Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bão số 4 và mưa lũ: Thiệt hại nặng nề, nước đang rút, hỗ trợ người dân về nhà an toàn

Thanh Nhung

Thứ sáu, 28/08/2026 - 14:01

(Thanh tra) - Xác định bão số 4 có diễn biến phức tạp, có thể gây mưa lớn kéo dài trên đất liền, phạm vi rộng, do đó công tác chỉ đạo, ứng phó đã được thực hiện quyết liệt từ sớm, từ xa tại tất cả các cấp. Hiện nước đang rút, địa phương tiếp tục hỗ trợ đưa người dân trở về nhà an toàn.

Ngày 28/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác ứng phó với bão số 4 và mưa lũ thời gian qua.

Mưa bão gây ngập lụt tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân. Hiện nước đang rút, sinh hoạt thường nhật dần trở lại bình thường. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Về diễn biến bão số 4, Báo cáo nêu bão bắt đầu hình thành từ sáng ngày 18/8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến chiều 25/8, bão suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền và tan dần.

Đặc điểm nổi bật của bão số 4 là duy trì ảnh hưởng trên vịnh Bắc Bộ trong khoảng 5-6 ngày, lâu hơn đáng kể so với thời gian thường gặp của các cơn bão khác là 1-2 ngày, thậm chí khoảng 12 giờ đối với nhiều cơn bão khi vào vịnh Bắc Bộ. Trong thời gian này, bão duy trì cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 11; đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Do bão hoạt động thời gian dài trên vịnh Bắc Bộ, từ tối 20/8 đến ngày 25/8, bão số 4 gây mưa lớn cho các tỉnh Bắc Bộ đến Nghệ An, trong đó điển hình Quảng Ninh, Lạng Sơn có mưa rất to phổ biến từ 300-500mm, có nơi trên 700mm.

Mưa lớn kéo dài đã gây đợt lũ lớn trên 6 tuyến sông trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố, trong đó trên sông Kỳ Cùng, sông Trung (Lạng Sơn), sông Thương, sông Lục Nam, sông Cầu (Thái Nguyên, Bắc Ninh) ở mức trên báo động 3; sông Đáy (Ninh Bình), sông Bưởi (tỉnh Thanh Hóa) ở mức trên báo động 2, sông Lèn (Thanh Hóa) ở mức trên báo động 3.

Đỉnh lũ trên các sông ở các tỉnh ảnh hưởng mưa lũ hầu hết đạt trên dưới báo động 3, như: sông Kỳ Cùng, sông Trung, sông Lục Nam, sông Thương, sông Lèn.

Hiện nước trên các sông Thương, sông Cầu (Bắc Ninh) đã xuống mức báo động 1- báo động 2; sông Đáy xuống mức báo động 1; các sông ở Thanh Hóa xuống dưới mức báo động 1.

Xác định đây là cơn bão có diễn biến phức tạp, có thể gây mưa lớn kéo dài trên đất liền, phạm vi rộng, công tác chỉ đạo, ứng phó đã được thực hiện quyết liệt từ sớm, từ xa tại tất cả các cấp từ Trung ương đến cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 57 ngày 21/8/2026 chỉ đạo các tỉnh Bắc Bộ đến Quảng Trị ứng phó với bão và mưa lũ; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành 4 công điện chỉ đạo ứng phó với bão và mưa lũ ngay từ khi hình thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, khi mạnh lên thành bão, có dự báo mưa lớn trên đất liền và ứng phó với mưa lũ.

Người dân dọn dẹp phố phường, nhà cửa sau khi lũ rút. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 7.751 hộ dân đến nơi sơ tán an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại mặc dù nhiều khu vực bị ngập sâu (Lạng Sơn 3.588 hộ dân; Bắc Ninh 2.700; Quảng Ninh 254; Cao Bằng 15; Phú Thọ 206; Hà Nội 586; Hải Phòng 20; Thái Nguyên 22; Thanh Hóa 257; Ninh Bình 50).

Đồng thời cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân tại khu vực sơ tán và các khu vực bị ngập lụt. Đến sáng ngày 27/8, còn 587 hộ đang ở nơi sơ tán an toàn (Bắc Ninh 369; Quảng Ninh 54; Hà Nội 42; Phú Thọ 63; Cao Bằng 3; Thanh Hóa 56).

Hiện nước đang rút, địa phương tiếp tục hỗ trợ đưa người dân trở về nhà an toàn.

Đáng chú ý, công tác phòng chống cũng được thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn kịp thời cho 52.924 phương tiện/210.326 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

4 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng thực hiện cấm biển (từ ngày 22-26/8/2026).

Triển khai đảm bảo an toàn cho tổng diện tích nuôi trồng thủy sản từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa là 140.711 ha.

Trong đợt lũ đã xảy ra 54 sự cố đê điều, các địa phương đã khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn và tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

Các địa phương cũng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục thông tuyến các vị trí đường giao thông bị sự cố; vận hành điều tiết các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Song song, tổ chức khôi phục sự cố, cấp điện trở lại cho 188.202 khách hàng/192.577 khách hàng. Đến 8h ngày 27/8, còn phải tiếp tục khôi phục 4.375 khách hàng ở các địa phương ảnh hưởng mưa lũ.

Đối với công tác khắc phục 3 cầu tạm bị lũ cuốn trôi tại xã Tam Thái để bảo đảm điều kiện đi lại cho người dân, học sinh đến trường trước thời điểm khai giảng năm học mới tại tỉnh Nghệ An: Đến nay, địa phương đã khắc phục xong 2 cầu tạm, còn 1 cầu dự kiến sớm hoàn thành.

Theo báo cáo của các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), bão số 4 và mưa lớn đã khiến 2 người chết tại Lạng Sơn; 3 người bị thương.

2 nhà bị sập hoàn toàn (Hà Nội 1; Sơn La 1); 1.075 nhà bị hư hỏng, tốc mái, trong đó Lạng Sơn nặng nề nhất với 814 ngôi nhà.

Ngoài ra, có đến 8.496 nhà bị ngập, hiện còn 1.758 nhà bị ngập nhưng mức ngập đã giảm. Các lực lượng chức năng địa phương đã sử dụng xuồng để vận chuyển lương thực, thực phẩm cho người dân vùng bị ngập.

Cùng nhiều thiệt hại nặng nề khác về nông nghiệp, chăn nuôi, đê điều, và 71 điểm giao thông bị ngập úng nước đang rút (Lạng Sơn 43 điểm; Bắc Ninh 22; Cao Bằng 3; Thanh Hóa 3).

Để tiếp tục khắc phục ảnh hưởng do bão số 4 và mưa lũ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để triển khai công tác khắc phục hậu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 57, nhất là các tuyến đường giao thông, khôi phục hệ thống điện, nước sạch, trường học bảo đảm các điều kiện cho năm học mới.

Trường hợp vượt quá khả năng, địa phương có văn bản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định theo quy định.

Tổ chức đánh giá, xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng ngập lụt sâu tại các tuyến sông, nhất là sông Trung, sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn), sông Bằng (Cao Bằng),…

Đặc biệt, tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; kịp thời tham mưu, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bão số 4 và mưa lũ: Thiệt hại nặng nề, nước đang rút, hỗ trợ người dân về nhà an toàn

Bão số 4 và mưa lũ: Thiệt hại nặng nề, nước đang rút, hỗ trợ người dân về nhà an toàn

(Thanh tra) - Xác định bão số 4 có diễn biến phức tạp, có thể gây mưa lớn kéo dài trên đất liền, phạm vi rộng, do đó công tác chỉ đạo, ứng phó đã được thực hiện quyết liệt từ sớm, từ xa tại tất cả các cấp. Hiện nước đang rút, địa phương tiếp tục hỗ trợ đưa người dân trở về nhà an toàn.

Thanh Nhung

14:01 28/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm