Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 02/07/2017 - 20:36
Do trại nuôi nhốt đàn hổ ở Thanh Hóa không đạt được mục đích sinh trưởng, sinh sản để bảo tồn, không có tác dụng giáo dục môi trường, giáo dục thiên nhiên hay nghiên cứu khoa học nên đã bị kiến nghị tịch thu.
Đàn hổ dữ nuôi nhốt trong trang trại nhà ông Nguyễn Mậu Chiến, xã Xuân Tin, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) thuộc Liên hiệp hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam vừa có kiến nghị gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề đề xuất tịch thu đàn hổ hoang dã nuôi nhốt tại trang trại của ông Nguyễn Mậu Chiến (ngụ xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).
Đây là đàn hổ được gia đình ông Chiến mua từ bên Lào đưa về nuôi nhốt từ năm 2006. Việc mua và nuôi nhốt là tự phát, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Trong một thời gian dài, việc nuôi nhốt hổ đã gây bức xúc cho người dân địa phương.
Đến năm 2011, đàn hổ được gia đình ông Chiến chuyển ra một khu cồn đất ở thôn 27, xã Xuân Tín và được Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cấp phép cho nuôi nhốt trong thời gian 5 năm (22-5-2012 đến 22-5-2017).
Hiện trang trại này đang nuôi 11 cá thể hổ trưởng thành (4 con đực và 7 con hổ cái) và chưa được gia hạn cho nuôi tiếp do việc nuôi nhốt hổ không đạt được mục đích nuôi sinh trưởng, sinh sản để bảo tồn, không có tác dụng giáo dục môi trường, giáo dục thiên nhiên hay nghiên cứu khoa học.
Dưới đây là hình ảnh đàn hổ dữ nuôi nhốt ở trang trại của ông Nguyễn Mậu Chiến mà phóng viên đã từng ghi lại:

Đàn hổ được ông Nguyễn Mậu Chiến đưa về nuôi nhốt trái phép từ năm 2006, đến năm 2012 đàn hổ này mới được cấp phép cho nuôi nhốt

Đàn hổ hiện có 11 cá thể (4 con đực, 7 con cái) tất cả đều đã trường thành

Những con hổ có trọng lượng khoảng 2 tạ, trông rất hung dữ

Trước đây đàn hổ nuôi nhốt trong nhà người anh em nhà ông Chiến, ngay giữa khu dân cư. Đến năm 2011 đàn hổ được chuyển ra khu vực cồn Tàu Voi, đội 27, xã Xuân Tín

Đây là cá thể hổ được nuôi từ nhỏ trông hiền lành hơn Còn những con hổ này trông rất hung dữ, thấy người đến gần là chồm lên Đàn hổ này đã hết phép nuôi nhốt từ ngày 22-5

Đây là cá thể hổ được nuôi từ nhỏ trông hiền lành hơn Còn những con hổ này trông rất hung dữ, thấy người đến gần là chồm lên Đàn hổ này đã hết phép nuôi nhốt từ ngày 22-5

Đây là cá thể hổ được nuôi từ nhỏ trông hiền lành hơn Còn những con hổ này trông rất hung dữ, thấy người đến gần là chồm lên Đàn hổ này đã hết phép nuôi nhốt từ ngày 22-5

Do không đạt được mục đích nuôi sinh trưởng, sinh sản để bảo tồn, không có tác dụng giáo dục môi trường, giáo dục thiên nhiên hay nghiên cứu khoa học nên đàn hổ đang được kiến nghị thu hồi
Theo Thanh Tuấn/Nld.com.vn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thực tế cho thấy, bài toán xử lý chất thải rắn xây dựng tại Hà Nội không chỉ nằm ở công suất các bãi tiếp nhận, mà còn ở khâu phân loại, thu gom và kiểm soát nguồn thải ngay từ công trình.
Quang Dân
(Thanh tra) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác dài hạn giữa hai bên, phản ánh định hướng phát triển nhất quán của doanh nghiệp trong việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và gìn giữ các giá trị tự nhiên bền vững.
Thùy Dương
Đăng Tân
Tuấn Minh
Đăng Tân
Ngọc Trâm
Văn Thanh - Tiến Anh
Chu Tuấn
Đông Hà
Vũ Linh
Trọng Tài
Thái Hải
Thái Hải
Thái Hải
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ (*)
Thanh Lương