Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 29/11/2013 - 09:55
(Thanh tra) - Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) vừa thông qua khoản tín dụng 25 triệu USD giúp Việt Nam quản lý tốt hơn tài nguyên nước và những rủi ro do ảnh hưởng của khí hậu tại các lưu vực sông, cải thiện việc thu thập, phân tích và trao đổi dữ liệu về tài nguyên nước ở Đồng bằng sông Mekong.
Tài nguyên nước chưa được quản lý tốt. Ảnh: Thanh Phong
Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước - giai đoạn 2 sẽ đóng góp vào mục tiêu tổng thể của chương trình quản lý tài nguyên nước lồng ghép tại khu vực hạ lưu sông Mekong vì sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường bền vững thông qua hoạt động xây dựng năng lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quốc gia sông Mekong Việt Nam và các ban, ngành có liên quan.
Dự án này là giai đoạn 2 của một chương trình gồm 4 giai đoạn, tạo ra những hình mẫu điển hình trong việc thực hiện quản lý tài nguyên nước chung ở khu vực hạ lưu sông Mekong.
Dự án sẽ cung cấp, hỗ trợ xây dựng thể chế quản lý tài nguyên nước tổng hợp ở lưu vực sông Sêsan - Sêrêpốc ở Việt Nam; giúp thành lập mạng lưới giám sát tài nguyên nước ở khu vực biên giới với Campuchia và Lào tại khu vực hạ lưu sông Mekong, hệ thống thông tin tài nguyên nước của Việt Nam trên khu vực hạ lưu sông Mekong; củng cố mạng lưới thông tin khí tượng thủy văn, dự báo lũ và hệ thống cảnh báo ở khu vực Tây Nguyên.
Khoản tín dụng 25 triệu USD do Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) thuộc Nhóm WB chuyên cung cấp tín dụng ưu đãi cho các nước thu nhập thấp vay.
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Áp thấp nhiệt đới tác động cùng với đợt mưa đang diễn ra ở miền Trung gây thiên tai phức tạp, nhiều khu vực nguy cơ ngập lụt. Địa phương chủ động triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời tổ chức di dời, sơ tán người dân khỏi nơi ngập lụt.
(Thanh tra) - UBND tỉnh Lai Châu vừa triển khai các giải pháp gỡ khó khăn, vướng mắc về thẩm quyền quản lý khu công nghiệp, khoáng sản. Tỉnh yêu cầu bàn giao thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi và không làm gián đoạn thủ tục của người dân, doanh nghiệp.
B.S
Thùy Dương
Minh Tân
Huyền Thu
Thái Minh
Thanh Lương
Văn Thanh
Hương Trà
Bùi Bình - Thu Nhài
Đăng Tân
B.S
Phú Đức - TS. Nguyễn Thị Kim Liên, Học viện Chính trị khu vực II
Bùi Bình