Theo dõi Báo Thanh tra trên
Uyên Uyên
Thứ năm, 01/08/2024 - 12:00
(Thanh tra)- Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2024 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 60 địa phương và giảm ở 3 địa phương trên cả nước.
Ảnh minh họa
Một số địa phương có số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao.
Địa phương có chỉ số IIP 7 tháng tăng mạnh nhất là Lai Châu với mức tăng 64,3% so với cùng kỳ, kế đến là Trà Vinh với mức tăng 48,6%; Khánh Hòa tăng 45,4%; Phú Thọ tăng 36,9%... Một số địa phương khác như Sơn La, Cao Bằng, Điện Biên cũng có chỉ số IIP tăng cao.
Theo lý giải của cơ quan thống kê, một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao.
Đáng chú ý, các địa phương có chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 7 tháng năm 2024 so với cùng kỳ năm trước tăng cao là: Lai Châu tăng 43,1%; Phú Thọ tăng 38,4%; Bắc Giang tăng 27,5%; Bình Phước tăng 17,1%; Thanh Hóa tăng 15,1%; Điện Biên tăng 8,8%.
Các địa phương có chỉ số của ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao trong 7 tháng gồm: Khánh Hòa tăng 258,5%; Lai Châu tăng 66,4%; Cao Bằng tăng 62,1%; Điện Biên tăng 51,8%; Sơn La tăng 35,2%; Thanh Hóa tăng 33,0%; Phú Thọ tăng 15,3%.
Xu hướng phục hồi trong sản xuất công nghiệp ngày càng trở nên rõ nét hơn. Trong báo cáo gần đây về kinh tế Việt Nam với chủ đề “Lấy lại hào quang”, Ngân hàng HSBC cho rằng, Việt Nam đã khép lại quý II/2024 bằng một bất ngờ lớn khi tăng trưởng GDP vượt xa kỳ vọng của thị trường là 6%.
“Lâu rồi nền kinh tế Việt Nam chưa có cú hích mạnh mẽ nào và thời khắc được mong đợi đó cuối cùng cũng đã tới. Thậm chí, kết quả tăng trưởng của Việt Nam trong quý II vượt xa mức kỳ vọng của HSBC cũng như thị trường là 6%. Cộng thêm điều chỉnh tăng nhẹ về tăng trưởng của quý I/2024, kết quả này đưa tăng trưởng của 6 tháng đầu năm lên 6,4% so với cùng kỳ”, báo cáo của HSBC nêu.
Không chỉ có kết quả tăng trưởng đầy thuyết phục, theo các chuyên gia của HSBC, điều đáng khích lệ là tăng trưởng đã bắt đầu có dấu hiệu lan rộng ở các lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực gây ngạc nhiên nhất chính là sản xuất, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm trước.
Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP giảm do ngành ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thấp hoặc giảm. Số liệu chi tiết: Cà Mau tăng 1,5%; Gia Lai tăng 0,3%; Hà Tĩnh giảm 8%; Quảng Ngãi giảm 4,2%.
Bên cạnh đó, những địa phương có chỉ số của ngành sản xuất và phân phối điện cũng ghi nhận mức tăng thấp hoặc giảm: Quảng Trị tăng 1,7%; Quảng Ngãi giảm 16,9%; Thừa Thiên - Huế giảm 16,1%; Lạng Sơn giảm 15,5%; Lâm Đồng giảm 5,6%; Gia Lai giảm 3,6%.
Địa phương có chỉ số sản xuất ngành khai khoáng giảm: Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 14,3%; Lâm Đồng giảm 8,6%; Quảng Trị giảm 4,7%; Lạng Sơn giảm 3%; Thừa Thiên - Huế giảm 1,6%.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố, tính đến hết quý II/2026, quy mô nguồn Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách Nhà nước đã ghi nhận mức tăng hơn 1.013 tỷ đồng, đạt trên 1.714 tỷ đồng. Trong khi đó, nguồn quỹ tích lũy thông thường vẫn duy trì ổn định ở mức trên 196,28 tỷ đồng.
B.S
(Thanh tra) - Trong bối cảnh không gian đô thị, hạ tầng và sản xuất tiếp tục mở rộng, Gia Lai đang từng bước đầu tư các cơ sở xử lý phế thải xây dựng tại nhiều khu vực. Tỉnh giảm dần phương thức đổ bỏ xà bần, phế thải và tăng tái chế, thu hồi tài nguyên, đưa chất thải trở lại chu trình sản xuất.
Hoàng Hưng
Thu Huyền
Hòa Bình
Thành Công
Trọng Tài
Phú Đức
T.Vân
Phú Đức
Trần Quý
B.S
Thành Công
Trần Quý
B.S
B.S