Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chính Bình
Chủ nhật, 09/02/2025 - 17:50
(Thanh tra) - Mỗi dịp 12 tháng Giêng âm lịch, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn lại rộn ràng với tiếng trống, tiếng chiêng vang dội khắp nơi, báo hiệu mùa lễ hội Lồng Thồng Bủng Kham đã đến. Đây là một trong những lễ hội văn hóa đặc sắc của người dân địa phương, một dịp quan trọng để tưởng nhớ tổ tiên, tôn vinh thần linh và cầu mong cho một năm mới an lành, thịnh vượng.
Nghi lễ tế các vị thần linh tại lễ hội Lồng thồng Bủng Kham. Ảnh: BLS
Ngày 9/2, UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khai mạc lễ hội Lồng Thồng Bủng Kham tại thị trấn Thất Khê với không khí náo nhiệt và hân hoan.
Lễ hội Bủng Kham, được tổ chức từ xa xưa tại cánh đồng trước thôn Nà Phái, xã Đại Đồng (nay là khu Nà Phái, thị trấn Thất Khê), nhằm tưởng nhớ công ơn của các vị Thần Nông, Thần Thổ địa và các nàng tiên đã bảo vệ cuộc sống và sản xuất nông nghiệp của Nhân dân.
Hằng năm, vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch, Nhân dân trong vùng lại tưng bừng tổ chức lễ hội Bủng Kham, quy tụ người dân từ 17 thôn về dự hội. Họ dâng lên các vị thần linh hương hoa, sản vật và tổ chức các trò chơi dân gian, chứa đựng khát vọng và mong muốn về cuộc sống ấm no, hạnh phúc và mùa màng bội thu.
Lễ hội Lồng Thồng Bủng Kham mang trong mình khát vọng và mong muốn về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân Thất Khê. Đây là dịp để tạ ơn các vị thần linh và tưởng nhớ tổ tiên đã bảo vệ và mang lại may mắn cho mùa màng và cuộc sống của họ.
Ngay sau tiếng trống khai hội, lễ tế các vị thần được lãnh đạo UBND thị trấn Thất Khê chủ trì. Các đại biểu cùng Nhân dân dâng hương tưởng nhớ công ơn của các vị thần, đồng thời tham quan các mâm cỗ, gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu và ảnh “Tràng Định xưa và nay”.
Không gian lễ hội còn tái hiện các công đoạn trong quy trình chế biến sản phẩm truyền thống như quay vịt, giã bánh dày, chao, ngào đường, đóng gói khẩu sli, bánh phồng và gói bánh chưng Tày.

Các đại biểu tham gia lễ cấy xuống đồng. Ảnh: BLS
Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đã diễn ra như lễ cày xuống đồng, biểu diễn giao lưu văn nghệ, hát sli, then cổ, hát lượn, hát quan làng, hát cò lẩu. Các cuộc thi mâm cỗ đẹp, trình diễn và thi đội hình đẹp, giao lưu thi đấu thể thao truyền thống và giao lưu văn nghệ giữa các thôn, khu phố, câu lạc bộ cũng thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham gia trải nghiệm.
Lễ hội Lồng Thồng Bủng Kham góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn thị trấn Thất Khê và huyện Tràng Định. Qua đó, lễ hội trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện, góp phần khai thác tiềm năng văn hóa, du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Năm 2015, lễ hội Lồng Thồng Bủng Kham đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, khẳng định tầm quan trọng và giá trị văn hóa của lễ hội.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong những ngày đầu Xuân, cây nêu trong văn hóa người Việt có ý nghĩa xua đuổi tà ma, đón thần linh về ban phước, cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình sung túc; trên ngọn có treo vật trang trí biểu tượng, tuy nay với dân tộc Kinh ít phổ biến hơn nhưng vẫn là nét đẹp văn hóa cổ truyền.
Huyền Thu
(Thanh tra) - Tối 27/1, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc chương trình “Đường hoa ánh sáng, nghệ thuật” với chủ đề “Sáng tạo cùng hoa Mai Anh Đào Đà Lạt”. Đây là một trong những hoạt động trải nghiệm ý nghĩa nằm trong khuôn khổ Lễ hội hoa Mai Anh Đào - Đà Lạt xuân 2026 diễn ra từ ngày 16/01 với chủ đề “Hội tụ sắc xuân”.
Huyền Thu
Tin, ảnh: Thu Huyền
Trần Kiên
Thái Hải
Trí Vũ
H.T
Dương Nguyễn
B.S
Đan Anh
Đan Quế
Theo Báo Nhân dân
B.S
H.T
Trần Kiên