Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhiều DN xuất khẩu đang thiếu thông tin, khó khăn trong việc tiếp cận thị trường

Thứ hai, 22/02/2016 - 14:23

(Thanh tra) - Sáng 22/2/2016, tại TP.HCM đã diễn ra Hội nghị Tham tán thương mại 2016. Tham dự có 65 tham tán, tùy viên thương mại tại nước ngoài cùng đại diện UBND TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Tiền Giang, Bạc Liêu…,các Sở Công Thương và hàng trăm doanh nghiệp (DN) khu vực phía Nam. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú chủ trì hội nghị. Ảnh: Chu Tuấn

Qua những chia sẻ của các DN tại hội nghị, có thể thấy nhiều DN xuất khẩu hiện nay đang thiếu thông tin, khó khăn trong việc tiếp cận thị trường, việc tiếp cận công nghệ, thông tin thị trường quốc tế vẫn còn rất nhiều hạn chế.

ông Phạm Hoàng Lâm, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Hưng Lâm chia sẻ với truyền thông bên lề hội nghị. Ảnh: Chu Tuấn

Tại hội nghị, ông Phạm Hoàng Lâm, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Hưng Lâm chuyên về xuất khẩu gạo đã chia sẻ kinh nghiệm làm ăn tại Châu Phi. Ông Hoàng Lâm cho rằng việc tìm kiếm đối tác trên mạng internet là khá rủi ro, nhất là khu vực Tây và Trung Phi. Vì vậy nếu trong giao dịch nếu có biểu hiện bất thường, DN cần liện hệ với Vụ thị trường Châu Phi hoặc các thương vụ Việt Nam tại Châu Phi để nhờ tư vấn. Bên cạnh đó, DN nên tham gia các đoàn nghiên cứu chính sách và xúc tiến thương mại do Bộ Công thương cũng như các cơ quan nhà nước tổ chức, tham gia các diễn đàn doanh nghiệp… Ngoài ra, ông Hoàng Lâm cũng nhấn mạnh, tuyệt đối không nên sử dụng hình thức thanh toán D/A bởi khi khách hàng đề xuất hình thức thanh toán này, rất có thể DN sẽ mất hàng. Ngoài ra, nếu sử dụng hình thức thanh toán D/P thì DN cần phải kèm theo điều khoản tiền đặt cọc tốt nhất là 30% trở lên…

Đại diện Công ty Phước Thành Bảy Mập chia sẻ. Ảnh: Chu Tuấn

Đại diện Công ty Phước Thành Bảy Mập (chuyên xuất khẩu gạo qua thị trường Mỹ) bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung thì chia sẻ, trước đây DN xuất hàng đi Mỹ nhiều, tuy nhiên thời gian gần đây đã có nhiều thay đổi liên quan tới chất cấm trong gạo. Khi hàng đến Mỹ DN sẽ phải tìm kho để lưu giữ, niêm phong hàng hóa. Sau đó chờ phía hải quan Mỹ đến lấy mẫu, kiểm định. Nếu gạo đạt các tiêu chuẩn của Mỹ thì mới được thông quan. Còn nếu không đạt tiêu chuẩn thì phía DN của bà chưa gặp phải. Song, có nghe DN khác trong ngành gạo nói rằng những lô nào có dính chất cấm thì phải xuất ngược về. Bà Nhung cũng đặt vấn đề, những loại kết quả kiểm định tại Việt Nam khi sang tới Mỹ thì hải quan không cần xem như: kiểm dịch thực vật, kiểm định của Vinacontrol. Vì vậy  bà Nhung mong muốn cơ quan quản lý có hướng dẫn cụ thể cho DN những chất cấm nào mà phía Mỹ quy định và cho DN khỏi kiểm dịch thực vật tại Việt Nam nữa vì mất công, mất tiền mà không dùng được…

Bà Tô Tuệ Lang, Chủ tịch Hiệp hội  Thủy sản Bình Thuận chia sẻ kinh nghiệm khi xuất hàng qua thị trường Châu Âu. Ảnh: Chu Tuấn

Bà Tô Tuệ Lang, Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Bình Thuận, Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Bình Thuận chia sẻ 2 vấn đề liên quan tới xuất khẩu. Thứ nhất là thời gian xin C/O (chứng nhận xuất xứ). Hiện tại, thời gian xin C/O tại Phòng Thương mại cấp mất tới 3 ngày.  Bà mong muốn phía cơ quan quản lý xem xét rút ngắn thời gian xin C/O để tạo điều kiện cho DN trong quá trình xuất khẩu hàng hóa.  Bà Tô Tuệ Lang cũng chia sẻ về những rủi ro trong các phương thức thanh toán khi xuất khẩu hàng hóa qua thị trường Châu Âu, vì hiện nay không có đơn vị thứ 3 hỗ trợ doanh nghiệp… Bà Lang mong muốn các tham tán giúp đỡ DN bằng cách tra cứu tín dụng DN của các đối tác ở Châu Âu…

Ông Phan Minh Thông đại diện công ty Phúc Sinh chuyên xuất khẩu hạt tiêu cho biết, Khi xuất sang thị trường châu Âu thì hàng hóa gặp rất nhiều vấn đề, nhất là dư lượng thuốc trừ sâu. Ông kiến nghị các cơ quan quản lý có biện pháp để giải quyết vấn đề thuốc trừ sâu để xuất khẩu tiêu được lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - Trương Quang Hoài Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chu Tuấn

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ- Trương Quang Hoài Nam cho biết, các doanh nghiệp tại Cần Thơ mong muốn Bộ cần tăng cường năng lực cho các tham tán thương vụ. Giải thích về việc này, ông Hoài Nam lấy ví dụ, một DN Cần Thơ rất muốn xuất khẩu vào thị trường nước ngoài, song gửi gần 30 email mà không được trả lời… Nếu hệ thống tham tán mà chỉ có 1 người như hiện nay thì thật sự rất khó, không biết làm sao để liên hệ với doanh nghiệp được. Vì thế đại diện UBND TP.Cần Thơ mong muốn các tham tán thương vụ có thêm người để có thêm thời gian chia sẻ công việc cùng với doanh nghiệp…

Ông Hoài Nam cũng đề cấp tới những bất cập về hệ thống thông tin công khai trên website của Bộ Công thương. Hiện nay những thông tin trên website của Bộ là vẫn chưa đáp ứng được nhiều… Ngoài ra, ông Hoài Nam cũng đề cập tới vấn đề cảnh báo trong giao dịch thương mại xuất khẩu. Bộ cần xem xét có hình thức cảnh báo cho doanh nghiệp những trường hợp hàng hóa bị trả về, nguyên nhân, hình thức để các doanh nghiệp có thể có thêm kinh nghiệm, tránh những vi phạm không đáng có…

Chu Tuấn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quảng Ngãi gia hạn đấu thầu 2 khu đô thị Đông Nam Dung Quất hơn 54.600 tỷ đồng

Quảng Ngãi gia hạn đấu thầu 2 khu đô thị Đông Nam Dung Quất hơn 54.600 tỷ đồng

(Thanh tra) - Hai dự án khu đô thị biển có tổng diện tích gần 2.700ha, tổng vốn đầu tư và chi phí bồi thường hơn 54.600 tỷ đồng tại Khu kinh tế Dung Quất, nhưng không có nhà đầu tư tham gia nộp hồ sơ khi hết hạn ngày 30/6. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu đến cuối tháng 7/2026.

Minh Nghĩa

17:59 14/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm