Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 12/10/2017 - 15:27
Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do lượng nước về hồ giảm, Thủy điện Hòa Bình đã vận hành đóng dần các cửa xả, đến 10h00 ngày 12/10 vẫn còn mở 3 cửa xả sâu. Ngoài ra, Công ty Thủy điện Tuyên Quang dự kiến sẽ mở 1 cửa xả đáy vào lúc 14h ngày hôm nay.
Đây là đợt xả lũ lớn nhất trong 10 năm qua của thủy điện Hòa Bình”, ông Nguyễn Đức Quang - Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai nói.
EVN cho biết, từ 19h ngày 10/10, thủy điện Hòa Bình đã mở lần lượt các cửa xả và đến 11h30 ngày 11/10 đã mở 8 cửa xả sâu. Trong quá trình vận hành xả lũ hồ chứa Công ty thủy điện Hòa Bình đã thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, các chỉ đạo của Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai và phối hợp nhịp nhàng với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, thông báo kịp thời cho các cơ quan có liên quan.
“Từ 14h45 ngày 11/10 đến nay, do lượng nước về hồ giảm nên Thủy điện Hòa Bình đã vận hành đóng dần các cửa xả, đến 10h ngày 12/10 vẫn còn mở 3 cửa xả sâu. Ngoài ra, Công ty Thủy điện Tuyên Quang dự kiến sẽ mở 1 cửa xả đáy vào lúc 14h ngày 12/10/2017”, đại diện EVN cho hay.
Liên quan đến việc vận hành nhà máy thủy điện Sơn La, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cũng có Công điện số 79 cho phép Công ty Thủy điện Sơn La được phát điện trở lại các tổ máy theo yêu cầu sản xuất của công ty. Theo Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, ông Nguyễn Đức Quang, đến 7h ngày 12/10, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,52m, lưu lượng nước về hồ ở mức 3.680m3/s. Tổng lưu lượng xả qua 4 của xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện ở mức 9.330m3/s.
Ban chỉ đạo cũng yêu cầu thủy điện Hòa Bình theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ cũng như mực nước thượng lưu, hạ lưu đập và có báo cáo kịp thời về ban chỉ đạo và các cơ quan liên quan để có quyết định điều hành cho phù hợp.
Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do mưa lớn ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới và đợt không khí lạnh, trên địa bàn các tỉnh phía bắc đã xẩy ra mưa lớn trên diện rộng, gây lũ về các hồ chứa Hòa Bình, Trung Sơn. Trong đó thủy điện Hòa Bình đã xuất hiện đợt lũ lớn từ ngày 10/10/2017 đến nay, lưu lượng đỉnh lũ đạt 15.940m3/s lúc 12h00 ngày 11/10.
Thực hiện các chỉ đạo của Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai và căn cứ các quy định của Chính phủ về vận hành hồ chứa thủy điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo thủy điện Sơn La ngừng hoàn toàn phát điện từ 6h30 ngày 11/10 đến 7h30 ngày 12/10 để góp phần giảm lưu lượng nước về hồ Hòa Bình.
Tại buổi họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai vào chiều ngày 11/10/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT – Trưởng Ban Chỉ đạo đã biểu dương EVN và các đơn vị liên quan đã thực hiện tốt việc xả lũ hồ Hòa Bình cũng như ngừng phát điện các tổ máy của thủy điện Sơn La theo đúng chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng vùng hạ lưu.
“Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu các hồ thủy điện trên dòng sông Đà để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan để có quyết định điều hành các hồ thủy điện phù hợp với tình hình thực tế”, EVN cho hay.
Theo Phạm Tuyên/TPO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thực tế cho thấy, bài toán xử lý chất thải rắn xây dựng tại Hà Nội không chỉ nằm ở công suất các bãi tiếp nhận, mà còn ở khâu phân loại, thu gom và kiểm soát nguồn thải ngay từ công trình.
Quang Dân
(Thanh tra) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác dài hạn giữa hai bên, phản ánh định hướng phát triển nhất quán của doanh nghiệp trong việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và gìn giữ các giá trị tự nhiên bền vững.
Thùy Dương
Đăng Tân
Tuấn Minh
Đăng Tân
Ngọc Trâm
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thư Kỳ
Nguyễn Điểm
Thanh Hoa
Đông Hà - Nguyễn Thi
Hương Trà
Trần Quý
Thanh Lương