Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Báo động tình trạng ô nhiễm rác thải ven biển ở Ninh Thuận

Khoa Lê

Thứ năm, 07/10/2021 - 21:54

(Thanh tra) - Hiện nay, tại một số khu vực ven biển tỉnh Ninh Thuận, tình trạng rác thải tràn ngập đã tác động xấu đến môi trường và sức khỏe của người dân. Thực tế này đang là hồi chuông cảnh báo về vấn nạn ô nhiễm môi trường biển.

Lượng rác thải kéo dài hàng trăm mét tại khu vực kè biển thuộc xã Phước Diêm bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: Khoa Lê

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại một số tuyến đường dẫn vào 2 xã Cà Ná và Phước Diêm, hay tại khu vực kè chắn sóng biển của xã Phước Diêm thuộc huyện Thuận Nam tình trạng rác thải chất thành đống, trải dài hàng trăm mét chưa được thu gom, xử lý triệt để khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Dù các đơn vị chức năng, địa phương đã tổ chức thu gom nhưng do một bộ phận người dân thiếu ý thức nên tình trạng xả rác bừa bãi vẫn diễn ra. Rác dập dềnh trôi theo dòng nước, lâu ngày dồn tụ lại khiến việc thu gom càng thêm khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Quẹo, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam cho biết: “Rác người dân đem vứt bừa bãi là một phần, phần nữa là do rác dưới biển và rác ở đầm Cà Ná tấp vô làm ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc chịu không nổi.”

Theo UBND xã Phước Diêm, rác thải tại khu vực kè biển thuộc 3 thôn: Lạc Tân 1, Lạc Tân 2 và Lạc Tân 3 nhiều là do một bộ phận người dân thiếu ý thức xả trực tiếp ra khu vực này, nguyên nhân tiếp theo là nhiều tàu thuyền khi cập bến cũng liên tục vứt rác xuống biển làm sóng biển đưa vào bờ. Lâu ngày do không thu gom nên rác đã dồn thành những đống lớn bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ông Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Diêm cho biết: “Lượng rác thải ngoài kè biển chắn sóng tồn tại từ nhiều năm trước do mùa biển nam đưa rác vào. Nhiều lần được sự quan tâm của UBND huyện hỗ trợ kinh phí để tổ chức ra quân thu gom rác. Tuy nhiên, khối lượng rác rất lớn nên địa phương thu gom vẫn còn  nhiều. Nguyên nhân tiếp theo là do ý thức bảo vệ môi trường của bà con tại xã cũng chưa cao, còn xảy ra tình vứt rác chưa đúng nơi quy định. Địa phương cũng đề xuất có giải pháp thu phí rác thải ở các tàu thuyền đang neo đậu. Tăng phí thu gom rác trong dân để bù chi cho một công ty thu gom rác hằng tháng và tăng cường tuyên truyền trong nhân dân để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường”.

Dù cơ quan chức năng treo bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường nhưng cũng không hạn chế được rác thải. Ảnh: Khoa Lê

Để bảo vệ môi trường, tỉnh Ninh Thuận đã triển khai nhiều biện pháp làm sạch môi trường tại các khu vực bãi biển, cảng cá, khu dân cư như cắm biển cấm đổ rác bữa bãi, tăng cường nhân lực, tăng số lượng xe và tần suất thu gom rác, cho người dân ký cam kết không đổ rác bừa bãi, tổ chức các đợt ra quân thu gom rác thải. Tuy nhiên, những biện pháp này cũng chỉ giúp hạn chế phần nào nhưng chưa thể chấm dứt được tình trạng xả rác bừa bãi.

Để giải bài toán bảo vệ môi trường biển, ngoài việc tuyên truyền, chính quyền các địa phương tại tỉnh Ninh Thuận cần tăng cường kiểm tra, có chế tài cần thiết để xử lý nghiêm các hành vi xả rác bừa bãi theo quy định của pháp luật, vì việc thay đổi thói quen, ý thức chấp hành pháp luật không phải chỉ dựa vào tính tự giác của mỗi người dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm