Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hai đoạn tuyến cuối cùng thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn I, vừa được thông xe. Đây không phải là dự án giao thông duy nhất đã được hoàn thành trong thời gian qua. Báo cáo tại Phiên họp toàn thể thứ 14 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội mới đây, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung đã nhấn mạnh những kết quả tích cực mà kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được trong năm 2023, trong đó có sự chuyển biến vượt bậc, đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông.

Năm 2023, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngành giao thông ngay từ đầu năm đã khởi công đồng loạt 12 dự án thuộc cao tốc Bắc - Nam, giữa năm khánh thành 9 dự án và cuối năm khánh thành đồng loạt 4 dự án, đưa vào sử dụng 475 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đường cao tốc đưa vào khai khác đến nay lên gần 1.900 km. Rất nhiều cái tên đã được nhắc đến, như cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Vân Đồn - Móng Cái, Phan Thiết - Dầu Giây…

Đồng thời, hàng loạt dự án hạ tầng quan trọng khác, như 3 trục cao tốc Đông - Tây, 2 đường vành đai, cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không quốc tế Long Thành… cũng đã được khởi công.

Nỗ lực của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trong thúc đẩy giải ngân vốn đàu tư công đã được đền đáp. Khi các dự án được xây dựng và hoàn thành, không chỉ giúp tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, thông qua việc đưa một ngân khoản không nhỏ vào nền kinh tế, mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng và phát triển giai đoạn sau.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi nguồn lực xã hội được Thủ tướng nhấn mạnh.

Cụ thể: Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng quy định, không để tiếp tục chậm trễ, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân và đúng quy định pháp luật về đầu tư công. Đồng thời, quyết liệt giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm, đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo tinh thần lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi nguồn lực xã hội.

“Phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, có chế tài xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công”, Thủ tướng chỉ đạo.

Số liệu giải ngân vốn đầu tư công trong 4 tháng đầu năm 2024, Kho bạc Nhà nước cho biết, lũy kế vốn đầu tư công thanh toán cho đến thời điểm này là tích cực, tăng cả về số tuyệt đối và tỷ lệ giải ngân so với cùng kỳ năm ngoái. Con số của 3 tháng đầu năm là gần 90.000 tỷ đồng, bằng 13,67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới WB, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,5% trong năm nay. Trong khi đó, theo dự báo của Standard Chartered, mức tăng trưởng sẽ là 6%, thấp hơn con số 6,7% được dự báo trước đó. Các dự báo khác nhau của các tổ chức quốc tế về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam một lần nữa cho thấy, tính bất định và yếu tố rủi ro còn lớn. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% đề ra, cần nỗ lực rất lớn nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, trong đó có giải ngân vốn đầu tư công.

Vân Uyên