Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 23/12/2012 - 11:01
(Thanh tra) - Biết khó và tìm cách vượt khó để tồn tại và phát triển, đó là cách nhiều doanh nghiệp (DN) Việt Nam đang trăn trở trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay.
Ông Lê Hải Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị CHU VIỆT Group
Ông Lê Hải Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị CHU VIỆT Group chia sẻ: “Tôi rất tâm đắc với câu nói của một vị Thủ tướng Hàn Quốc khi nhận chức, đó là: “Trong thế gian này luôn luôn có những thiên tai, không phải cứ con vật to lớn là qua được thiên tai đó mà là con vật nào biết thích nghi…”. Về tình hình kinh tế hiện nay, tôi được biết, trong thời gian qua các DN Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn và Công ty Chu Việt của chúng tôi cũng không nằm ngoài ảnh hưởng đó. Với thực trạng nền kinh tế gặp khó khăn buộc Nhà nước phải thi hành chính sách thắt lưng buộc bụng, giảm chi tiêu công… dẫn đến hệ quả là nhu cầu của người tiêu dùng suy giảm. Điều này đã tác động lớn tới hoạt động sản xuất và kinh doanh của DN. Để vượt qua giai đoạn khó khăn này buộc Công ty chúng tôi phải xem lại kế hoạch sản xuất và kinh doanh để có các điều chỉnh hợp lý. Xem xét hướng đi mới khi điều kiện kinh tế đã thay đổi, đồng thời sắp xếp lại nhân sự cho từng bộ phận cũng như cho từng dây chuyền sản xuất; sử dụng và tiết kiệm nguyên vật liệu phù hợp”.
Vậy sách lược của Công ty là gì, thưa ông?
Ông Lê Hải Châu: Một trong những tiêu chí mà chúng tôi luôn ưu tiên số một, đó là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, bởi khách hàng là nguồn sống của DN trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi nền kinh tế chung lâm vào suy thoái, khách hàng là yếu tố sống còn để duy trì hoạt động kinh doanh, cho nên chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng với điều kiện tốt nhất. Đặc biệt là dành thời gian lắng nghe ý kiến của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của DN, thường xuyên điều chỉnh để thoả mãn yêu cầu của khách hàng cũng như nỗ lực sáng tạo đáp ứng các nhu cầu mới của khách hàng. Dành thời gian liên lạc và trao đổi trực tiếp với khách hàng để tìm ra cách thức phục vụ và cung cấp sản phẩm tốt hơn cũng là một biện pháp hữu ích.
Theo ông, Nhà nước cần có những chính sách cụ thể gì để tháo gỡ khó khăn cho DN hiện nay?
Ông Lê Hải Châu: Trong thời gian qua, cả nước đang kêu gọi người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, nhưng thật đáng tiếc trong thời gian hiện nay có rất nhiều DN bị “chết ngay trên sân nhà” vì không có chính sách hỗ trợ cho DN sản xuất. Đây cũng là động cơ khiến hàng Việt Nam suy giảm và hệ lụy là bị tác động ngược cho sản phẩm nhập khẩu.
Tôi nghĩ, giải pháp về vốn là cơ bản nhất để tạo điều kiện cho DN vừa và nhỏ phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó biện pháp quan trọng là giảm lãi suất cho vay. Thời gian qua, lãi suất có giảm nhưng không nhiều và vẫn ở mức cao. DN có tiếp cận cũng không dám vay vì quá cao và nếu sản phẩm tiêu thụ chậm thì họ cũng không mạo hiểm vay ngân hàng. Ngược lại, với chính sách thắt chặt tiền tệ, bảo toàn vốn thì các ngân hàng thương mại cũng không dám cho vay. Vì vậy, các quy định bắt buộc về thủ tục vay vốn, thẩm định dự án, tài sản bảo đảm trong quy trình tín dụng mà ngân hàng không thể bỏ qua là rào cản đối với các DN vừa và nhỏ tiếp cận vốn. Đồng thời thực hiện tốt công cuộc tái cấu trúc các DN Nhà nước, cắt giảm đầu tư công, từ đó dành thêm nguồn vốn tín dụng cho các DN vừa và nhỏ. Tạo điều kiện cho DN vừa và nhỏ tiếp cận các nguồn vốn ODA, tăng tỷ lệ vốn vay ngắn hạn cho DN vừa và nhỏ; xem xét, miễn giảm một số loại thuế để hỗ trợ DN vượt qua khó khăn. Nhưng để chính sách hỗ trợ đó thật sự đi vào cuộc sống của DN thì cần phải đi sâu vào từng ngành nghề, từng DN để có thể hiểu được những khó khăn, trở ngại và cùng tháo gỡ. Đồng thời, cần tăng cường công tác dự báo (thị trường thế giới và trong nước) để điềuchỉnh chính sách kịp thời, hạn chế khả năng nợ xấu tại các ngân hàng có thể dẫn đến tình trạng “Chỉ số tín nhiệm quốc gia” bị giảm và hệ quả là DN rất khó khăn khi trong việc được bảo lãnh để vay vốn nước ngoài.
Trong tình hình kinh tế khó khăn này, thì chính sách Tết của Công ty đối với cán bộ, công nhân viên như thế nào so với năm ngoái?
Ông Lê Hải Châu: Hiện nay, Công ty chúng tôi vẫn không ngừng sản xuất và đang cho ra một số sản phẩm mới từ ngựa để phục vụ cho người tiêu dùng trong dịp Tết Quí Tỵ này. Ngoài các sản phẩm mà người tiêu dùng đã quen dùng như cao ngựa, rượu mã pín tửu, xúc xích ngựa… thì Tết này chúng tôi còn có Trà thảo dược Tiến Vua và Trà đặc biệt B’Lâm Chu Việt. Mong rằng, các sản phẩm của Công ty sẽ đáp ứng được sự tín nhiệm của quí khách hàng, qua đó hy vọng Tết này chúng tôi cải thiện tiền thưởng Tết cho cán bộ công nhân viên tốt hơn.
PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Một UAV của CT UAV do GASCO – Công ty chuyên kinh tế không gian tầm thấp, cùng 1 bưu kiện của Vietnam Post (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) vừa xuất phát từ Cần Giờ đã vượt biển đến thẳng Vũng Tàu, chính thức kích hoạt kinh tế không gian tầm thấp và đưa TP.HCM trở thành thành phố đầu tiên tại ASEAN bay vượt biển giao hàng bằng UAV.
Quang Dân
(Thanh tra) - Chi cục Hải quan khu vực VII được yêu cầu tăng cường kiểm tra hàng hóa thực phẩm nhập khẩu qua cửa khẩu, lối mở, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm đối tượng nhập lậu thực phẩm, phụ gia kém chất lượng.
Đăng Tân
Nam Dũng
PV
Hoàng Long
Hoàng Long
Quang Dân
Hương Giang
Đăng Tân
Hương Giang
Văn Thanh
Đăng Tân
Văn Thanh
Thu Huyền
Thái Nam
Tin, ảnh: Trang Anh
Nam Dũng
Thanh Lương - Thanh Hoa