Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chủ động ứng phó thiên tai: Quân đội triển khai đồng bộ, không để bị động

Dương Nguyễn

Thứ hai, 04/08/2025 - 13:04

(Thanh tra) - Trước diễn biến mưa lớn kéo dài và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều tỉnh phía Bắc, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ địa phương kịp thời ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Điện Biên, chiều 3/8. Ảnh: congluan.vn

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam) đã ban hành Công điện số 2638/CĐ-CHCN ngày 3/8/2025, yêu cầu các đơn vị trong toàn quân chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất. Đây là hành động kịp thời, thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của Quân đội trong công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Công điện này được gửi đến nhiều đơn vị chủ chốt của Quân đội, bao gồm các Quân khu 1, 2, 3, 4; Quân chủng Phòng không - Không quân; Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; cùng các Binh chủng: Pháo binh, Đặc công, Tăng thiết giáp, Công binh, Thông tin liên lạc, Hóa học; Quân đoàn 12; và các Binh đoàn 11, 12, 18, 19.

Nội dung công điện nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Công điện trước đó của Bộ Tổng Tham mưu về ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét, và ngập lụt cục bộ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu duy trì nghiêm chế độ ứng trực ở mọi cấp, nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn; chủ động rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó để xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống sự cố, thiên tai.

Đồng thời, cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, đảm bảo an toàn tối đa cho người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Công điện chỉ rõ, trong những ngày gần đây, các tỉnh miền núi phía Bắc đã trải qua đợt mưa lớn, gây ra lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng, đặc biệt tại các tỉnh Điện Biên và Sơn La.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối ngày 4/8 đến sáng ngày 7/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng tiếp tục đối mặt với một đợt mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến được dự báo từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Các khu vực khác của Bắc Bộ cũng sẽ có mưa từ 30-80mm, cục bộ trên 150mm. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa lớn được nhận định có khả năng gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Đồng thời, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc là rất cao.

Ngoài ra, vào chiều tối và đêm ngày 5/8, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An cũng có khả năng xuất hiện mưa rào, lốc, sét, mưa đá, cục bộ có nơi mưa to và gió giật mạnh.

Không chỉ tập trung vào công tác ứng phó, Quân đội nhân dân Việt Nam còn quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các Quân khu 2 và Quân khu 4 đã được giao nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện để nhanh chóng khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua, với mục tiêu hàng đầu là ổn định đời sống và sản xuất cho Nhân dân.

Các Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh thuộc hai quân khu này cũng được yêu cầu chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, các tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, cùng các khu vực ngập lụt, chia cắt. Điều này nhằm đảm bảo sẵn sàng phương án ứng phó, không để xảy ra thêm thiệt hại về người và tài sản do bất cẩn, chủ quan.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất đá, các tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu và các khu vực ngập lụt, chia cắt. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng và phương tiện để ứng phó kịp thời và hiệu quả với các tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn.

Các đơn vị trên toàn quân được chỉ đạo kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho doanh trại, kho tàng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để sẵn sàng lực lượng và phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu.

Đặc biệt, Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 được yêu cầu kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng và phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh, thể hiện sự chuẩn bị toàn diện cho mọi tình huống khẩn cấp.

Với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, tin cậy trong những thời điểm thiên tai, hoạn nạn. Công điện khẩn 2638/CĐ-CHCN không chỉ là chỉ đạo quyết liệt từ Bộ Tổng Tham mưu, mà còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và quyết tâm của toàn quân trong việc sát cánh cùng đồng bào vượt qua gian khó, nhanh chóng ổn định đời sống và khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm