Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 18/12/2015 - 08:11
(Thanh tra)- Những ngày gần đây, nhân dân xã Xuân Khánh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa bức xúc về việc các tàu hút cát trộm ngang nhiên “đục khoét” sông Chu. Cát hút trộm được đưa lên bãi tập kết ngang nhiên mà không bị cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý.
Tàu ngang nhiên hút cát trên sống Chu đoạn qua xã Xuân Khánh. Ảnh: PV
Có mặt tại sông Chu, PV chứng kiến 2 tàu công suất lớn đang nổ máy inh ỏi, vươn vòi bạch tuộc cắm xuống sông. Cát được hút lên tàu công khai, cả một vùng nước bị khuấy lên đục ngàu, ô nhiễm nghiêm trọng. Cứ thế, khi cát đầy khoang, những chiếc tàu này lại xuôi về bãi tập kết ở thôn Toán Tỵ, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa. Hiện, cát lậu được bơm đầy bãi tập kết, giống như một quả núi.
Người dân cho biết, các tàu hút cát thường xuất hiện vào thời điểm từ 4 - 7 giờ sáng hoặc 5 - 8 giờ tối. Việc hút cát trộm ở sông Chu dẫn đến nguy cơ sạt lở bờ sông.
Theo tìm hiểu của PV, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép bãi tập kết cát ở thôn Toán Tỵ, xã Thiệu Toán cho Cty Cổ phần Xây dựng Thanh Tâm, trong khi đơn vị này có mỏ cát cách bãi tập kết mới cấp vài cây số.
Chưa kể, nước sông Chu mùa này cạn kiệt, tàu thuyền không thể đi lại được nên không đưa cát về bãi tập kết được. Hiện bãi tập kết lại trở thành nơi chứa cát lậu của các tàu thuyền hút trộm, gây bất bình trong dư luận xã hội.
Cát được các tàu thuyền hút trộm ở xã Xuân Khánh đưa lên bãi tập kết ở xã Thiệu Toán. Ảnh: PV
Ông Lê Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã Xuân Khánh cho biết: Bãi tập kết cát này nằm trên địa bàn xã Thiệu Toán, còn phía Công ty Cổ phần Xây dựng Thanh Tâm đang san lấp, mở đường đi vào bãi tập kết có liên quan đến tuyến đê cấp I là do xã Xuân Khánh quản lý. Xã đã báo cáo sự việc lên Hạt Quản lý Đê điều huyện Thọ Xuân để giải quyết.
Về việc các tàu hút cát ở sông Chu đoạn qua địa bàn, ông Long thừa nhận trước đó địa phương có ngăn chặn không cho các tàu lên hút cát ở Xuân Khánh. Có những đêm địa phương phát hiện tàu hút cát trộm, lực lượng chức năng đã xua đuổi bằng đèn, cờ hiệu. “Địa phương cũng đã điện thoại về công an huyện, nếu cát tặc còn tái diễn sẽ phối hợp giải quyết dứt điểm, chứ không có việc địa phương “tiếp tay” hay “bảo kê” cho cát tặc theo dư luận phản ánh. Xã cũng đã giao cho công an thường xuyên kiểm tra, nắm bắt hoạt động của tàu thuyền bơm hút cát để xử lý. Mỏ cát trên sông Chu đoạn qua địa bàn xã cũng chưa được cơ quan chức năng cấp phép cho đơn vị nào khai thác”, ông Long nói.
Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm chỉ đạo các ban, ngành chức năng xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm minh, tránh việc thất thoát tài nguyên khoáng sản của Nhà nước, trấn an dư luận.
P.V
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tỉnh Đồng Nai sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với 30 đơn vị, tập trung vào các nội dung như khai thác, sử dụng nước, nghĩa vụ tài chính và công tác quan trắc.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 710/QĐ-TTg ngày 23/4/2026 thành lập Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia.
T. Minh
Đăng Tân
Văn Thanh
Đan Quế
Đăng Tân
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Thanh Lương
Bùi Bình
Thanh Lương
T.H
Thanh Nhung
Nam Dũng
Nam Dũng