Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ngành chăn nuôi dễ tê liệt

Thứ năm, 04/10/2012 - 06:38

(Thanh tra)- Trước việc xuất hiện nhiều điểm nóng tập kết gà nhập lậu trong tháng 9, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch cúm gia cầm (CGC) yêu cầu các lực lượng chăn nuôi, thú y phải quyết liệt vào cuộc ngăn chặn tình trạng buôn bán, nhập lậu gia cầm bảo vệ ngành Chăn nuôi nội địa và bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong những tháng cuối năm.

Gà lậu nếu vào được các chợ tiêu thụ rất khó phát hiện

Theo Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), cả nước hiện còn 5 tỉnh có dịch CGC gồm: Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thái Bình. Trong đó, Quảng Ngãi là địa phương có số gia cầm chết và tiêu hủy lớn nhất với gần 24.000 con trên tổng số 40.000 gia cầm chết và bị tiêu hủy. Tại Thái Bình tình trạng dịch CGC đang lây lan trên diện rộng.

Liên quan đến nhóm vi rút H5N1 nhánh 2.3.2.1 (nhóm C), theo ông Phạm Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Thú y, nhóm vi rút này khả năng mới xâm nhập vào Việt Nam, lây lan dọc theo tuyến giao thông Bắc - Nam, hiện đã xuất hiện tại các ổ dịch ở tỉnh Quảng Ngãi. Trong khi đó, vắc xin trong nước để chế ngự phải đến tuần sau mới có kết quả.

Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch CGC, điều lo ngại hơn là dịch CGC còn diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch sẽ tiếp tục tăng cao trong những tháng cuối năm. Nguyên nhân chính là do việc chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm tại nhiều địa phương chưa được quản lý chặt chẽ.

Đáng nói, tình trạng nhập lậu gia cầm vẫn tiếp diễn với khoảng 90% là qua cửa khẩu Móng Cái. Trong 3 tuần đầu tiên của tháng 9, bình quân gia cầm nhập lậu từ 15 - 18 tấn, tập kết ở các “điểm nóng” là Hà Nội, Thái Bình và Hưng Yên. Ngoài ra, gà lậu “di chuyển” từ Cao Bằng (chợ Quảng Uyên) nhập con giống sau đó chuyển về Bắc Giang, Hà Nội… Hiện tượng này, cứ lúc nào lực lượng chức năng kiểm tra ráo riết thì giảm, xong đâu vẫn vào đấy.

Thực tế, bên cạnh gà loại - thành phần chính của gà nhập lậu với giá chỉ từ 68.000 - 70.000 đồng/kg, có thêm gà giống và trứng giống sắp nở với giá rẻ hơn giá trong nước. Bởi vậy, lợi nhuận còn rất cao khiến các đầu nậu khó có thể “bỏ qua”.

Chưa kể, sự “xuất hiện” của gà Hàn Quốc được nhập vào Việt Nam vào cuối tháng 8, đầu tháng 9, trong khi chưa quy định hàng rào tiêu chuẩn chặt chẽ, không những tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp mà còn kéo giá gà trong nước sụt giảm. Người chăn nuôi (tại khu vực phía Nam) thua lỗ từ 5.000 - 7.000 đồng/kg. Theo dự báo, tình hình tiêu thụ 3 tháng cuối năm bắt đầu có dấu hiệu khó khăn do việc thua lỗ, do đó nếu tiếp tục thì rất khó bảo đảm nguồn cung.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Diệp Kỉnh Tần yêu cầu Cục Thú y và Cục Chăn nuôi phối hợp với các ban, ngành liên quan quyết liệt vào cuộc ngăn chặn tình trạng buôn bán nhập lậu gia cầm bảo vệ ngành Chăn nuôi nội địa và bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong những tháng cuối năm. Cụ thể, Cục Chăn nuôi cần làm rõ, các đầu nậu buôn bán gia cầm nhập lậu ở Hà Nội và trách nhiệm của các ngành liên quan như thú y, chính quyền địa phương. Đồng thời, cần làm rõ gà Hàn Quốc nhập chính ngạch nhưng có phải là gà thải loại hay không. Cục Chăn nuôi phải phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với mặt hàng này.

Nhiều ý kiến lo ngại, nếu tình hình gà lậu nhập ồ ạt cộng với các loại gà nhập khác chưa được kiểm soát chặt, ngành Chăn nuôi Việt Nam không những không phát triển mà còn có thể bị tê liệt và các trang trại sẽ phải phá sản. Do vậy, phải khẩn trương thành lập các đoàn kiểm tra để xử lý ngay tình hình. Bên cạnh đó, Cục Thú y cần tiếp tục theo dõi khả năng cường độc của vắc xin do Navetco sản xuất (vắc xin trong nước) để sớm có vắc xin đối phó với vi rút nhóm C. Mặt khác, phải có giải pháp cho doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi nhỏ và vừa vay vốn để ổn định sản xuất, chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Tràng An

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

1,67 triệu tỷ đồng từ 3.289 dự án đất đai tồn đọng, chậm triển khai đang được khơi thông

1,67 triệu tỷ đồng từ 3.289 dự án đất đai tồn đọng, chậm triển khai đang được khơi thông

(Thanh tra) - 1,67 triệu tỷ đồng từ 3.289 dự án đất đai tồn đọng, chậm triển khai đang được khơi thông. Đó là nguồn lực vô cùng quan trọng cho tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang biến động khôn lường và trong nước gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là kết quả từ công tác rà soát, xử lý các dự án kéo dài đã được triển khai trong nhiều năm nay.

T.Vân

12:20 09/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm