Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần 250 triệu USD xử lý ô nhiễm dioxin ở Sân bay Biên Hòa

Thứ ba, 21/10/2014 - 20:24

(Thanh tra) - Với khối lượng đất ô nhiễm tại Biên Hòa ước tính đến nay vào khoảng 250.000 m3 với nồng độ lên tới 1,180.000 ppt, phải cần ít nhất 250 triệu USD để có thể hoàn thành việc xử lý môi trường ở đây.

Ảnh minh họa: Internet

Đó là con số được đưa ra tại Hội thảo “Đánh giá thực trạng ô nhiễm dioxin tại Sân bay Biên Hòa - Những việc cần làm” do Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức ngày 21/10.

Sân bay Biên hòa là 1 trong 3 điểm nóng về ô nhiễm dioxin ở Việt Nam. Trong 5 năm qua, với kinh phí do Quỹ Môi trường toàn cầu hỗ trợ, UNDP và Bộ Tài nguyên Môi trường đã xác định khu vực ô nhiễm dioxin tại Sân bay Biên Hòa để hiểu rõ hơn về phạm vi, mức độ và các đặc điểm ô nhiễm đặc trưng của tình trạng ô nhiễm ở đây.

Thông qua dự án, các biện pháp tạm thời được thực hiện tại Biên Hòa nhằm ngăn chặn sự lan tỏa của dioxin ra các khu vực xung quanh.

Dự án cũng giúp xây dựng Kế hoạch tổng thể xử lý đất nhiễm dioxin cho Sân bay Biên Hòa và tiến hành thử nghiệm các công nghệ xử lý trên thực tế tại Sân bay Biên Hòa và tại các phòng thí nghiệm của bên cung cấp công nghệ. Các thử nghiệm này đều sử dụng đất ô nhiễm dioxin lấy tại Sân bay Biên Hòa.

Tại hội thảo, ông  Bakhodir Burkhanov, Phó Giám đốc Quốc gia UNDP Việt Nam, hoan nghênh các đối tác phát triển và các tổ chức phi Chính phủ đã tham gia công tác xử lý ô nhiễm dioxin. Ông nói: “UNDP rất vui mừng khi thấy sự tham gia ngày càng nhiều lên của các cơ quan hữu quan trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm dioxin tại Sân bay Biên Hòa, bao gồm sự hỗ trợ của các đối tác phát triển và các tổ chức phi chính phủ đối với những nỗ lực của chính phủ. Dự án đã tạo dựng được một nền tảng tốt, thông qua nâng cao năng lực, kiến thức và công nghệ để hoàn thành công tác xử lý môi trường, giúp trả lại môi trường sống an toàn cho cộng đồng và quân nhân sống trong và ngoài Sân bay Biên Hòa”.  

Tất cả số liệu, thông tin về thực trạng ô nhiễm dioxin và các kết quả nghiên cứu của dự án, bao gồm cả Kế hoạch Tổng thể xử lý đất nhiễm dioxin ở Biên Hòa, đã được bàn giao lại cho Bộ Quốc phòng và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) để thực hiện những bước tiếp theo. 

TTH

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tỉnh Lào Cai dự định đấu giá nhiều mỏ nước khoáng

Tỉnh Lào Cai dự định đấu giá nhiều mỏ nước khoáng

(Thanh tra) - Lào Cai sẽ rà soát quy hoạch khoáng sản, đấu giá mỏ tiềm năng, dừng sử dụng nước nóng, nước khoáng thiên nhiên không phép và kiểm tra ít nhất 10 xã, phường về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ.

Đăng Tân

13:06 29/04/2026
Kiểm lâm Đắk Lắk “bám” rừng giữ bình yên đại ngàn

Kiểm lâm Đắk Lắk “bám” rừng giữ bình yên đại ngàn

(Thanh tra) - Giữa những cánh rừng bạt ngàn của Tây Nguyên, lực lượng kiểm lâm Đắk Lắk vẫn ngày đêm bám địa bàn, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Không quản gian khó, họ trở thành “lá chắn thép” âm thầm giữ bình yên cho đại ngàn.

09:05 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm