Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Minh
Thứ sáu, 16/01/2026 - 11:01
(Thanh tra) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Chiến dịch Quang Trung thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ khu vực miền Trung là mô hình mẫu trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai quy mô lớn.
Các lực lượng triển khai xây nhà trong Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: Bộ Công an
Thần tốc tái thiết, vượt tiến độ đề ra
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khu vực miền Trung cuối năm 2025 liên tiếp chịu ảnh hưởng của các đợt thiên tai khốc liệt, khiến 1.597 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và gần 35.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng.
Trước tình hình cấp bách, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã phát động Chiến dịch Quang Trung.
Ngay sau Công điện số 234 ngày 30/11/2025 của Thủ tướng, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành sửa chữa nhà trước 31/12/2025 và xây mới trước 31/1/2026.
Tuy nhiên, với tinh thần “3 ca, 4 kíp” và nỗ lực “làm ngày, làm đêm”, chiến dịch đã hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng lại nhà ở trước ngày 15/1/2026, vượt tiến độ 15 ngày so với kế hoạch ban đầu.
Đến nay, 100% hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đã có nơi ở an toàn, ổn định. Kết quả này không chỉ giúp Nhân dân kịp thời đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ mà còn mang ý nghĩa chính trị quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chiến dịch Quang Trung thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Thủ tướng trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Chiến dịch trở thành biểu tượng sinh động của tinh thần “lấy dân làm gốc”, đặt đời sống, chỗ ở và hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Lãnh đạo Quân khu 5 động viên, chung vui với Nhân dân khi có nhà ở mới. Ảnh: Bộ Quốc phòng
Đề xuất chuẩn hóa mô hình mẫu trong tương lai
Từ những bài học thực tiễn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chuẩn hóa mô hình tổ chức, chỉ đạo, điều hành của Chiến dịch Quang Trung để làm mô hình mẫu trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai quy mô lớn trong thời gian tới.
Bộ cũng đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở an toàn trước thiên tai, đặc biệt là nhà ở chống bão, lũ khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai; khuyến khích áp dụng mẫu thiết kế nhà an toàn, phù hợp điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán và khả năng tài chính của người dân.
Bên cạnh đó, cần cơ chế khuyến khích, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả.
Gắn liền với việc tái thiết nhà ở, Bộ kiến nghị tiếp tục triển khai các chương trình khôi phục sinh kế, đào tạo nghề và cung cấp công cụ sản xuất cho người dân vùng lũ.
Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm thiên tai; rà soát, điều chỉnh quy hoạch dân cư, hạ tầng tại các khu vực có nguy cơ cao; tiếp tục đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai, sạt lở, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 823/QĐ-TTg phê duyệt đề cương điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm quản lý rừng bền vững, nâng cao giá trị kinh tế rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và hoàn thành trong quý II/2026.
T. Minh
(Thanh tra) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 815/QĐ-TTg ngày 7/5/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản.
T. Minh
Đăng Tân
Đan Quế
Đăng Tân
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa
Thanh Lương
Thanh Lương