Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 06/09/2013 - 12:04
(Thanh tra)- Các chuyên gia cho rằng, việc ban hành khung pháp lý và lệ phí về khu bảo tồn biển (BTB) sẽ giúp địa phương, nơi tiến hành xây dựng và thành lập các khu BTB mới có thể nghiên cứu, áp dụng và thống nhất các quy định trong công tác quản lý phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tránh được sự chồng chéo và xung đột trong công tác bảo tồn và phát triển kinh tế.
Khu BTB mới Bạch Long Vỹ sẽ được thành lập trong thời gian tới. Ảnh: Hữu Oanh
Nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho thấy, với mức phí thu trong khoảng 15 - 20 nghìn đồng/lượt và tỷ lệ trích lại 85% cho duy trì hoạt động của Ban Quản lý (BQL) tại 2 khu BTB vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) là phù hợp với mô hình các BQL khu BTB các tỉnh, thành phố.
Tuy vậy, một số hạng mục tái đầu tư từ việc thu phí BTB, đặc biệt là công trình hạ tầng, các dịch vụ liên quan đến du lịch vẫn chưa tương xứng. Do đó, cần có quy định để thống nhất chung một mức phí áp dụng đối với tất cả các khu BTB cấp tỉnh tại các địa phương, đồng thời có cơ chế giám sát, quản lý nguồn thu từ các dịch vụ thu phí.
Ông Nguyễn Việt Cường, Giám đốc Dự án "Nâng cao năng lực và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý mạng lưới BTB" cho biết, tại 2 BQL 2 khu BTB nói trên đã tiên phong trong quá trình đề xuất với UBND, HĐND tỉnh về mức thu phí BTB. Với các mức phí quy định được thu trong thời gian qua đã phần nào giảm bớt áp lực về tài chính cho BQL, tạo cơ chế tài chính cho hoạt động của 2 khu BTB này.
Ngoài ra, nguồn ngân sách được sử dụng một phần từ thu phí BTB đã được đầu tư trở lại cho các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng; quan trắc, giám sát đa dạng sinh học; tuần tra, kiểm soát; chuyển đổi sinh kế cho cộng đồng cư dân địa phương sinh sống trong và xung quanh khu BTB.
Tuy vậy, việc thu phí với các khu BTB hiện vẫn còn "vướng" do các văn bản hướng dẫn đối với danh mục phí và lệ phí không có quy định về việc thu phí BTB mà chỉ áp dụng vào loại hình thu phí dịch vụ du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử. Điều này gây sự lúng túng cho các khu BTB cũ và mới về việc áp dụng cơ chế thu phí. Thêm nữa, các khu BTB do địa phương cấp tỉnh quản lý, việc áp dụng mức phí do HĐND các cấp xem xét. Trong khi đó, đối với khu BTB do Bộ NN&PTNT quản lý, mức phí lại do Bộ Tài chính quy định.
Để tạo thuận lợi cho việc áp dụng phí rộng rãi, thống nhất, Bộ NN&PTNT đang gửi văn bản tới Bộ Tài chính đề nghị sớm bổ sung loại hình phí BTB vào danh mục phí và lệ phí, làm căn cứ pháp lý cho các khu BTB trong công tác thu phí sau này.
Được biết, Bộ NN&PTNT đã lập xong đề án và tổ chức thẩm định cấp bộ về việc thành lập hàng loạt khu BTB mới như: Khu BTB Bạch Long Vỹ (TP Hải Phòng), khu BTB Hải Vân - Sơn Chà (tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng), khu BTB Hòn Mê (tỉnh Thanh Hóa).
Cùng thời gian chuẩn bị phê duyệt các đề án về BTB, bộ tiêu chí về các khu BTB đã được các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực BTB tổ chức lấy ý kiến đóng góp và sẽ được ban hành. Việc hoàn thiện khung pháp lý cùng với cơ chế minh bạch về phí sẽ giúp phát triển mạng lưới BTB có hiệu quả trong thời gian tới, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, chuyển đổi sinh kế bền vững cho cộng đồng.
Hữu Oanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác dài hạn giữa hai bên, phản ánh định hướng phát triển nhất quán của doanh nghiệp trong việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và gìn giữ các giá trị tự nhiên bền vững.
Thùy Dương
(Thanh tra) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn báo chí phát huy vai trò giám sát xã hội, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đăng Tân
Tuấn Minh
Đăng Tân
Ngọc Trâm
Đăng Tân
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
PV
Thu Huyền
Uyên Phương
B.S (Thực hiện)
Đông Hà
Thanh Lương
Minh Nguyệt
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Phan Tú
Phúc Anh