Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 06/04/2015 - 06:27
(Thanh tra) - Nhiều năm qua, người dân ở các xã Dân Lực và Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa bức xúc vì bãi rác đồi Mốc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt nơi đây.
Bãi tập kết rác thải đồi Mốc gây ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Văn Thanh
Từ trụ sở UBND xã Dân Lực, chúng tôi men theo con đường bê tông ngoằn ngoèo để vào bãi rác đồi Mốc nằm lù lù giữa đồi. Bên trong bãi rác, một số người bịt khẩu trang che kín mặt, mũi đang canh nhặt phế liệu. Mùi xú uế bốc ra nồng nặc đến nghẹt thở, ruồi nhặng từng đàn bay tứ phía bám vào người.
Ông Lê Văn Minh, thôn Xuân Tiên, xã Dân Lực cho biết: Bãi rác ô nhiễm lắm, nhất là vào ban đêm rác thải được đốt phân hủy, khói, mùi ô nhiễm len lỏi vào từng nhà dân. Ban ngày thì ruồi muỗi bu đầy nhà, đến bữa ăn cơm gia đình phải mắc màn. Ngày nắng thì mùi xú uế tra tấn người dân nhức cả đầu, ngày mưa thì nước của bãi rác thải chảy xuống các nhà dân ở chân đồi đen ngòm. Không những thế, nguồn nước giếng ăn cũng có mùi rất tanh và khó chịu. “Chúng tôi vừa mới gửi đơn lên lãnh đạo UBND huyện Triệu Sơn kiến nghị các cấp chính quyền cần sớm di chuyển bãi tập kết rác thải đi nơi khác vì quá gần khu dân cư thôn 4, xã Minh Sơn và thôn Xuân Tiên của xã Dân Lực”, ông Minh bức xúc.
Một hộ dân sống ở gần bãi rác phàn nàn: Đã nhiều năm nay, chúng tôi phải sống chung cùng bãi rác này, các nhà dân hầu như phải đóng cửa suốt cả ngày vì mùi hôi thối. Do bầu không khí bị ô nhiễm, người dân thường xuyên phải tiếp xúc nên người già, trẻ em hay mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy, ngứa, viêm phổi, viêm họng, lở loét ngoài da… Đặc biệt nghiêm trọng là bãi rác rất gần với các trường tiểu học, trung học cơ sở nên hằng ngày giáo viên và học sinh luôn bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối.
Xe đưa rác vào bãi tập kết rơi vãi khắp nơi. Ảnh: Văn Thanh
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Lê Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cho biết: Việc bãi rác đồi Mốc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến các hộ dân là có thật. Bãi rác này là nơi tập kết rác ở thị trấn Triệu Sơn, xã Dân Lực. Vì ô nhiễm nên chính quyền huyện đã đấu mối với cấp trên xin được dự án cải tạo, sửa chữa, mở rộng bãi tập kết rác, đảm bảo không thấm. Hiện dự án đang được tiến hành kiểm kê, giải phóng mặt bằng, còn kiến nghị của các hộ dân cũng đang được chính quyền huyện giải quyết. Theo đó, sẽ không có hộ dân nào phải di dời vì nằm trong phạm vi cho phép.
Tuy nhiên, việc mở rộng bãi rác đang gặp phải sự phản đối của người dân vì họ cho rằng không nên tiếp tục mở rộng bãi tập kết rác mà phải di chuyển đến địa điểm không gần khu dân cư.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau những đợt mưa lũ vượt ngưỡng lịch sử năm 2025, vai trò của thủy điện trong điều tiết lũ, bảo đảm an toàn hạ du tiếp tục được đặt lên bàn nghị sự với nhiều góc nhìn đa chiều. Tọa đàm “Thủy điện và bài toán phát triển bền vững hậu bão lũ lịch sử” do Báo Tiền Phong tổ chức, các chuyên gia, nhà quản lý và người dân đã cùng nhìn nhận thẳng thắn thực trạng, chỉ ra hạn chế và đề xuất giải pháp dài hạn nhằm hài hòa lợi ích giữa thủy điện, phòng chống thiên tai và an toàn cộng đồng.
Nguyễn Mai
(Thanh tra) - Ngành Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu tháo gỡ dứt điểm “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trước khi đoàn thanh tra chính thức làm việc.
Đăng Tân
Đăng Tân
Đăng Tân
Đăng Tân
Thanh Hoa
Đan Quế
Cảnh Nhật
T.Vân
Chu Tuấn
Minh Tân
Cao Huân
Vũ Linh - Minh Tân
Minh Tân
Hương Giang
Minh Tân
Hương Giang
Đông Hà - Thanh Hoa