường khẩn trương rà soát cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có phương tiện cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn để kịp thời huy động ứng phó mưa, bão, lũ lụt, sạt lở đất.
Đăng Tân
Văn Thanh
Giang Sơn
Giang Sơn
Đông Hà
Thái Hải
Văn Thanh
Thu Huyền
Đan Quế
H.T
PV
Trí Vũ
Trung Hà
Chu Tuấn
Phú Đức