Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đỗ Quyên
Thứ hai, 04/08/2025 - 10:24
(Thanh tra) - Những ngày này, hàng triệu trái tim trên khắp mọi miền đất nước đang hướng về Điện Biên, sẻ chia với nỗi mất mát mà đồng bào vùng thiên tai đang gánh chịu. Sự chia sẻ ấy càng được thể hiện rõ trong từng chỉ đạo, từng quyết định kịp thời, khẩn trương của lãnh đạo Chính phủ và sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Đó cũng chính là điểm tựa để người dân nơi đây thêm vững vàng, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Lãnh đạo Chính phủ thăm hỏi, động viên và chỉ đạo khắc phục hậu quả. Ảnh: TH
Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 31/7 đến sáng 1/8 đã gây ra lũ quét, sạt lở đất dữ dội. Cả bản Háng Pù Xi chìm trong bùn đất và nước lũ. Đây là nơi thiệt hại nặng nề nhất của xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên khi có đến 24/70 ngôi nhà bị "xóa sổ" hoàn toàn do sạt lở đất, mưa lũ.
Trong trận lũ quét, sạt lở đất, xã Xa Dung đã có 7 người thiệt mạng, trong đó là ba đứa con thơ của vợ chồng anh Vàng A Ná, chị Sùng Thị Ly. Hình ảnh anh Ná trong đêm tối, dùng đôi tay trần đào bới bùn đất, gọi khản giọng tìm con nhưng vô vọng, ám ảnh bất kỳ ai khi biết đến câu chuyện.
Người mẹ tan ca trở về, nhận hàng trăm cuộc gọi nhỡ cùng tin dữ: “Nhà bị lũ vùi lấp, ba con cũng không còn nữa…”. Đó là khoảnh khắc đau đớn mà không ngôn từ nào có thể diễn tả hết.

Lũ quét, sạt lở gây thiệt hại nặng nề ở một số nơi tỉnh Điện Biên. Ảnh: TH
Theo thống kê mới nhất của UBND tỉnh Điện Biên, đến sáng ngày 3/8/2025, toàn tỉnh thiệt hại do mưa lũ ước lên tới 500 tỉ đồng.
Ngay trong ngày 1/8/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện số 125/CĐ-TTg, chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm; bảo đảm không để ai thiếu đói, thiếu nước sạch, thiếu thuốc chữa bệnh. Lực lượng công an, quân đội, y tế… đã được huy động tối đa, mở đường vào các bản bị cô lập, tìm kiếm cứu hộ và tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.
Chiều 1/8/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp có mặt tại Điện Biên chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả do lũ quét, sạt lở đất.
Đến chiều 3/8/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính lội bùn vào tận Na Son, Tìa Dình, Xa Dung, những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất, để thăm hỏi, động viên và chỉ đạo khắc phục hậu quả. Không chỉ dừng ở việc cứu trợ khẩn cấp, Thủ tướng còn yêu cầu địa phương chọn địa điểm an toàn để tái định cư cho các hộ mất nhà cửa, nhanh chóng khôi phục hạ tầng thiết yếu như điện, nước, y tế, giáo dục.
Hiện tất cả các hộ dân bị mất nhà ở, hộ dân tại vị trí có nguy cơ sạt lở cao đã được di chuyển đến nơi an toàn (tại trụ sở trạm y tế, trường học, nhà người thân) và được cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu. Toàn bộ số người mất tích đã được tìm thấy. Những người bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế điều trị, các tổ y tế tham gia tìm kiếm cứu nạn tại khu vực hiện trường với 38 y bác sĩ trực tiếp tham gia.

Lãnh đạo Chính phủ thăm hỏi, động viên và chỉ đạo khắc phục hậu quả. Ảnh: TH
Những hình ảnh đó và sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Chính phủ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự gần gũi, sâu sát với đời sống Nhân dân. Đồng thời là sự tiếp nối nhất quán đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Có thể nói, những năm qua, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống, bảo đảm an toàn và tạo cơ hội vươn lên cho người dân. Từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách hỗ trợ di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, đến những gói hỗ trợ khẩn cấp sau thiên tai… tất cả đều thể hiện sự quan tâm thường trực của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào.
Hàng triệu trái tim trên khắp mọi miền đất nước đang hướng về Điện Biên, sẻ chia với nỗi mất mát mà đồng bào vùng thiên tai đang gánh chịu. Sự chia sẻ ấy càng được thể hiện rõ trong từng chỉ đạo, từng quyết định kịp thời, khẩn trương của lãnh đạo Chính phủ và sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Đó cũng chính là điểm tựa để người dân nơi đây thêm vững vàng, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Hà Nội sẻ chia cùng Điện Biên, Sơn La
Ngày 3/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô gửi thư thăm hỏi, sẻ chia sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tỉnh Điện Biên, Sơn La – những địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, thành phố Hà Nội ủng hộ Quỹ Cứu trợ tỉnh Điện Biên 5 tỷ đồng, tỉnh Sơn La 3 tỷ đồng, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, chia sẻ khó khăn với đồng bào.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đó là một trong những nội dung được thể hiện tại Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trần Quý
(Thanh tra) - Ngày 3/12, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2025, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc.
Trần Kiên
Hải Vân
Ngọc Hải
Văn Thanh
Nguyệt Huy
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật